• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ khu nghỉ dưỡng đã tháo dỡ hạng mục xây trái phép

Thời sự 22/03/2019 07:14

(Tổ Quốc) - Hơn hai ngày nay, chủ khu nghỉ dưỡng “mọc” trái phép giữa rừng phòng hộ ở xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã tự tháo dỡ các hạng mục vi phạm.

Chủ khu nghỉ dưỡng đã tháo dỡ hạng mục xây trái phép - Ảnh 1.

Từ sau Tết Nguyên đán, người dân xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) rất bức xúc trước việc một khu nghỉ dưỡng được xây dựng trái phép ngay giữa rừng phòng hộ thuộc địa phận địa phương. Sau khi báo chí phản ánh, chính quyến địa phương yêu cầu chủ khu nghỉ dưỡng phải tháo dỡ các hạng mục xây trái phép...

Chủ khu nghỉ dưỡng đã tháo dỡ hạng mục xây trái phép - Ảnh 2.

Hơn hai ngày nay, chủ khu nghỉ dưỡng đã thuê nhân công tự tháo dỡ một số công trình xây trái phép. Trước đó, chính quyền địa phương yêu cầu chủ khu nghỉ dưỡng này phải tự tháo dỡ, nếu không sẽ cưỡng chế...

Chủ khu nghỉ dưỡng đã tháo dỡ hạng mục xây trái phép - Ảnh 3.

Khu vực nhà gỗ dựng trái phép giữa hồ nước đã được thợ tháo dỡ...

Chủ khu nghỉ dưỡng đã tháo dỡ hạng mục xây trái phép - Ảnh 4.

Được biết, diện tích đất "mọc" lên khu nghỉ dưỡng do ông Ngô Phi Nhị (Bí thư Đoàn xã Duy Sơn, con trai của ông Ngô Bốn, Phó Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Duy Xuyên) đứng tên. Trước đây, ông Nhị vẫn trồng lúa và hoa màu, dựng lều ở đây. Từ cuối năm 2018, ông Nhị và nhà thiết kế Đinh Văn Thơ (trú TP.HCM) cải tạo trồng thêm một số cây khác. Đặc biệt, người này tự ý đưa máy móc, thiết bị, nhân lực vào xây dựng một số hạng mục mà chưa được cấp phép.

Chủ khu nghỉ dưỡng đã tháo dỡ hạng mục xây trái phép - Ảnh 5.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo huyện Duy Xuyên đã ra "tối hậu thư" yêu cầu chủ khu nghỉ dưỡng trước ngày 15/3 phải tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép khỏi khu đất thuộc rừng phòng hộ của Nhà nước. Nếu phía chủ khu nghỉ dưỡng chậm trễ thì chính quyền huyện sẽ thực hiện cưỡng chế đối với công trình vi phạm.

Chủ khu nghỉ dưỡng đã tháo dỡ hạng mục xây trái phép - Ảnh 6.

Liên quan đến vụ việc, mới đây, Đảng ủy xã Duy Sơn cũng đã kiểm điểm ông Ngô Phi Nhị...

Chủ khu nghỉ dưỡng đã tháo dỡ hạng mục xây trái phép - Ảnh 7.

Đến nay, việc tháo dỡ các nhà gỗ vi phạm cơ bản hoàn tất...

Chủ khu nghỉ dưỡng đã tháo dỡ hạng mục xây trái phép - Ảnh 8.

Chủ khu nghỉ dưỡng đã tháo dỡ hạng mục xây trái phép - Ảnh 9.

Chủ khu nghỉ dưỡng đã tháo dỡ hạng mục xây trái phép - Ảnh 10.

Việc chính quyền địa phương buộc tháo dỡ các hạng mục xây trái phép trong rừng phòng hộ thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, không tạo tiền lệ xấu tại địa phương. Tuy nhiên, người dân vẫn quan tâm đến xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan đến vụ việc.

Hương Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ