• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chính thức khép lại vụ đại gia Cao Toàn Mỹ và hoa hậu Phương Nga

Pháp luật 31/08/2019 10:17

(Tổ Quốc) - Trước đó, ngày 1/2, hoa hậu Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung đến Công an TP.HCM nhận quyết định đình chỉ điều tra bị can trong vụ án lừa đảo 16,5 tỷ đồng của đại gia Cao Toàn Mỹ. Tuy nhiên, hoa hậu Phương Nga và Dung không nhận quyết định tạm đình chỉ vì cho rằng chỉ áp dụng đối với người phạm tội chứ không thuộc trường hợp của 2 cô.

Vietnamnet đưa tin, ngày 30/8, VKSND TP.HCM cho biết, đã kiểm sát và thống nhất quan điểm với CQĐT, không khởi tố vụ án vu khống theo tố giác của hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đối với đại gia Cao Toàn Mỹ.

page-1542100825439708449016-crop-15421008338341026960485

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ

Trước đó, ngày 1/2, hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung đến Công an TP.HCM nhận quyết định đình chỉ điều tra bị can trong vụ án lừa đảo 16,5 tỷ đồng của đại gia Cao Toàn Mỹ. Tuy nhiên, hoa hậu Phương Nga và Dung không nhận quyết định tạm đình chỉ vì cho rằng chỉ áp dụng đối với người phạm tội chứ không thuộc trường hợp của 2 cô.

Ngay sau đó, hoa hậu Phương Nga đã đề nghị Viện trưởng VKSND TP.HCM xem xét lại toàn bộ vụ án. Tiếp đó, hoa hậu Phương Nga có đơn gửi cơ quan điều tra tố cáo đại gia Cao Toàn Mỹ tội vu khống.

Theo đơn tố cáo của hoa hậu Phương Nga: Ngày 1/4/2014, đại gia Cao Toàn Mỹ đã bịa đặt cô vay mượn 16,5 tỉ đồng nhưng không trả, điều này phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hoa hậu Phương Nga, sau khi tố cáo cô và Dung tội chiếm đoạt tài sản, đại gia Cao Toàn Mỹ lại tiếp tục tố cáo cô lấy 16,5 tỉ đồng để mua nhà giá rẻ và nội dung tố cáo này hoàn toàn khác với đơn tố cáo trước đó; đồng thời thừa nhận nội dung tố cáo trong đơn ngày 1/4/2014 là không đúng sự thật, không có việc cô vay tiền của đại gia Cao Toàn Mỹ mà không trả.

Sau hơn 4 tháng lấy lời khai, xác minh từ nhiều nguồn, Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự căn cứ vào khoản 1, điều 157, bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Lý do không có sự việc phạm tội như nội dung tố giác của Nga./.


NỔI BẬT TRANG CHỦ