• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chính trường Mỹ "đón gió mới": Nóng yếu tố Nga

Thế giới 17/11/2018 06:27

(Tổ Quốc) - Người sắp đứng đầu Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ lên tiếng về các thay đổi trong hoạt động của Hạ viện đối với vấn đề ngoại giao, trong đó có các cáo buộc Nga can thiệp bầu cử.

Người sắp đứng đầu Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 15/11 đã cảnh báo về các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến vấn đề bầu cử và tuyên bố sẽ có sự giám sát về các vấn đề ngoại giao đối với ông Donald Trump.

Nghị sĩ Eliot Engel, người dự kiến sẽ là Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện sau chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kì ngày 6/11, trong cuộc phỏng vấn với AFP đã cho biết, ông rất bất bình với các hành động của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016.

Chính trường Mỹ đón gió mới: Nóng yếu tố Nga - Ảnh 1.

Ông Eliot Engel, người dự kiến sẽ là Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ. (Nguồn: Yahoo News/AFP)

Ông Engel cho biết, Hạ viện do đảng Dân chủ chiếm đa số đã sẵn sàng trừng phạt Nga nếu xác định rằng chiến dịch tranh cử của ông Trump đã có sự hợp tác với Moscow, một cáo buộc đang được cố vấn đặc biệt Robert Mueller tiến hành điều tra.

"Tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi tìm ra bằng chứng chắc chắn chúng tôi đã bị can thiệp trong cuộc bầu cử của mình, tôi nghĩ rằng cần phải có, một cách chắc chắn, các biện pháp trừng phạt," ông Engel nói.

Chính quyền Trump đã thực hiện một số biện pháp trừng phạt chống lại Nga, bao gồm trục xuất 60 quan chức Nga được cho là có liên quan trong vụ một cựu điệp viên Nga và con gái ông này bị đầu độc bằng chất độc thần kinh ở Anh.

Nhưng ông Trump đã nhiều lần chỉ trích cuộc điều tra do ông Mueller dẫn đầu là một "cuộc săn lùng phù thủy" và muốn cải thiện mối quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó có một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7 tại Helsinki.

Ông Engel cũng cho biết sẽ tìm kiếm câu trả lời về những gì đã xảy ra sau cánh cửa đóng kín ở Helsinki và trong các cuộc họp ngoại giao khác của chính quyền Trump.

"Hoa Kỳ phải tiếp tục là những nhà lãnh đạo của thế giới tự do và là một đất nước mà mọi người hướng tới. Ngay bây giờ họ không còn nhìn vào chúng tôi nữa," ông nói.

Muốn nhắc tới những phát ngôn căng thẳng gần đây của ông Trump chống lại Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Engel nói: "ÔngPutin trở thành bạn của chúng tôi còn Anh, Đức và Pháp lại trở thành đối thủ. Canada cũng trở thành đối thủ. Còn Mexico, tất cả những gì chúng tôi đang quan tâm là xây dựng một bức tường. Chúng tôi cần thay đổi điều đó".

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ