Chỉ là 1 giải đấu online nhưng Midas Mode hứa hẹn hấp dẫn không kém gì The International

(Tổ Quốc) - Midas Mode 2, giải đấu chỉ có tổng giải thưởng vỏn vẹn 150 nghìn USD nhưng lại quy tụ hàng loạt ngôi sao trên khắp thế giới ở tựa game Dota 2.

Mới đây, BTC Moonduck đã chính thức công bố Midas Mode 2 với sự góp mặt của những ngôi sao, huyền thoại nổi tiếng trong giới Dota 2. Giải đấu sẽ diễn ra với thể thức thi đấu online với tổng giải thưởng 150 nghìn USD trong khoảng thời gian 24/9 tới 2/10.

Dù chỉ là một giải đấu nhỏ sau thềm TI9 nhưng Midas Mode 2 hứa hẹn vô cùng hấp dẫn với sự góp mặt của 12 đội tuyển nổi tiếng. Đặc biệt, đội hình Alliance và Natus Vincere từng vô địch TI3 và TI1 sẽ hội ngộ cùng nhau. Và dĩ nhiên, giải đấu không thể thiếu nhà vô địch TI 2 lần liên tiếp là OG với đầy đủ cả 5 thành viên. Bất chấp việc Ana và Topson đã thông báo họ cần tạm nghỉ và rời xa đấu trường chuyên nghiệp.

71202800_2818188608248671_4907005255281016832_n

12 đội tuyển tham dự giải đấu.

Hãy cùng điểm qua dàn sao góp mặt tại giải đấu lần này. Vì dĩ nhiên, đội hình Alliance và Navi đã có vô vàn thay đổi kể từ sau khi lên ngôi vô địch TI9.

Natus Vincere

5 người chơi đầu tiên cùng nhau nâng cao chiếc khiên Aegis sẽ quy tụ. Đó là những chàng trai đã giúp Dota 2 CIS gây dựng tên tuổi khắp thế giới: Clement "Puppey" Ivanov, Danil "Dendi" Ishutin, Ivan "Artstyle" Antonov, Alexander "XBOCT" Dashkevich và Dmitriy "LighTofHeaveN" Kupriyanov.

Alliance

Đội tuyển đã chiếm lấy trái tim của biết bao người hâm mộ tại kỳ TI3. Đó là Jonathan "Loda" Berg, Gustav "s4" Magnusson, Henrik "AdmiralBulldog" Ahnberg, Jerry "EGM" Lundkvist và Joakim "Akke" Akterhall.

OG

Chắc chắn, cái tên này đã quá quen thuộc với người hâm mộ Dota 2. Toàn bộ 5 thành viên 2 lần vô địch TI8 và TI9 sẽ tham dự Midas Mode 2.

maxresdefault

OG trở lại.

Trong khi đó, hàng loạt đội tuyển từng vô địch TI khác cũng sẽ xuất hiện tham dự Midas Mode 2. Nhưng hiện tại, đội hình của họ vẫn chưa được công bố.

Với tinh thần là một giải đấu "for fun", tại Midas Mode, các đội sẽ nhận được một lượng tiền cố định và được dùng cho tất cả hoạt động trong thi đấu gồm chọn tướng, pause game trong trận đấu Captain's Mode. Và mỗi vị tướng đều có một giá tiền khác nhau. Vì vậy, các đội cần nghiên cứu kĩ trước khi chọn một vị tướng quá mạnh nếu không, họ sẽ nhanh chóng hết tiền.

Nhưng bên cạnh việc tiêu tiền, các đội cũng có thể kiếm được tiền nhờ những thử thách. Ví dụ như sử dụng toàn bộ tướng tay dài, tay ngắn, có được bao nhiêu chỉ số lính...

Chắc chắn, giải đấu sẽ mang lại những giây phút thư giãn cho cả những tuyển thủ chuyên nghiệp cũng như người hâm mộ. Đây sẽ là trận mở màn cho mùa giải DPC 2019-2020 chuẩn bị khởi tranh. Major đầu tiên sẽ có tên The Chengdu Major với tổng giải thưởng 1 triệu USD cùng 15 nghìn điểm DPC. Giải đấu sẽ diễn ra vào 16-24/11 tại Trung Quốc.

MẠNH ĐĂNG

Tin mới