• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chiêm ngưỡng sự uy nghi, cổ kính của Đài khí tượng thủy văn trên 100 năm tuổi tại Hải Phòng

Thời sự 25/03/2019 08:01

(Tổ Quốc) - Là trạm khí tượng thủy văn có lịch sử lâu đời nhất ở Việt Nam, Đài Thiên văn Phù Liễn được người Pháp xây dựng trên đỉnh núi Đẩu Sơn, cao 116m so với mặt nước biển. Công trình đã vào Top 100 công trình 100 tuổi nổi tiếng ở Việt Nam.

Chiêm ngưỡng sự uy nghi, cổ kính của Đài khí tượng thủy văn trên 100 năm tuổi tại Hải Phòng - Ảnh 1.

Trạm Khí tượng Phù Liễn được thành lập năm 1889, đặt tại thành phố Hải Phòng. Năm 1899, Hội đồng tối cao Đông Dương đã nhất trí thông qua việc nghiên cứu và lựa chọn Phù Liễn làm nơi đặt trụ sở của Đài Khí tượng Trung ương Đông Dương. Ngày 25 tháng 4 năm 1900 tòa nhà chính của Sở Khí tượng Trung ương Đông Dương đã được xây dựng trên cơ sở thiết kế của kiến trúc sư M.Lichtenfelder cùng sự hướng dẫn và giúp đỡ của ông M.Ferra.

Chiêm ngưỡng sự uy nghi, cổ kính của Đài khí tượng thủy văn trên 100 năm tuổi tại Hải Phòng - Ảnh 2.

Đến năm 1906, Trạm Khí tượng Phù Liễn mới chính thức bắt đầu thực hiện hoạt động quan trắc lấy số liệu về nhiệt độ, độ ẩm, khí áp, lượng mưa, hướng và tốc độ gió. Chính vì vậy, Trạm Khí tượng Phù Liễn không chỉ là trạm quan trắc lâu đời, mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử phát triển của ngành khí tượng thủy văn Việt Nam.

Chiêm ngưỡng sự uy nghi, cổ kính của Đài khí tượng thủy văn trên 100 năm tuổi tại Hải Phòng - Ảnh 3.

Với 117 năm tuổi. Trạm Khí tượng này có giai đoạn còn đóng vai trò quan trắc khí tượng cho ba nước Đông Dương gồm Việt Nam, Lào, Camphuchia.

Chiêm ngưỡng sự uy nghi, cổ kính của Đài khí tượng thủy văn trên 100 năm tuổi tại Hải Phòng - Ảnh 4.

Sáng ngày 23/3, Tổ chức Khí tượng thế giới đã chính thức cấp bằng công nhận trạm khí tượng thủy văn Phù Liễn là trạm khí tượng trên 100 tuổi

Chiêm ngưỡng sự uy nghi, cổ kính của Đài khí tượng thủy văn trên 100 năm tuổi tại Hải Phòng - Ảnh 5.

Chiêm ngưỡng sự uy nghi, cổ kính của Đài khí tượng thủy văn trên 100 năm tuổi tại Hải Phòng - Ảnh 6.

Hơn 100 năm phát triển, Đài khí tượng thủy văn Phù Liễn vẫn là niềm tự hào của người dân Hải Phòng bởi đây là trung tâm nghiên cứu dự báo khí tượng hàng đầu ở khu vực Đông Bắc Việt Nam, dự báo kịp thời các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: bão, áp thấp nhiệt đới, lũ... trên biển, đặc biệt là cung cấp số liệu cho bản tin dự báo tổng hợp của quốc gia.

Chiêm ngưỡng sự uy nghi, cổ kính của Đài khí tượng thủy văn trên 100 năm tuổi tại Hải Phòng - Ảnh 7.

Tại đây, Trong bảo tàng Thiên văn Việt Nam tại Đài Khí tượng Phù Liễn còn lưu giữ nhiều văn bản, tư liệu quý tái hiện quá trình 100 năm hoạt động, phát triển của ngành khí tượng thủy văn, những thành tựu thiên văn Việt Nam, kết quả hợp tác với các nước bạn như Ba Lan, Pháp, Nhật Bản trong việc hiện đại hóa thiết bị theo dõi khí tượng thủy văn phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục truyền thống.

Chiêm ngưỡng sự uy nghi, cổ kính của Đài khí tượng thủy văn trên 100 năm tuổi tại Hải Phòng - Ảnh 8.

Chiêm ngưỡng sự uy nghi, cổ kính của Đài khí tượng thủy văn trên 100 năm tuổi tại Hải Phòng - Ảnh 9.

Theo Tổ chức Khí tượng thế giới, trên thế giới hiện chỉ có khoảng 100 Trạm Khí tượng trên 100 tuổi, trong đó có Trạm Khí tượng Phù Liễn. Những Trạm Khí tượng trên 100 tuổi được khuyến nghị cần bảo tồn, bảo vệ vì những giá trị của chuỗi số liệu trên 100 năm trong đánh giá những thay đổi, biến đổi khí hậu trong thế kỷ gần đây.

Chiêm ngưỡng sự uy nghi, cổ kính của Đài khí tượng thủy văn trên 100 năm tuổi tại Hải Phòng - Ảnh 10.

Kính kinh tuyến cổ đuợc lưu giữ tại Bảo tàng

Chiêm ngưỡng sự uy nghi, cổ kính của Đài khí tượng thủy văn trên 100 năm tuổi tại Hải Phòng - Ảnh 11.

Các thiết bị cổ của ngành Khí tượng thủy văn được lưu trữ tại bảo tàng.

Chiêm ngưỡng sự uy nghi, cổ kính của Đài khí tượng thủy văn trên 100 năm tuổi tại Hải Phòng - Ảnh 12.

Chân dung các giám đốc đài Phù Liễn trong các thời kì.

Chiêm ngưỡng sự uy nghi, cổ kính của Đài khí tượng thủy văn trên 100 năm tuổi tại Hải Phòng - Ảnh 13.

Chiêm ngưỡng sự uy nghi, cổ kính của Đài khí tượng thủy văn trên 100 năm tuổi tại Hải Phòng - Ảnh 14.

Đến năm 2017, Đồi Phú Liễn khánh thành công trình Trạm rada thời tiết Phú Liễn thuộc chương trình tăng cường năng lực đối phó thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra, do Nhật Bản tài trợ thể hiện tình hữu nghị và hợp tác giữa chính phủ 2 nước.

Chiêm ngưỡng sự uy nghi, cổ kính của Đài khí tượng thủy văn trên 100 năm tuổi tại Hải Phòng - Ảnh 15.

Khung cảnh từ trên trạm rada nhìn xuống.

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ