• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ nhà Việt Nam độc tôn trên bảng tổng sắp huy chương ABG5

Thể thao 03/10/2016 06:07

(Tổ Quốc) -Giành thêm 10 HCV ở ngày thi đấu cuối cùng tại ABG5, chủ nhà Việt Nam kết thúc Đại hội thể thao Bãi biển châu Á với thành tích 52 HCV - 44 HCB - 43 HCĐ đứng đầu bảng tổng sắp huy chương.

Trong ngày thi đấu cuối cùng tại ABG5, đã có 26 bộ huy chương được trao ở 9 môn thi đấu. Trong đó, có 11 bộ huy chương thuộc môn Võ cổ truyền được trao ở các hạng cân. Với việc góp mặt ở cả 11 hạng cân của nữ ở môn võ cổ truyền, các VĐV Việt Nam đã kết thúc ngày thi đấu với thành tích đoạt tới 5 HCV - 6 HCB.

Chủ tịch UB Olympic Việt Nam, Hoàng Tuấn Anh trao huy chương nội dung đá cầu đồng đội nam (Ảnh Quý Lượng)

Cũng trong ngày thi đấu cuối cùng tại ABG5, đội tuyển Vovinam Việt Nam đã xuất sắc giành thêm cho mình 2 tấm HCV ở nội dung Song luyện mã tấu nam và Song luyện kiếm nữ để vượt qua chỉ tiêu đã đặt ra.

Ngoài ra ở các môn thi đấu Sambo, bóng ném và bóng gỗ, các VĐV nước chủ nhà cũng đã giành thêm 1 HCV ở ngày thi đấu cuối cùng. Đáng chú ý nhất là chiến thắng của đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam trước Trung Quốc ở trận chung kết để giành tấm HCV.

Bị gỡ hòa ở hiệp 2 sau khi giành thắng lợi ở hiệp 1 với tỷ số 20-13, ĐT Việt Nam bước vào loạt đá luân lưu gay cấn với đối thủ. Với sự cổ vũ của hàng nghìn fan hâm mộ có mặt tại địa điểm thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành thắng lợi với tỷ số 7-6 để ấn định thắng lợi chung cuộc 2-1 và giành luôn tấm HCV bộ môn.

 Với cơn mưa vàng trong ngày thi đấu cuối cùng, nước chủ nhà Việt Nam đứng vững ở vị trí thứ nhất với 52 HCV – 44 HCB – 43 HCĐ. Ở vị trí thứ 2 là người hàng xóm Thái Lan với 36 HCV - 24 HCB - 30 HCĐ. Đội tuyển Trung Quốc đứng thứ 3 chung cuộc với 12 HCV - 18 HCB - 19 HCĐ.

Bảng tổng sắp huy chương

 Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ