Chi phí bỏ ra để thi đấu tại Orlando vượt ngưỡng 3.500 tỷ đồng, nhưng NBA có thể mất gấp nhiều lần nếu không thể cứu vãn mùa giải

(Tổ Quốc) - Mặc dù chi phí mà NBA phải bỏ ra để thuê lại cơ sở vật chất tại khu phức hợp thể thao ESPN Wide World là rất lớn. Thế nhưng đó chỉ là một phần nhỏ nếu NBA không thể tiếp tục thi đấu.

Kế hoạch trở lại của mùa giải 2019-2020 đã được NBA thực hiện những bước đi đầu tiên trong những ngày vừa qua. Việc này đòi hỏi các nhà điều hành của giải đấu phải tốn không ít công sức, thời gian và nhất là tài chính để cố gắng đưa mọi thứ trở lại trong điều kiện an toàn nhất.

Chi phí bỏ ra để thi đấu tại Orlando vượt ngưỡng 3.500 tỷ đồng, nhưng NBA có thể mất gấp nhiều lần nếu không làm điều đó - Ảnh 1.

Chủ tịch Adam Silver đang làm hết sức mình để đưa NBA trở lại với NHM.

Theo một chia sẻ mới nhất đến từ Chủ tịch NBA, ông Adam Silver, số tiền mà họ phải bỏ ra để có thể khởi động lại mùa giải hiện đã vượt qua con số 150 triệu USD. Số tiền này bao gồm chi phí cơ sở vật chất, khu tập luyện, sân thi đấu cho các đội bóng. Ngoài ra, những tiện nghi sinh hoạt hàng ngày, xét nghiệm Covid-19, hỗ trợ y tế, an ninh, vận chuyển và giải trí cho hơn 1.500 người có mặt tại khu phức hợp thể thao ESPN Wide World cũng đã được tính đến.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu vãn cả mùa giải. Thành thật mà nói, đây không phải là một giải pháp có lời. Chi phí thuê lại cơ sở vật chất tại đây rất tốn kém và đắt đỏ", chủ tịch Adam Silver trả lời với tạp chí TIME100.

Chi phí NBA phải bỏ ra để thuê lại cơ sở vật chất, các tiện nghi sinh hoạt cùng các hoạt động khác tại Walt Disney World là vô cùng lớn.

Trước khi quyết định thi đấu phần còn lại của mùa giải ở Orlando, nhiều chuyên gia đã chỉ ra rằng NBA sẽ phải hứng chịu con số lỗ lên đến 1 tỷ USD nếu mùa giải NBA bị hủy bỏ hoàn toàn vì đại dịch Covid-19.

Con số 150 triệu USD phải bỏ ra trong thời điểm hiện tại là một thử thách lớn cho những người đứng đầu NBA, nhất là khi họ sẽ không có bất kỳ một nguồn thu nào từ tiền bán vé trong phần còn lại của mùa giải. Bù lại, họ vẫn sẽ duy trì được tiền bản quyền truyền hình, thứ sẽ giúp cho NBA bù lại hàng trăm triệu USD cho khoản lỗ trước đó.

Đối với các cầu thủ, đây chẳng khác gì một chiếc phao cứu sinh cho tình hình tài chính của họ trong thời gian khó khăn này. Dự kiến, các cầu thủ sẽ được chi trả khoảng hơn 600 triệu USD cho việc thi đấu ở Orlando và nếu đội bóng của họ càng vào sâu, số tiền lương mà họ được nhận sẽ còn nhiều hơn thế.

Chi phí bỏ ra để thi đấu tại Orlando vượt ngưỡng 3.500 tỷ đồng, nhưng NBA có thể mất gấp nhiều lần nếu không làm điều đó - Ảnh 3.

Các cầu thủ sẽ không bị mất một khoản lớn thu nhập nếu NBA vẫn có thể thi đấu.

Rõ ràng, NBA hiểu được những cái lợi của việc khôi phục lại mùa giải 2019-2020. Thế nhưng, kế hoạch này vẫn chưa thể được đảm bảo, nhất là khi tình hình đại dịch Covid-19 đang có chiều hướng gia tăng trở lại ở Mỹ trong những ngày gần đây.

NHẬT PHẠM

Tin mới