Chở bạn không đội mũ bảo hiểm bị yêu cầu dừng xe, nam thanh niên chạy vào nhà dân rồi đánh CSGT

(Tổ Quốc) - Phát hiện thanh niên chở theo bạn không đội mũ bảo hiểm nên tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng kiểm tra thì cả 2 chạy vào nhà dân. Sau đó, lực lượng yêu cầu thanh niên đem xe ra làm việc thì Cường chửi bới và đánh vào đầu CSGT.

Ngày 28//6, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ xử lý với đối tượng Huỳnh Tấn Cường (SN 1989, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Bước đầu tại cơ quan công an, Cường khai nhận hành vi phạm tội. Theo điều tra, ngày 23/6, Cường đi xe máy chở theo bạn không đội nón bảo hiểm lưu thông trên đường ĐT 774D thuộc ấp 3, xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Chở bạn không đội mũ bảo hiểm bị yêu cầu dừng xe, nam thanh niên chạy vào nhà dân rồi đánh CSGT - Ảnh 1.

Một vụ chống người thi hành công vụ trước đó.

Lúc này, tổ tuần tra giao thông Công an huyện Tân Phú làm nhiệm vụ phát hiện nên ra hiệu lệnh dừng để làm việc. Cường không chấp hành mà điều khiển xe chạy vào 1 nhà dân. Tổ tuần tra yêu cầu Cường đưa xe ra làm việc thì nam thanh niên không chấp hành. Thậm chí, Cường chửi bới, xô đẩy và dùng tay đánh vào đầu đồng chí Lương Vũ Khánh (là cán bộ đội CSGT huyện Tân Phú).

Trước thái độ trên, tổ tuần tra đã khống chế đối tượng và đưa về trụ sở công an. Sau khi lấy lời khai, công an đã cho gia đình Cường bảo lãnh để củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Minh Tuệ

Tin mới