• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Chủ tịch nước Lào

Thời sự 18/07/2017 17:10

Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Chiều 18/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhân dịp sang dự lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng ông Phankham Viphavanh, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào sang dự các hoạt động kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017.
Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, nhất là thành công của Cuộc họp hai Bộ Chính trị năm 2017, Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào và những chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước gần đây, Chủ tịch nước cho biết, trong tháng 5 vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt Nam và Lào tới các Bộ, ban ngành và địa phương của Việt Nam nhằm tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy các Bộ, ban ngành và địa phương hai nước đang tích cực triển khai các hoạt động kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017. Chủ tịch nước mong muốn các hoạt động kỷ niệm sẽ có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.
Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm từ nay đến cuối năm 2017, để Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào thực sự là dấu ấn sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hai nước. Hai bên đẩy mạnh các hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước trong thời gian tới. Đồng thời tìm kiếm các biện pháp thúc đẩy kim ngạch thương mại giữa hai nước.
Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn, phía Lào tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại Lào; xem xét giảm các loại phí làm thủ tục, phí dịch vụ, thuế phù hợp với từng loại hình lao động, khả năng thu nhập của lao động; tăng tỷ lệ lao động Việt Nam trong các dự án mà doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác, đầu tư tại Lào.
Nhân dịp này, qua ông Phankham Viphavanh, Chủ tịch nước trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và mong được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sang Việt Nam vào cuối năm nay để tổng kết Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017. Đây sẽ là dịp tốt để hai bên cùng tổng kết một năm tổ chức thành công các sự kiện lịch sử trọng đại trong quan hệ hai nước. Qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong 55 năm qua.
Về phần mình, Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavanh chân thành cảm ơn Chủ tịch nước đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đến Chủ tịch nước.
Ông Phankham Viphavanh bày tỏ vui mừng thay mặt các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Lào sang dự hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào; Nhấn mạnh, qua hoạt động ý nghĩa này sẽ góp phần giáo dục các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt-Lào.
Ông Phankham Viphavanh chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam../.

Theo VOV

NỔI BẬT TRANG CHỦ