• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ khánh thành công trình giao thông tại Ninh Bình

Thời sự 19/09/2016 05:48

(Tổ Quốc) -Ngày 18/9, UBND huyện Kim Sơn tổ chức lễ khánh thành công trình cầu Hòa Bình (xã Như Hòa) và cầu Hùng Tiến (xã Hùng Tiến). Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về dự lễ khánh thành.

Các đại biểu cắt băng khánh thành cây cầu.

 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch nước Trần Đại Quang; của các Bộ, ngành Trung ương, các nhà hảo tâm đối với quê hương Ninh Bình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, bước đầu đạt được những kết quả khả quan.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 43 xã được công nhận nông thôn mới và đang tiếp tục chuẩn bị cho việc công nhận huyện Hoa Lư đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin rằng, với ý nghĩa quan trọng của 2 cây cầu Hòa Bình và Hùng Tiến sẽ khắc phục những khó khăn trong việc đi lại của nhân dân, tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội trong địa bàn, đồng thời là điểm nhấn, cảnh quan đẹp tại địa phương. Bên cạnh đó, công trình còn góp phần vào lộ trình hình thành và phát triển thị xã Phát Diệm và huyện Kim Sơn mới vào năm 2025.

Tại buổi lễ, các vị đại biểu đã cắt băng khánh thành, chính thức đưa công trình cầu Hòa Bình và Hùng Tiến vào sử dụng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ khánh thành cầu.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ sự vui mừng, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các bộ, ngành Trung ương, các nhà tài trợ đã quan tâm, hỗ trợ cho tỉnh Ninh Bình nói chung, huyện Kim Sơn nói riêng nhiều nguồn lực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong rằng: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Sơn tiếp tục phát huy truyền thống vươn lên, tranh thủ thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn, tạo đà tiến nhanh, tiến mạnh hơn nữa, xây dựng quê hương Kim Sơn nói riêng và Ninh Bình nói chung ngày càng giàu đẹp; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; hoàn thành mục tiêu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn, đó là xây dựng một đất nước Việt Nam XHCN, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh.

Theo Báo Ninh Bình



NỔI BẬT TRANG CHỦ