• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo “nóng” vụ bạo hành trẻ mầm non

Thời sự 22/05/2018 05:02

(Tổ Quốc) - Ngày 21/5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có văn bản gửi các sở, ngành liên quan về việc xử lý thông tin liên quan đến bạo hành trẻ em tại quận Thanh Khê.

Theo đó, vào ngày 21/5, trên mạng xã hội lan truyền các clip liên quan đến việc bảo mẫu bạo hành trẻ em tại nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười (tại địa chỉ 251/32 đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Vấn đề này, Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu Chủ tịch UBND quận Thanh Khê khẩn trương kiểm tra thông tin nêu trên.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Thanh Khê chịu trách nhiệm xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc bạo hành trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non nêu trên theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 984/UBND-KGVX ngày 7-2-2018 về công tác chỉ đạo, quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trong thời gian đến; báo cáo Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 23/5.

Một hình ảnh bạo hành tại nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười.

Trước đó, Báo điện tử Tổ Quốc đã phản ánh, ngày 21/5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip và hình ảnh ghi lại cảnh hành hạ trẻ tại nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười.

Sau khi biết tin, các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh. Thông tin ban đầu, người hành hạ trẻ như trong clip và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Facebook là bà Đinh Thị Hồng (SN 1972, chủ Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười).

Ông Ngô Chính Công, Phó Chủ tịch UBND phường Chính Gián : “Khi xem những hình ảnh đó, cá nhân tôi không thể chấp nhận được. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần mời các chủ nhóm trẻ lên phổ biến kiến thức, ký cam kết không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ, ngộ độc thực phẩm… Cho nên việc vi phạm dù xét dưới gốc độ nào cũng không thể chấp nhận”.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ