Chọn hồng cắt cành, người phụ nữ Hà Thành cắm kiểu tree rose đẹp duyên dáng không thể rời mắt

Nhật Anh | 02-12-2020 - 19:27 PM

(Tổ Quốc) - Những cành hồng cắt cành được chị Thu Trang chọn lựa và khéo léo cắm nên những bình hoa đẹp duyên dáng khoe sắc trong tổ ấm của mình.

Chị Thu Trang (40 tuổi), hiện đang làm nhân viên ngân hàng. Ngoài công việc thường ngày cũng như chăm sóc gia đình nhỏ, chị Trang còn có sở thích làm đẹp tổ ấm bằng những bình hoa tự cắm.

Chị Trang "bén duyên" với việc cắm hoa được khoảng 3 năm trở lại đây. Dù chưa học lớp cắm hoa nào, chủ yếu tự mày mò nhưng mỗi "tác phẩm" của chị đều có một vẻ đẹp riêng, tươi tắn và duyên dáng khoe sắc tỏa hương cho chốn đi về của chị.

Chị Thu Trang thử sức với rất nhiều loại hoa. Tuy nhiên, chị dành tình cảm đặc biệt cho hoa hồng, đặc biệt là các loại hồng được nhà vườn trồng và cắt cành đem bán.

Chị chia sẻ: "Ngày lễ Tết hay mỗi cuối tuần, ngắm những "cây hồng leo" hoa nở rực rỡ, mình lại thấy yêu đời hơn. Mình thường chọn hoa hồng cắt cành, cành cây khô, xốp… để tạo nên những cây hồng thật đẹp, thật tự nhiên cho tổ ấm".

Chọn hồng cắt cành, người phụ nữ Hà Thành cắm kiểu tree rose đẹp duyên dáng không thể rời mắt - Ảnh 1.

Những bình hoa hồng được chị Trang dành tâm sức để cắm làm đẹp tổ ấm.

Chọn hồng cắt cành, người phụ nữ Hà Thành cắm kiểu tree rose đẹp duyên dáng không thể rời mắt - Ảnh 2.

Chị yêu hoa nên thường chọn hoa hồng để cắm theo kiểu cây hồng leo vô cùng ấn tượng.

Chọn hồng cắt cành, người phụ nữ Hà Thành cắm kiểu tree rose đẹp duyên dáng không thể rời mắt - Ảnh 3.

Chị Thu Trang hiện đang làm nhân viên ngân hàng tại Hà Nội.

Với hoa hồng, chị Trang thích nhất là cắm tạo kiểu cây với cành khô giống như gốc hồng. Bên cạnh đó là miếng xốp vừa đủ với lượng hoa định cắm. Chị khéo léo cố định xốp và cắm những cành hồng theo nhiều kiểu khác nhau sao cho tác phẩm trông thật tự nhiên, giống như cây hồng thật.

Để cắm được những "cây hồng" đẹp, điều lưu ý đầu tiên chính là chọn bình. Chị Trang dùng bình trồng quất ngày trước, trong bình đã có sẵn đất được nén chặt. Chị khuyên mọi người nên chọn các loại bình gốm nâu, gốm mộc hoặc thạp gốm…, tiếp đó cho đất hoặc sỏi vào bình để khi cắm que tre vào sẽ vững chắc hơn.

Chọn hồng cắt cành, người phụ nữ Hà Thành cắm kiểu tree rose đẹp duyên dáng không thể rời mắt - Ảnh 4.

Lọ hoa chị thường chọn màu sắc và kiểu dáng khá bình dị.

Chọn hồng cắt cành, người phụ nữ Hà Thành cắm kiểu tree rose đẹp duyên dáng không thể rời mắt - Ảnh 5.

Cành cây khô được thêm vào để tạo dáng cho hoa hồng sau khi cắm.

Chọn hồng cắt cành, người phụ nữ Hà Thành cắm kiểu tree rose đẹp duyên dáng không thể rời mắt - Ảnh 6.

Bình hoa hồng làm đẹp không gian ban công.

Chọn hồng cắt cành, người phụ nữ Hà Thành cắm kiểu tree rose đẹp duyên dáng không thể rời mắt - Ảnh 7.

Hồng thơm dịu dàng.

Chị Trang thường chọn hồng leo bởi đây là loại có nhiều cành cong mềm mại, cắm lên sẽ tự nhiên bay bổng. Chị Trang thường chọn hồng ngoại như Dady, Moncouer, leo vàng…

Sau khi chọn được loại hồng phù hợp, chị Trang lưu ý cần dưỡng hoa trước khi cắm. Hoa hồng mua về cắt 2cm dưới cuống hoa, tuốt bớt lá, chia hoa theo độ dài để lúc cắm lên dễ lựa, ngâm dưỡng hoa 3 tiếng cho hoa hút căng nước, hoặc cắm vào lọ có dưỡng một ngày cho hoa hé nở một chút trước khi cắm.

Chọn hồng cắt cành, người phụ nữ Hà Thành cắm kiểu tree rose đẹp duyên dáng không thể rời mắt - Ảnh 8.

Bình hoa, gốc cây khô và xốp được cố định phía trên cành cây hoặc thân tre.

Những bình hoa khiến mọi người ngắm nhìn mê mẩn.

Để cắm được cây hồng leo đẹp tự nhiên, chị Thu Trang lưu ý cần thực hiện 2 bước đơn giản:

Bước 1: Cố định thân cây bằng tre vào chậu đất cho chắc chắn. Tiếp đó xiên xốp đã ngâm nước vào phần đầu que tre và buộc chặt.

Bước 2: Cắm hoa vào xốp, cành thẳng và ngắn cắm phía mặt trước và giữa miếng xốp. Những cành cong mềm rủ cắm tạo kiểu sang hai bên và bên trên cho mềm mại và tự nhiên hoặc có thể tạo dáng theo ý muốn.

Chọn hồng cắt cành, người phụ nữ Hà Thành cắm kiểu tree rose đẹp duyên dáng không thể rời mắt - Ảnh 10.

Hồng ngoại tạo điểm nhấn cho phòng khách, không gian như thêm nắng, bừng sáng nét dịu dàng đầy hương sắc.

Chọn hồng cắt cành, người phụ nữ Hà Thành cắm kiểu tree rose đẹp duyên dáng không thể rời mắt - Ảnh 11.

Chọn hồng cắt cành, người phụ nữ Hà Thành cắm kiểu tree rose đẹp duyên dáng không thể rời mắt - Ảnh 12.

Hồng leo vàng.

Chọn hồng cắt cành, người phụ nữ Hà Thành cắm kiểu tree rose đẹp duyên dáng không thể rời mắt - Ảnh 13.

Hồng Moncouer.

Chọn hồng cắt cành, người phụ nữ Hà Thành cắm kiểu tree rose đẹp duyên dáng không thể rời mắt - Ảnh 14.

Hồng bạch.

Chị Trang thường yêu thích cách cắm hoa hồng tạo dáng lệch về một phía. Để đảm bảo hoa được nở đẹp, tươi lâu, cần lưu ý thêm nước vào miếng xốp giúp cành luôn hút đủ ẩm. Ngoài ra, chị xịt phun sương vào hoa mỗi ngày 1 lần.

Những bình hoa hồng rực rỡ được cắm tỉ mẩn và khéo léo không giống như cách cắm trực tiếp như thông thường cũng có thể mang đến vẻ đẹp duyên dáng, nổi bật cho bất kỳ góc nhỏ nào trong ngôi nhà của chị.

Chọn hồng cắt cành, người phụ nữ Hà Thành cắm kiểu tree rose đẹp duyên dáng không thể rời mắt - Ảnh 15.

Ngoài ra, chị cũng cắm hoa theo nhiều cách khác nhau.

Chọn hồng cắt cành, người phụ nữ Hà Thành cắm kiểu tree rose đẹp duyên dáng không thể rời mắt - Ảnh 16.

Bình hoa được cắm đơn giản nhưng vẫn đủ để tạo dấu ấn cho tổ ấm.

Chọn hồng cắt cành, người phụ nữ Hà Thành cắm kiểu tree rose đẹp duyên dáng không thể rời mắt - Ảnh 17.

Tổ ấm của chị luôn dịu dàng bởi những lọ hoa rực rỡ khoe sắc.

Vì yêu hoa hồng nên ngoài cách cắm tạo cây hồng leo, chị Trang còn cắm theo nhiều cách khác nhau, thử các loại bình khác nhau. Ngôi nhà của chị luôn dịu dàng và ngát hương thơm, khiến mọi thành viên như được tiếp thêm năng lượng, cuộc sống cũng trở nên vui vẻ, thú vị hơn.

Nguồn ảnh NVCC

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM