Chris Paul không “nương tay” với LeBron James, vùi dập Los Angeles Lakers bằng chiến thắng áp đảo

(Tổ Quốc) - OKC Thunder dưới sự dẫn dắt của HLV Billy Donovan và một Chris Paul kỳ cựu đang sẵn sàng ngáng đường bất kỳ đội bóng lớn nào tại Playoffs.

Chris Paul là một trong những cầu thủ có mức lương cao bậc nhất NBA. Đầu mùa, khi anh ký kết một bản hợp đồng 4 năm trị giá 159 triệu đô la với Oklahoma City Thunder, nhiều người nghĩ OKC thực sự đang “vung tay quá trán”. Tuy nhiên, sau 67 trận đấu cùng OKC, Chris Paul tiếp tục chứng minh khả năng lãnh đạo và điều phối lối chơi của mình. 

Trong trận đấu rạng sáng 6/8 (theo giờ Việt Nam), tuy không có quá nhiều điểm số (21 điểm) hay những “chỉ số đẹp” (7 rebound, 6 kiến tạo) nhưng anh vẫn có thể đưa OKC Thunder đến chiến thắng đậm đà với cách biệt lên tới 19 điểm, 105-86 trước Los Angeles Lakers. Đừng quên rằng, năm nay Chris Paul cũng đã 34 tuổi.

Chris Paul không “nương tay” với LeBron James, vùi dập Los Angeles Lakers bằng chiến thắng áp đảo - Ảnh 1.

OKC vẫn còn nhiều quyết tâm đã áp đảo một Lakers đang yên vị trên top 1

Không chỉ thi đấu tốt ở phương diện cá nhân, Chris Paul còn khiến lối chơi đồng đội của OKC trở nên hiệu quả hơn rất nhiều dưới sự dẫn dắt của mình. Tất cả các cầu thủ đánh chính (starter) của OKC hôm nay đều có từ 13 điểm trở lên.

Ngay từ hiệp thi đấu đầu tiên, đội bóng của HLV Billy Donovan đã áp đảo các cầu thủ Lakers. OKC Thunder thực hiện phòng ngự rất chặt chẽ khi Lakers chỉ có thể ném chính xác 5/37 cú ném ở vạch 3 điểm.

Và đội bóng vàng tím cũng không thể tận dụng được những tình huống phạm lỗi của Thunder khi tỉ lệ ném phạt chính xác của đội bóng áo vàng tím chỉ là 65.5% (19/29 pha ném phạt chính xác). Trái ngược hoàn toàn với Lakers, các cầu thủ Thunder chắt chiu từng pha ném phạt, tích cực dứt điểm cận rổ để mang về những điểm số quý giá.

Chris Paul không “nương tay” với LeBron James, vùi dập Los Angeles Lakers bằng chiến thắng áp đảo - Ảnh 2.

Đã 34 tuổi nhưng vẫn còn cực kỳ “sắc bén”, CP3 cho thấy anh “đắt nhưng xắt ra miếng”

Dù LeBron James vẫn có một double-double (19 điểm, 11 rebound) nhưng Anthony Davis thì lại “tàng hình” trong suốt 30 phút thi đấu với chỉ 9 điểm và 5 lỗi cá nhân. Đây cũng là trận thua đầu tiên của Los Angeles Lakers trước Oklahoma City Thunder tại mùa giải năm nay.

Có lẽ với ngôi vị top 1 miền Tây, cũng như không còn quá nhiều động lực thi đấu các seeding games còn lại thì thất bại này không quá đáng trách với các học trò của HLV Frank Vogel. Đối với OKC Thunder, đây lại là kết quả cực kỳ khả quan khi họ đã nâng tỉ lệ chiến thắng của mình lên 62.7%, ngang bằng với Houston Rockets để cạnh tranh cho các vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

LeBron James cũng sẽ được người bạn thân Chris Paul “cổ vũ” vào ngày mai khi Los Angeles Lakers chạm trán Houston Rockets. Về phía Oklahoma City Thunder, đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Memphis Grizzlies. Trận đấu này sẽ diễn ra vào sáng ngày 8/8 (giờ Việt Nam).

Thông số hai đội sau trận đấu:

Chris Paul không “nương tay” với LeBron James, vùi dập Los Angeles Lakers bằng chiến thắng áp đảo - Ảnh 3.

Chris Paul không “nương tay” với LeBron James, vùi dập Los Angeles Lakers bằng chiến thắng áp đảo - Ảnh 4.

HUY PHẠM

Tin mới