• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chinh phục đỉnh Gurja (Nepal), 9 người leo núi thiệt mạng vì bão tuyết

Du lịch 14/10/2018 09:46

(Tổ Quốc) - Cơn bão tuyết lớn càn quét qua khu vực cắm trại ở trên núi của nhóm thám hiểm chinh phục đỉnh Gurja, miền Tây Nepal khiến 9 người thiệt mạng.

Khu vực vụ việc xảy ra nằm cách thủ đô Kathmandu khoảng 216 km về phía tây bắc, thuộc ngọn núi Dhaulagiri - một trong bảy ngọn núi cao nhất thế giới. Khu vực nơi các nhà leo núi kể trên dựng trại nằm trên đỉnh núi cao hơn 7.000m, cách ngôi làng gần nhất khoảng một ngày đi bộ.

Chinh phục đỉnh Gurja (Nepal), 9 người leo núi thiệt mạng vì bão tuyết - Ảnh 1.

Đỉnh Gurja nằm trong quần thể của núi Dhaulagiri, 1 trong 7 ngọn núi cao nhất thế giới. (Ảnh: Sky News, VTV)

Những người thiệt mạng là thành viên của nhóm thám hiểm gồm 5 người Hàn Quốc và 4 hướng dẫn viên người Nepal. Trong số những người thiệt mạng có Kim Chang-ho, người đã lập kỷ lục là người chinh phục 14 ngọn núi cao nhất thế giới với thời gian ngắn nhất mà không cần bình oxy hỗ trợ vào năm 2013.

Trại thám hiểm Wangchu Sherpa của Nepal, đơn vị tổ chức hành trình này, cho biết họ đã báo động tới lực lượng chức năng sau khi không nhận được liên lạc từ nhóm leo núi trong suốt 24 giờ. Trực thăng cứu hộ đã đến khu vực cắm trại, ở độ cao cách chân núi 7.193m, song chưa thể đưa các thi thể ra ngoài do điều kiện thời tiết băng giá.

Hàng nghìn nhà leo núi đã đổ xô đến Nepal mỗi năm bởi đây là nơi có 8 trong số 14 đỉnh cao nhất thế giới, biến du lịch leo núi trở thành một trong những lĩnh vực đem lại nguồn thu tốt cho người dân Nepal.

Thuỷ Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ