Chờ đợi những dấu hiệu tích cực về gói kích thích mới, Phố Wall diễn biến trái chiều, S&P 500 nỗ lực chạm đỉnh lịch sử

Giang Ng | 14-08-2020 - 07:27 AM

(Tổ Quốc) - Kết thúc phiên 13/8, S&P 500 đóng cửa thấp hơn dù trước đó đã chạm mức cao kỷ lục hồi tháng 2, khi nhà đầu tư đón nhận số liệu thất nghiệp tốt hơn dự kiến và tiếp tục theo dõi quá trình đàm phán về gói kích thích mới.

S&P 500 giảm 0,2% xuống 3.373,43 điểm. Trong phiên, có lúc chỉ số này đã vượt qua mức cao kỷ lục là 3.386,15 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 80,12 điểm, tương đương 0,3% xuống 27.896,72 điểm. Nasdaq Composite có diễn biến ngược lại, tăng 0,3% lên 11.042,50 điểm/ 

Cisco Systems đã giảm hơn 11% do kết quả kinh doanh gây thất vọng, kéo Dow Jones xuống thấp hơn. Cổ phiếu của các công ty được hưởng lợi từ việc nền kinh tế mở cửa trở lại cũng gặp khó khăn. Gap giảm 2,1%. American Airlines và Southwest mất hơn 1,5%. Trong khi đó, cổ phiếu Apple tăng 1,8% và đóng cửa ở mức kỷ lục. Facebook và Netflix có diễn biến tích cực. 

Chờ đợi những dấu hiệu tích cực về gói kích thích mới, Phố Wall diễn biến trái chiều, S&P 500 nỗ lực chạm đỉnh lịch sử  - Ảnh 1.

S&P 500 đóng cửa hôm thứ Năm chỉ thấp hơn 0,6% so với mức cao nhất mọi thời đại trong ngày được thiết lập vào ngày 19/2. Chỉ số này thậm chí còn gần chạm mức cao nhất khi đóng cửa là 3.386,15 điểm. Trong hầu hết các phiên của tuần này, S&P 500 đều tiến đến rất gần 2 mức đỉnh trên. 

Hôm qua, Bộ Lao động Mỹ cho biết, số đơn xin thất nghiệp hàng tuần giảm xuống còn 963.000. Con số này thấp hơn ước tính của Dow Jones là 1,1 triệu. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 3, số đơn xin thất nghiệp đạt dưới 1 triệu. Dữ liệu mới công bố là dấu hiệu mới nhất về thị trường lao động đang có dấu hiệu cải thiện.

Tuần trước, chính phủ Hoa Kỳ thông báo rằng gần 1,8 triệu việc làm đã được tạo ra trong tháng 7 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 10,2%. Số việc làm mới được tạo ra trong tháng 5 và tháng 6 cũng được tăng lên.

Trong khi đó, các nhà đầu tư tiếp tục hướng sự chú ý đến Washington, nơi các nhà lập pháp hàng đầu của quốc gia này tiếp tục đàm phán về một gói cứu trợ mới cho các hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo cho biết cuộc thảo luận vẫn còn nhiều bất đồng và chưa thể đi đến thống nhất. 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM