• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Chê" Syria không biết dùng S-300, Israel dọa trực diện đáp trả

Thế giới 06/11/2018 11:12

(Tổ Quốc) - Bộ trưởng Israel tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Syria sử dụng tên lửa S-300 tấn công các máy bay của quốc gia Do Thái.

Ze'ev Elkin, Bộ trưởng các vấn đề Jerusalem và Bộ trưởng Bảo vệ môi trường, đồng thời cũng là đồng chủ tịch của Ủy ban Liên chính phủ Nga – Israel cho biết, quốc gia Do Thái đã sẵn sàng tấn công hệ thống phòng không mới S-300 của Syria, nếu Damascus sử dụng các tên lửa này nhắm vào phi cơ chiến đấu Israel.

Chê Syria không biết dùng S-300, Israel dọa trực diện đáp trả - Ảnh 1.

Bộ trưởng các vấn đề Jerusalem và Bộ trưởng Bảo vệ môi trường Ze'ev Elkin (ảnh: getty)

"Chúng tôi cho rằng việc cung cấp S-300 cho Syria là một sai lầm lớn", ông Elkin phát biểu trong một cuộc họp báo trước truyền thông Nga hôm thứ Hai (5/11). "Quân đội Syria không phải lúc nào cũng có năng lực để sử dụng đúng đắn những vũ khí mà họ nhận được. Trong trường hợp có hành động không phù hợp, các máy bay dân dụng có thể sẽ bị ảnh hưởng", Bộ trưởng Israel cảnh báo.

Theo ông Elkin, "người Syria có thể sử dụng S-300 để bắn hạ máy bay quân sự hoặc dân dụng của Israel trên lãnh thổ Israel… việc giao S-300 cho Syria dẫn tới những bất ổn cho tình hình hiện tại".

"Với việc chuyển giao những vũ khí như vậy cho Syria, Nga phải chịu một phần trách nhiệm khi chúng được sử dụng", ông Elkin tuyên bố. "Thông thường, Israel sẽ phản ứng trước những vụ tấn công trên lãnh thổ và vào máy bay của mình, không phải thông qua các quy trình quốc tế, mà bằng hành động trực tiếp. Nếu tấn công diễn ra, chắc chắn Israel sẽ hành động chống lại những vũ khí được sử dụng nhằm vào lãnh thổ Israel và máy bay Israel".

Bộ trưởng Israel bày tỏ hy vọng, sẽ không có chuyên gia quân sự Nga tại các khu vực triển khai S-300. "Trong suốt những năm qua, Israel đã làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng quân nhân Nga không bị ảnh hưởng. Người Iran đã liên tục sử dụng quân đội Nga như một lá chắn sống và tiến hành các chiến dịch quân sự được 'che chở' bởi sự hiện diện của Nga", ông Elkin chỉ ra.

Ông nhấn mạnh, nguồn tin tình báo Israel cho thấy, Iran đã cố gắng để sử dụng các căn cứ quân sự của Nga cho việc vận chuyển vũ khí.

Sau vụ việc máy bay Nga bị tình cờ bắn rơi trong một vụ không kích do Israel tiến hành ngoài bờ biển Syria, Moscow đã quyết định cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho quân đội Syria.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ