Chủ tịch phường bị "tố" tụ tập đánh bạc khi đang giãn cách xã hội: 'Cả ngày tôi ở phường trao quà, camera ghi lại'

PV | 07-09-2021 - 15:40 PM

(Tổ Quốc) - "Camera tại phường đều ghi lại hình ảnh này, thể hiện cả ngày tôi ở phường trao quà. Hôm đó, 2 nhà báo cũng đến phỏng vấn", ông Hùng nói.

Ông Phạm Bạch Đằng (chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Long Biên, Hà Nội) mới đây cho Tuổi trẻ biết, đơn vị đang vào cuộc làm rõ thông tin phản ảnh một lãnh đạo phường Long Biên tụ tập đánh bạc trong thời gian thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Cũng theo nguồn trên, một tài khoản Facebook trước đó đăng bài lên nhóm "Quận Long Biên" "tố" một vị lãnh đạo phường Long Biên và cán bộ phường "tụ tập đánh bài tại nhà dân". Bài đăng có kèm hình ảnh một người đàn ông ngồi ghế, kéo khẩu trang xuống dưới mũi, tay cầm các quân bài.

"Trong thời gian thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng, chính quyền đang tập trung để ứng phó với dịch bệnh… lúc 17h ngày 7/8, ông chủ tịch phường và cán bộ... lại ung dung tụ tập đánh bài tại số nhà… gây bức xúc trong nhân dân, vi phạm nghiêm trọng chỉ thị. Đề nghị các cấp chính quyền kiểm tra, xác minh làm rõ", Tuổi trẻ online dẫn nội dung người đăng tải chia sẻ.

Hôm nay, tờ Người lao động cho hay, người bị nêu trong vụ việc là ông Nguyễn Đức Hùng, Chủ tịch UBND phường Long Biên, quận Long Biên.

Trả lời Người lao động, ông Hùng khẳng định ông không vi phạm và không đánh bạc vào ngày 7/8 như bài viết trên mạng. Ông nói, trong cả ngày hôm đó, ông và nhiều cơ quan đoàn thể của phường đã tổ chức phát 2.000 suất quà từ thiện cho người dân trên địa bàn trong diện bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

"Camera tại phường đều ghi lại hình ảnh này, thể hiện cả ngày tôi ở phường trao quà. Hôm đó (7/8 - PV), 2 nhà báo cũng đến phỏng vấn, đưa tin về hoạt động này đến hơn 17 giờ chiều mới về. Tôi khẳng định tôi không tham gia đánh bạc như tố cáo trên mạng xã hội.

Những buổi làm việc với cơ quan xác minh tôi đã cung cấp hết những hình ảnh này", báo Thanh niên dẫn lời ông Hùng.

Ông Hùng chia sẻ với tờ Thanh niên, tài khoản đăng thông tin sai về ông là tài khoản ảo, bài đăng 10 phút thì bị xóa không rõ lý do. Đồng thời cho biết dự kiến chiều nay sẽ công bố quyết định ngày giờ đó ông không vi phạm và không chơi bài.

"Sự việc này ảnh hưởng lớn đến tôi. Tôi sống như thế nào thì nhân dân và đảng viên trên địa bàn đều biết", ông Hùng bày tỏ trên báo Thanh niên.

Trung tá Lê Quang Thịnh, Trưởng Công an phường Long Biên khẳng định trên Người lao động, qua xác minh cho thấy không có sự việc đánh bạc, tụ tập đông người trong thời gian giãn cách xã hội. Ngày 7/8, Trung tá Thịnh và ông Hùng cùng có mặt trong đoàn phát quà.

Đáng nói, theo báo Thanh niên online, ông Vũ Mạnh Dân (chủ nhà số 12, ngách 61/10 Phố Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên) đã gửi đơn đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ sự việc, xử lý người đăng tải. Lý do là người đăng tải hình ảnh sai sự thật bên trong nhà của ông. Ông Dân khẳng định, thông tin đăng tải trên facebook sai sự thật, đã gây ảnh hưởng đến uy tín của ông và gia đình.

Trả lời tờ Dân trí trước đó, vị lãnh đạo phường trong vụ việc khẳng định, nếu có chuyện đánh bạc thì ông "bị cách chức trực tiếp ngay", chứ không thể trò chuyện với báo chí.

(Tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Chinh phục thế giới ở tuổi 20

Giành ngôi vô địch ở giải đấu của những hacker hàng đầu thế giới ở tuổi 20, nghiên cứu công nghệ 5G từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, trí tuệ thế hệ trẻ Việt Nam tự hào khẳng định có thể tạo nên những kỳ tích ở tầm thế giới trong môi trường đủ sự thách thức và sáng tạo.