• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Choáng” với siêu chợ sách hơn 3 triệu cuốn được giảm giá tới 80%

Văn hoá 19/10/2018 11:33

(Tổ Quốc) - Hôm thứ Năm (18/10), hội chợ sách giảm giá lớn nhất thế giới đã khai mạc tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất).

Với hơn 3 triệu cuốn sách, có mức giảm giá từ 50% cho tới tận 80%, các nhà tổ chức kỳ vọng sẽ thu hút được 300.000 khách tham gia trong 11 ngày hoạt động của hội chợ.

Choáng” với siêu chợ sách hơn 3 triệu cuốn được giảm giá tới 80% - Ảnh 1.

Có tới 3 triệu cuốn sách được bày bán tại Hội chợ sách giảm giá lớn nhất thế giới (ảnh: Reuters)

Trong hơn 2.000 đầu sách được giới thiệu tại hội chợ (chủ yếu là sách tiếng Anh), người xem có thể lựa chọn theo những chủ đề rất đa dạng từ tiểu thuyết bán chạy nhất, sách nghiên cứu, cho tới nghệ thuật thiết kế, nấu ăn… Ngoài ra, do diễn ra tại một quốc gia Arab, nên hội chợ cũng có cả một bộ sưu tập các tác phẩm tiếng Arab khá đồ sộ.

"Sứ mệnh của chúng tôi là thay đổi thế giới thông qua những cuốn sách giá phải chăng. Chúng tôi muốn mọi người đều có thể tiếp cận được tri thức một cách dễ dàng. Hiện tại, sách đang trở thành một thứ đồ khá xa xỉ mà không phải ai cũng có thể sở hữu: chúng tôi muốn thay đổi điều này; cũng như muốn đem lại những thế hệ người đọc đã bị mất đi do sự phát triển của công nghệ", Andre Yap, nhà sách lập của Big Bad Wolf Books Sale – công ty đứng sau hội chợ, cho hay.

Mở cửa 24 giờ từ 9h sáng, hội chợ còn bao gồm khá nhiều sách cho trẻ em và thanh thiếu niên ở mọi lứa tuổi. "Big Bad Wolf Book Sale đặt mục tiêu quảng bá văn hóa đọc thông qua sách giá phải chăng. Với việc giúp cho hàng triệu cuốn sách chất lượng cao trở nên dễ dàng tiếp cận được, chúng tôi muốn thúc đẩy lối suy nghĩ sáng tạo và giúp đỡ cho các thế hệ tương lai", Mohammad Al Aidaroos, quản lý của Ink Readable Books, một trong những nhà tổ chức nói.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2009 tại Kuala Lumpur (Malaysia), Hội chợ sách giảm giá lớn nhất thế giới đã diễn ra tại nhiều thành phố châu Á như Jakarta (Indonesia), Manila (Philippines), Bangkok (Thái Lan), Taipei (Đài Loan)…

Theo Roudha Al Marri, một tác giả đến từ UAE cũng có sách được bày bán tại hội chợ, một thành phố như Dubai cần một sự kiện như thế này, để giúp khuấy động phong trào đọc sách trong một kỷ nguyên bị "thống trị" bởi máy tính bảng và điện thoại thông minh.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ