• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cho phép mở lại hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke

Văn hoá 18/06/2020 15:07

(Tổ Quốc) - Cho phép mở lại hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke; Đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình; Triển lãm ảnh, tư liệu, tranh cổ động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) là những thông tin văn hóa và gia đình nổi bật tại các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam.

Cho phép mở lại hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hà Nội: Những năm qua, các cấp, các ngành thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình trên địa bàn Thành phố.

Qua 15 năm triển khai Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư "về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhận thức của cán bộ các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng và nhân dân về phòng, chống bạo lực gia đình ngày càng nâng cao.

Việc thay đổi hành vi về bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới có chiều hướng tích cực, góp phần phát huy các chuẩn mực đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình; xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định, bình đẳng, văn minh.

Lĩnh vực đời sống văn hóa cơ sở đã góp phần xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa thể hiện rõ nét trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Vấn đề bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em, người cao tuổi đặc biệt được gia đình và cộng đồng quan tâm; tình hình an ninh trật tự ổn định, bình đẳng giới luôn được đề cao chú trọng, bảo đảm bình đẳng giữa nam và nữ trong tất cả các ngành, các lĩnh vực cũng như trong cuộc sống, tình trạng ly thân, ly hôn do bạo lực gia đình có xu hướng giảm.

Nhằm triển khai chiến lược và xây dựng chương trình về công tác gia đình, những năm qua, Thành phố đã xây dựng các chương trình, kế hoạch hàng năm, giai đoạn về củng cố, phát triển gia đình, công tác gia đình và trẻ em trên địa bàn lồng ghép công tác gia đình với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới,…

Việc đầu tư xây dựng các công trình và tổ chức các hoạt động phục vụ Nhân dân Thủ đô luôn được quan tâm, cụ thể hóa bằng những hoạt động đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện nâng cao sức khỏe như: lắp đặt thiết bị thể dục, thể thao ngoài trời tại Công viên, Trung tâm văn hóa, Nhà văn hóa, vườn hoa, sân chơi công cộng trên địa bàn. Xây dựng và triển khai phương án đầu tư xây dựng các Trung tâm văn hóa - Thể thao các xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo. Toàn Thành phố có 23 thiết chế văn hóa cấp Thành phố; 32 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện; 150/579 nhà văn hóa xã, phường, thị trấn; 386 xã có quy hoạch trung tâm văn hóa xã; 4.061/7.978 nhà văn hoá, điểm sinh hoạt cộng đồng thôn, tổ dân phố, trong đó có: 2.289/2.456 nhà văn hóa thôn (đạt 93,2 %); 1.734/5.452 nhà văn hoá, điểm sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố (đạt 31,8 %); 23/30 sân vận động, 18/30 bể bơi, 24/30 nhà thi đấu....

Được kết quả như vậy là nhờ làm tốt công tác truyền thông, sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và sự hưởng ứng, đồng thuận của nhân dân Thủ đô.

Hải Phòng: Sở Văn hóa và Thể thao vừa tổ chức khai mạc triển lãm ảnh, tư liệu, tranh cổ động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28-6) tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thủy Nguyên.

Triển lãm trưng bày 60 hình ảnh, tư liệu và 20 cụm pano cổ động phong phú, sinh động, có nội dung tôn vinh hạnh phúc gia đình. Riêng mỗi cụm pano cổ động là thông điệp ý nghĩa về tình cảm, vai trò của hạnh phúc gia đình để gửi đến người xem như: "Gia đình là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội" hay "Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật"; "Yêu thương và tôn trọng là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình"…

Triển lãm là hoạt động thiết thực nhằm đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể cùng các tổ chức xã hội và toàn dân trong việc quan tâm xây dựng gia đình, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ, tạo nguồn lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hà Nam: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc cho phép mở lại hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo cho phép mở lại hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke. Trong quá trình cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, đề nghị doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ karaoke có cam kết không sử dụng khí N2O (còn gọi là khí cười) tại địa điểm kinh doanh. Tăng cường công tác tuyên truyền tới các cơ sở lưu trú du lịch nhằm nâng cao cảnh giác, không để xảy ra việc khách thuê phòng nghỉ trong cơ sở lưu trú du lịch làm nơi sử dụng khí N2O.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan phối hợp tăng cường công tác quản lý, thanh kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, đề xuất các biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc sử dụng các chất cấm, lạm dụng khí N2O gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về phòng, chống lây nhiễm dịch covid-19 tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, lưu trú du lịch.

Lan Phạm

NỔI BẬT TRANG CHỦ