• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chia tay doanh nhân Đà Nẵng, Lamborghini Aventador trở về màu nguyên bản để tìm kiếm chủ nhân tiếp theo

Xe cộ 17/08/2020 15:44

(Tổ Quốc) - Sau hơn nửa năm tậu về, "siêu bò" Aventador biển số tứ quý 9 vừa mới được chủ nhân thanh lý và lột bỏ lớp decal.

Mới đây, cộng đồng mạng đã lan truyền hình ảnh chiếc Lamborghini Aventador biển tứ quý 9 trở lại với màu sơn xám nguyên bản. Chiếc siêu xe còn nổi bật hơn với bộ bodykit Novitec Torado độc đáo, tạo nên cái nhìn hầm hố hơn hẳn so với ngoại hình ban đầu.

Chia tay doanh nhân Đà Nẵng, Lamborghini Aventador trở về màu nguyên bản để tìm kiếm chủ nhân tiếp theo - Ảnh 1.

Hình ảnh mới nhất của chiếc Lamborghini Aventador trên mạng xã hội.

Chia tay doanh nhân Đà Nẵng, Lamborghini Aventador trở về màu nguyên bản để tìm kiếm chủ nhân tiếp theo - Ảnh 2.

Hình ảnh "siêu bò" khi còn mang trên mình lớp decal màu xanh nõn chuối nổi bật.

Chia tay doanh nhân Đà Nẵng, Lamborghini Aventador trở về màu nguyên bản để tìm kiếm chủ nhân tiếp theo - Ảnh 3.

Như vậy, sau hơn 2 tháng mang trên mình lớp decal màu xanh nõn chuối, "siêu bò" Ý đã được trở về trạng thái ban đầu trước khi tìm kiếm chủ nhân tiếp theo.

Chia tay doanh nhân Đà Nẵng, Lamborghini Aventador trở về màu nguyên bản để tìm kiếm chủ nhân tiếp theo - Ảnh 4.

Được đưa về nước từ cuối năm 2019, chiếc Aventador từng thuộc sở hữu của một doanh nhân gốc Đà Nẵng. Tuy nhiên, sau hơn 9 tháng sử dụng, vị doanh nhân này đã đưa chiếc siêu xe nước Ý chào sân thị trường xe cũ.

Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng Lamborghini Aventador tại Việt Nam lên tới con số 20 chiếc, gồm năm phiên bản bao gồm Coupe, Roadster, S, SV Coupe, SV Roadster và SVJ.

Chia tay doanh nhân Đà Nẵng, Lamborghini Aventador trở về màu nguyên bản để tìm kiếm chủ nhân tiếp theo - Ảnh 5.

Lamborghini Aventador được trang bị khối động cơ V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6,5 lít, sản sinh công suất lên đến 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 690 Nm. Kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh và hộp số bán tự động ly hợp đơn, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 350 km/h.

Ảnh: FBNV

Hoàng Long

NỔI BẬT TRANG CHỦ