• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chính trường Mỹ "báo động" mạnh Trung Quốc tại lục địa đen

Thế giới 14/11/2018 15:18

(Tổ Quốc) - Hai thượng nghị sĩ danh tiếng Mỹ ngày 13/11 đã đưa ra cảnh báo về những hệ lụy quân sự và chính trị nếu Trung Quốc giành quyền kiểm soát một bến cảng ở Djibouti

Hai thượng nghị sĩ này cũng cho biết, họ lo ngại kịch bản này có thể tăng cường ảnh hưởng của Bắc Kinh ở Đông Phi.

Trong một bức thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio và Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Coons cho biết họ lo ngại về việc hết hạn hợp đồng của nhà vận hành cảng có trụ sở tại UAE DP World đối với cảng container Doraleh của Djibouti vào tháng Hai và quốc hữu hóa cảng vào tháng Chín năm tới.

Chính trường Mỹ báo động mạnh Trung Quốc tại lục địa đen - Ảnh 1.

Tàu chiến Trung Quốc tại Aden. (Nguồn:middleeastmonitor )

Các thượng nghị sĩ này cho rằng, Djibouti, đang có nhiều khoản nợ đối với Bắc Kinh, có thể sẽ chuyển quyền hoạt động tại cảng này cho một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc là điều rất đáng lo ngại.

Bức thư mới nhất này nằm trong một loạt các nỗ lực của các thành viên Quốc hội, những người muốn chống lại ảnh hưởng quốc tế ngày càng tăng của Trung Quốc, mà họ coi là mối đe dọa đối với lợi ích kinh tế và an ninh của Hoa Kỳ.

Ông Trump đã tập trung vào các vấn đề kinh tế đối với Trung Quốc và đã đẩy hai nước đến bờ vực của một cuộc chiến thương mại, nhưng nhiều nhà lập pháp muốn thấy rằng, chính quyền cũng nên xem xét tới vấn đề an ninh.

Là một quốc gia nhỏ bé nằm ở vị trí chiến lược tại lối vào Biển Đỏ và trên đường đến Kênh đào Suez, Djibouti đã trở thành nơi có cơ sở quân sự đầu tiên ở nước ngoài của Trung Quốc năm ngoái. Một căn cứ của Hoa Kỳ cách đó không xa cũng đang hoạt động chống lại Nhà nước Hồi giáo, al Qaeda và các nhóm chiến binh khác.

Rubio và Coons đã gửi bức thư vào ngày thứ ba khi các nhà lập pháp trở lại Điện Capitol sau cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 6/11.

Khi nhận được câu hỏi, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ hoan nghênh đầu tư cơ sở hạ tầng và các hạng mục khác có thể có lợi cho khu vực, nhưng nói thêm rằng, "các quốc gia nên thận trọng với món nợ khổng lồ."

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra phản ứng ngay lập tức.

Tướng Thủy quân lục chiến Thomas Waldhauser, quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ ở châu Phi, phát biểu tại một phiên điều trần trước Quốc hội hồi đầu năm nay rằng, quân đội Mỹ có thể phải đối mặt với những hậu quả "nghiêm trọng" nếu Trung Quốc nắm quyền kiểm soát cảng ở Djibouti.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ