• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho xạ thủ Hoàng Xuân Vinh

Thời sự 16/08/2016 14:00

(Tổ Quốc) - Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã đi vào lịch sử của thể thao nước nhà khi trở thành tuyển thủ đầu tiên đoạt HCV thế vận hội và là người duy nhất đoạt 2 huy chương Olympic cho thể thao Việt Nam.

Đích thân Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện ra sân bay Nội Bài để thăm hỏi, chúc mừng Hoàng Xuân Vinh. Bên cạnh đó, lãnh đạo Tổng cục TDTT, Trung tâm thể thao Quân đội, đông đảo giới truyền thông và gia đình cũng đã đến Nội Bài để đón anh.

Với những cống hiến to lớn này, Hoàng Xuân Vinh đã được Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Hoàng Xuân Vinh đã có một kỳ Olympic thành công ngoài mong đợi, khi giành 1 HCV (lập kỷ lục), 1 HCB.

Đây là thành tích cao nhất của TTVN trong lịch sử tham dự Thế vận hội. Với những chiến công to lớn này, cách đây ít ngày, Bộ VH,TT&DL đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho VĐV Hoàng Xuân Vinh.

Và trong ngày 15/8, Hoàng Xuân Vinh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Ngoài ra, HLV bắn súng Nguyễn Thị Nhung được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, chuyên gia bắn súng người Hàn Quốc - Park Chung Gun được tặng Huân chương Hữu nghị.

Trước đó, với kỳ tích lịch sử tại Olympic 2016, Hoàng Xuân Vinh đã được Thủ tướng gửi thư chúc mừng, được Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL khen thưởng. Bộ Quốc Phòng cũng gửi thư khen ngợi và thưởng nóng cho xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Với thành tích 1 HCV, 1 HCB ở Olympic Rio 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đang tạo nên cơn sốt nhiều ngày qua. Anh đã đi vào lịch sử của thể thao nước nhà khi trở thành tuyển thủ đầu tiên đoạt HCV thế vận hội và là người duy nhất đoạt 2 huy chương Olympic cho thể thao Việt Nam.

Trả lời nhanh tại Nội Bài, VĐV Hoàng Xuân Vinh cho biết, anh rất xúc động khi được các CĐV chào đón một cách nồng nhiệt như vậy. Xạ thủ Quân đội xin cảm ơn tấm thịnh tình của người hâm mộ đã dành cho mình. Anh hạnh phúc vì đã đem vinh quang về cho tổ quốc. Hoàng Xuân Vinh khẳng định anh đã làm hết tất cả của khả năng của mình tại Olympic Rio.

Sau khi về nước, Xuân Vinh đã rất xúc động trước tình cảm của lãnh đạo ngành thể thao, Quân đội và đặc biệt là người hâm mộ dành cho mình. Anh cho biết mình sẽ chỉ có vài ngày nghỉ ngơi sau đó tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho những giải tới đây.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ