• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Cháy” vé xe về quê ăn Tết, một số nhà xe tranh thủ “chém” khách

Kinh tế 05/02/2018 17:31

(Tổ Quốc) - Theo quy định, ngày 28/12 âm lịch toàn thể cán bộ, công nhân viên sẽ nghỉ Tết. Dù vậy, đến ngày hôm nay, nhiều nhà xe đã bán hết sạch vé khiến nhiều người lo lắng không biết sẽ về quê ăn Tết bằng cách nào? 

Mua vé xe về quê khó hơn mua nhà

Các bến xe tại Hà Nội thời điểm này luôn đông người qua lại mua vé (Ảnh: Nam Nguyễn)

 Nhân cơ hội nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết tăng cao nên nhiều nhà xe đường dài đã tăng chuyến nhằm phục vụ khách hàng. Dù vậy, đến giờ này nhiều nhà xe có uy tín đã kín chỗ. Nhiều khách hàng muốn mua vé về quê ăn Tết từ ngày 25 – 29 Tết đều phải ngậm ngùi tính cách khác.

Nhà xe Vân Anh (Thanh Hóa) cho biết, hiện vé chặng Hà Nội – Thanh Hóa ngày 28-29 Tết đã đã bán hết.

“Ngoài ngày 28-29 Tết, các ngày trước đó cũng chỉ còn vài vé hàng cuối. Nhà xe không tăng chuyến và cũng không tăng giá vé, vẫn giữ nguyên mức 180 nghìn đồng/người và đưa đón tận nhà”, đại diện nhà xe Vân Anh cho biết.

Tương tự, nhà xe Đại Thắng chuyên chạy chặng Thanh Hóa – Hà Nội – Thanh Hóa cũng cho biết, nhà xe cũng đã bán gần hết vé dịp này.

“Chúng tôi không tăng chuyến và vẫn giữ nguyên giá vé như ngày thường. Tuy nhiên, vì nhu cầu đi lại dịp Tết tăng cao nên nhà xe chúng tôi đã bán gần hết vé, trừ những ngày không cao điểm”, đại diện nhà xe cho hay.

Tương tự, nhà xe Văn Minh chuyên chạy tuyến Hà Tĩnh – Hà Nội – Hà Tĩnh cho biết, rất nhiều khách hàng gọi điện thoại đặt chỗ về quê ngày 28 Tết nhưng nhà xe rất tiếc phải thông báo đã hết vé.

“Ngày 29 Tết cũng chỉ còn vài vé, ngày 30 thì nhà xe nghỉ Tết. Tương tự, chặng Hà Tĩnh – Hà Nội sau Tết cũng không còn chỗ nào. Mặc dù rất nhiều khách hàng gọi đặt chỗ nhưng đến nay chúng tôi vẫn đang xem xét có nên tăng chuyến hay không? Giá vé thì vẫn giữ nguyên như ngày thường là 225 nghìn đồng”, đại diện nhà xe này thông tin.

Chị Hằng (Khu Đô thị Linh Đàm, Hà Nội) chia sẻ: “Hôm qua tôi gọi điện đặt vé ở mấy nhà xe uy tín để về Thanh Hóa chiều 28 Tết nhưng đều đã hết vé. Mua vé giờ này còn khó hơn mua nhà. Chắc gia đình tôi phải xác định bỏ ra 2 triệu thuê taxi để vê quê đón Tết!.

Nhiều nhà xe tăng giá cước “chém” khách

Bên cạnh những nhà xe hoạt động kinh doanh vận tải khách tuyến cố định (có đăng ký đầu bến, cuối bến) uy tín, không tăng giá dịp Tết dù nhu cầu  đi lại tăng rất cao thì vẫn có những nhà xe nhân cơ hội này để “chém” khách.

Trong vai khách hàng gọi điện mua vé về quê của một nhà xe cũng khá “tên tuổi” chuyên chạy tuyến Lạng Sơn – Hà Nội, phóng viên báo Điện tử Tổ Quốc nhận được thông tin, ngày 23 tới nhà xe sẽ có thông báo về giá vé mới. Theo đó, giá vé sẽ tăng so với ngày thường (ngày thường là 180-200 nghìn đồng/vé).

“Dịp Tết năm ngoái chúng tôi có tăng chuyến và tăng giá vé. Năm nay cũng vậy, nhưng tăng bao nhiêu % thì chúng tôi sẽ thông báo vào ngày 23 âm lịch tới”, đại diện nhà xe cho biết.

Một nhà xe khác chạy tuyến Quảng Ninh – Hà Nội – Quảng Ninh cũng cho biết, vì dịp Tết lượng khách đi lại rất đông, nhà xe phải phục vụ vất vả nên sẽ tăng giá vé so với ngày thường.

“Vài ngày cận Tết chúng tôi mới tăng giá vé, còn tăng bao nhiêu thì chưa thể thông báo ngay. Việc tăng giá vé ngày Tết cũng là việc bình thường mà!”, nhà xe này cho hay.

Dù là xe bên trong bến hay ngoài bến, khi được hỏi vì sao lại tăng giá vé khá cao so với ngày thường thì chắc chắn khách hàng đều nhận được những câu trả lời muôn thuở “tăng giá vé để bù đắp chi phí cho chiều xe chạy ngược lại vắng khách”.

Dù vậy, đa số khách hàng vẫn phải chấp nhận lên xe vì không còn lựa chọn nào khác. Ai cũng muốn được nhanh chóng về nhà đoàn tụ với gia đình càng sớm càng tốt.

Còn đối với các nhà xe kinh doanh dưới dạng hợp đồng, “open tour”… dù biết họ hoạt động như tuyến cố định và tăng giá vé “chém” khách hàng nhưng các nhà quản lý vẫn chưa có cách nào để xử lý./.

Hà Giang


 

 

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ