• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Choáng váng" vì phí đổi tiền lẻ cao "ngất ngưởng"

Kinh tế 02/01/2020 13:28

(Tổ Quốc) - Mệnh giá 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng đang là mặt hàng khan hiếm và có nhu cầu đổi nhiều nhất. Cũng vì thế mức phí đang được đẩy lên rất cao.

Chỉ còn 3 tuần nữa là Tết Nguyên đán nên nhu cầu đổi tiền lẻ đã bắt đầu "nóng" trên khắp các trang mạng online.

Chỉ cần gõ vài cụm từ tìm kiếm như "đổi tiền mới", "Đổi Tiền Lẻ Giá Rẻ", "Đổi Tiền Lì Xì Mới 2020", "Dịch Vụ Đổi Tiền Lẻ"... trên mạng xã hội, Facebook và công cụ tìm kiếm Google sẽ nhanh chóng cho ra hàng trăm kết quả. Tại đây, người ta rao đổi tiền lẻ với đủ các loại mệnh giá như: 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng... cho đến tờ 10 nghìn đồng đỏ chót đã dừng lưu hành và tờ 2 USD...

"Choáng váng" vì phí đổi tiền lẻ cao "ngất ngưởng" - Ảnh 1.

Mệnh giá 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng đang là mặt hàng khan hiếm. Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Đến thời điểm này, mệnh giá 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng đang là mặt hàng khan hiếm và có nhu cầu đổi nhiều nhất bởi có thể vừa dùng để đi chùa vừa để mừng tuổi.

Hầu hết các dịch vụ đổi tiền mới có mức phí từ 3% trở lên. Nếu khách hàng đổi mệnh giá 5.000 – 10.000 đồng với số lượng từ 100 – 1.000 tờ sẽ chịu mức phí 10-14%. Nếu khách đổi lẻ hoặc ít hơn thì phải chịu phí gấp đôi, tới 20%.

Thậm chí, với mệnh giá 500 đồng khách hàng phải chịu mức phí đổi "khủng khiếp", đó là đổi 1 triệu đồng tiền 500 đồng, khách hàng phải chịu mức phí lên tới 3 triệu đồng. Với các loại mệnh giá 10.000 đồng trở lên thì mức giá "dễ chịu" hơn, chỉ khoảng 5% - 10%.

"Choáng váng" vì phí đổi tiền lẻ cao "ngất ngưởng" - Ảnh 2.

Rao đổi tiền lẻ tràn lan trên mạng.

Bên cạnh đó, tờ mệnh giá 10.000 đồng tiền cũ (đã ngừng lưu hành) và tiền 2 USD cũng có giá khá "cắt cổ". Cụ thể, khách hàng nếu đổi 10.000 đồng tiền cũ màu đỏ sẽ phải mất phí gấp 5 lần, là 50.000 đồng/tờ. Tờ 2 USD mới sẽ có phí từ 50.000 – 55.000 đồng/tờ, và đây là mức áp dụng cho khách đổi số lượng từ 100 tờ. Với tờ tiền 2 USD mà có số tứ quý 8, tứ quý 6 hoặc ngày tháng năm sinh, thì có giá đổi 200.000 đồng/tờ. Tính ra, chi phí đổi tiền lên tới hơn 320%.

Ngoài tiền mới, nếu khách có nhu cầu đổi tiền "lướt" còn mới 95% cũng có sẵn các dịch vụ sẵn sàng cung cấp. Với loại tiền này, mức phí sẽ rẻ hơn tiền mới, chỉ khoảng 3% - 3,5% cho các mệnh giá gồm 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng và 100.000 đồng.

Nhìn chung, so với năm ngoái thì phí đổi tiền lẻ mới năm nay cao hơn một chút vì tiền mới ngày càng hiếm do Ngân hàng Nhà nước không in tiền lẻ mới nữa.

"Giờ đổi sớm còn có cọc nguyên seri chứ đợi sát Tết thì dù có phí cao hơn cũng không có tiền mà đổi đâu", một "cò" đổi tiền cảnh báo.

"Choáng váng" vì phí đổi tiền lẻ cao "ngất ngưởng" - Ảnh 3.

(Nguồn: Vnexpress)

Có thể nói, điểm chung của những trang đổi tiền lẻ này là đều đưa ra mức giá chênh lệch đổi tiền rất cao, có chiết khấu cho khách mua sỉ hoặc công ty cần mua số lượng lớn, vận chuyển tận nhà mới cần thanh toán phí đổi.

Tình trạng đổi tiền lẻ mới lấy phí chênh lệch "rộn ràng" những ngày gần Tết là chuyện "đến hẹn lại lên". Dù rằng Ngân hàng Nhà nước những năm gần đây liên tiếp có các văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp với chi cục quản lý thị trường, công an, thành lập các đoàn kiểm tra để xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái phép nhưng tình trạng này vẫn cứ diễn ra.


Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ