Chốt xong đơn hàng F-35 với Mỹ, UAE sẽ chuyển F-16 đến tay "kẻ thù truyền kiếp" của Thổ?

DK | 25-09-2020 - 11:23 AM

(Tổ Quốc) - Tờ Eurasian Times cho rằng nếu Mỹ và UAE thống nhất xong thương vụ F-35 vào tháng 12/2020, số F-16 dư thừa sẽ được chuyển đến một quốc gia ở Địa Trung Hải.

Eurasian Times: Có F-35, UAE có thể sẽ chuyển F-16 "dư thừa" cho Hy Lạp?

"Khi "giấc mơ F-35" của UAE sắp trở thành hiện thực, các chuyên gia suy đoán rằng Abu Dhabi có thể bán một số máy bay phản lực F-16 cũ của mình cho Hy Lạp, quốc gia thành viên NATO đang vướng vào một cuộc đối đầu căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ ở Địa Trung Hải".

Đây là một giả thuyết được tờ Eurasian Times đưa ra hôm 23/9, căn cứ vào việc UAE đã điều 4 chiếc F-16 của họ tới Hy Lạp để tiến hành tập trận chung với không quân nước này. Thổ Nhĩ Kỳ đã tỏ ra tức giận đến mức đe dọa sẽ bắn hạ bất kỳ tiêm kích UAE xâm phạm không phận.

Tuy nhiên, thỏa thuận hòa bình (với Washington đóng vai trò trung gian) giữa Abu Dhabi và Tel Aviv đã mở đường cho một đơn hàng chính thức để mua tiêm kích tàng hình F-35 dự kiến sẽ được UAE ký kết với các nhà sản xuất Mỹ vào tháng 12/2020.

Hiện tại, lực lượng không quân của quốc gia Vùng Vịnh đang vận hành khoảng 80 chiếc F-16 và theo suy đoán, Abu Dhabi có thể đang cân nhắc cắt giảm số lượng này sau khi nhận được những chiếc F-35.

Mặc dù cho đến nay UAE vẫn chưa đưa ra dấu hiệu về việc bán lại những chiếc F-16 của mình sẽ được đưa vào bán, nhưng với F-35, có thể không quân nước này sẽ không cần tới 80 chiếc hiện có trong trang bị.

Chốt xong đơn hàng F-35 với Mỹ, UAE sẽ chuyển F-16 đến tay kẻ thù truyền kiếp của Thổ? - Ảnh 1.

F-16E/F Block 60 của UAE.

Có F-16 Block 60 của UAE, Không quân Hy Lạp sẽ "như hổ thêm cánh"?

Biến thể F-16E/F Block 60 của UAE là một trong những biến thể tiên tiến nhất thế giới, tức là chỉ thua kém một chút so với biến thể mới nhất F-16V Block-70/72.

F-16E/F Block 60 bao gồm việc nâng cấp thùng chứa nhiên liệu, một radar quét mảng pha điện tử chủ động (AESA) APG-80, một hệ thống tác chiến điện tử tích hợp và các hệ thống liên lạc an toàn.

Athen cũng đã phân bổ ngân sách khoảng 1,5 tỷ USD để nâng cấp 84 chiếc F-16 của mình lên Block 70/72, việc nâng cấp dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào năm 2027.

Cần nhấn mạnh rằng gần đây Hy Lạp đã đạt được thỏa thuận với Pháp để mua thêm 18 tiêm kích Rafale cùng với 4 khinh hạm và 4 trực thăng hải quân. Quân đội Hy Lạp dự kiến cũng sẽ tăng thêm 15.000 lính trong vòng 5 năm tới.

Cùng với 102 F-16V Block 70/72 và Rafale, một thỏa thuận khác với UAE sẽ đem lại cho Hy Lạp hàng chục chiếc F-16E/F Block 60, giúp giảm bớt sự chênh lệch về chất lượng cũng như số lượng tiêm kích với Thổ Nhĩ Kỳ.

Không quân Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) hiện đang trang bị khoảng 245 chiếc F-16C/D Block 50/52 .

Chốt xong đơn hàng F-35 với Mỹ, UAE sẽ chuyển F-16 đến tay kẻ thù truyền kiếp của Thổ? - Ảnh 2.

F-16V Block-70/72 của Không quân Hy Lạp (HAF).

Jerusalem Post: Để UAE sở hữu F-35, họ sẽ phải mất nhiều năm?

Ngày 24/9, Đại sứ Mỹ tại Israel David M.Friedman đã bình luận với tờ Jerusalem Post rằng nếu thương vụ Mỹ bán tiêm kích F-35 UAE thành sự thật, những chiếc đầu tiên sẽ đến quốc gia Vùng Vịnh sau "sáu hoặc bảy năm".

"UAE đã cố gắng mua F-35 trong sáu hoặc bảy năm. Và thời gian giao hàng có lẽ cũng sẽ là sáu hoặc bảy năm nữa kể từ hiện tại".

Thời gian bàn giao tiêm kích tàng hình thế hệ 5 nói trên không có gì là bất thường. Ví dụ như những chiếc F-35 của Ba Lan, Warsaw đã quyết định mua 32 chiếc vào tháng 1/2020, nhưng sẽ phải chờ tới năm 2024 để nhận được lô hàng đầu tiên.

Bằng tuyên bố của ông M.Friedman, có thể thấy thương vụ F-35 của UAE đã "gần tới đích" và thời điểm mà quốc gia Vùng Vịnh nhận F-35 vào năm 2026 - 2027 được cho là khá "khớp" với việc Hy Lạp nâng cấp xong 84 chiếc F-16V Block-70/72.

Chốt xong đơn hàng F-35 với Mỹ, UAE sẽ chuyển F-16 đến tay kẻ thù truyền kiếp của Thổ? - Ảnh 4.

F-35A của Mỹ, F-35B của Anh và F-35I của Israel trong một cuộc tập trận chung.

Một điểm vẫn chưa được làm rõ là số lượng F-35 mà UAE sẽ mua, thứ được cho là sẽ ảnh hưởng tới số lượng F-16E/F Block 60 chuyển giao cho Hy Lạp. Theo Eurasian Times, con số dự kiến trong hợp đồng được ký vào năm 2020 sẽ là 12 chiếc.

Nhưng theo Defense News, UAE đã để mắt đến F-35 trong nhiều năm và số lượng dự kiến sẽ là 24 hoặc có thể sẽ lớn hơn nhiều - từ 60 đến 140 chiếc nhằm thay thế một phần hoặc toàn bộ số tiêm kích Mirage 2000-9 và F-16E/F Block 60.

Tuy nhiên, việc UAE chuyển giao những chiếc F-16E/F Block 60 cho Hy Lạp chắc chắn sẽ không phải là "chuyện hai người".

Do có những ràng buộc được miêu tả trong hợp đồng mua sắm F-16 với Mỹ, chắc chắn Abu Dhabi và Athen sẽ phải nhận được "đèn xanh" của Washington cho việc chuyển giao những chiếc tiêm kích này vào thời điểm năm 2027, nếu giả thuyết này thành sự thật.

Cảnh quay từ buồng lái F-16 Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy giao diện ngắm bắn đang bám sát F-16 Hy Lạp (Nguồn: BQP Thổ Nhĩ Kỳ).

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM