• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch quận Ngô Quyền, Hải Phòng: "Học sinh bé cần bênh vực, bảo vệ và che chở"

Thời sự 27/05/2020 09:14

(Tổ Quốc) - Lãnh đạo UBND quận Ngô Quyền lo lắng, nếu sự việc tiếp tục đi sâu có thể sẽ gây ảnh hưởng, làm tổn thương đến tâm lý cháu bé.

Chủ tịch quận lo sự việc làm tổn thương cháu bé

Chiều 26/5, ông Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền, Hải Phòng cho biết, quận đã đề nghị công an vào cuộc xác minh thông tin vụ việc học sinh đứng dưới nắng nóng trước cổng Trường Tiểu học Quang Trung trên địa bàn, gây xôn xao dự luận. Việc xác minh đến nay chưa có kết quả.

Theo ông, hiện công tác dạy học ở Trường Tiểu học Quang Trung vẫn diễn ra bình thường, nhà trường phải bảo đảm ổn định cho thầy cô, các cháu học sinh.

Ông Sơn cho rằng, sự việc vừa xảy ra đối với Trường Tiểu học Quang Trung không phải quá lớn nhưng mạng xã hội đã "làm ầm lên", đặc biệt sau khi xuất hiện thêm clip mới "nghi" có sự dàn dựng của phụ huynh.

Ông Sơn bày tỏ lo lắng, nếu sự việc tiếp tục đi sâu có thể gây ảnh hưởng, làm tổn thương đến tâm lý cháu bé.

"Nếu sau này kết quả xác minh có sao đi nữa thì bản thân đứa con cũng bị tác động", ông Sơn nói.

Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền thông tin thêm, sau khi sự việc xảy ra, quận đã chỉ đạo nhà trường phải rút kinh nghiệm, tổ chức bố trí phòng chờ cho các cháu đến lớp sớm.

"Học sinh bé mình cần có sự bênh vực, bảo vệ và che chở, nhưng phải thấy ngành giáo dục các thầy cô cũng rất nhiều áp lực. Bọn mình không phải bênh bên nọ, bênh bên kia, có thể cô phụ huynh trong trường hợp này nhận thức chưa đúng"

Giả sử có xác minh đi chăng nữa, cũng không nên để sự việc tiếp tục đi quá xa, hai bên giải quyết với nhau là được rồi", lãnh đạo quận Ngô Quyền bày tỏ.

Clip ghi lại cảnh bé lớp 1 ở Hải Phòng đội nắng trước cổng trường bị cho là dàn dựng.

Mẹ cháu bé thừa nhận đăng bài sai do không hiểu biết mạng xã hội

Cũng trong ngày 26/5, bà Mai Thị Mùi (mẹ bé gái học lớp 1, Trường Tiểu học Quang Trung, quận Ngô Quyền) khẳng định, nội dung trên clip mới phát tán trên mạng ghi lại hình ảnh bà và con gái đến trường ngày 20/5 là đúng. Tuy nhiên bà Mùi nói không hề dàn dựng để chụp ảnh đăng lên mạng, vì nếu dàn dựng không thể sơ hở như thế.

Vị phụ huynh kể lại, hôm đó khi đưa con vào trường, thấy con gái nhỏ bảo không được đứng dưới gốc cây mà xin ra ngoài cổng đứng, nếu không sẽ bị sao đỏ nhắc và cô giáo phê bình.

Khi nghe con nói vậy, bà Mùi cho rằng ngày nào con cũng phải đứng chờ bên ngoài sẽ rất khổ. Bà liền bảo con lên xe chở về nhà hàng xóm cũng có con học cùng trường nhờ cô này chở đi học đúng giờ.

Lúc vòng ra cổng trường, bà Mùi dừng xe máy, cho con đứng sát cổng trường chụp ảnh vài kiểu ảnh. Khi về nhà bà chưa nghĩ đến việc đăng lên mạng nhưng sau đó bức xúc dồn nén, bà đã đăng.

Liên quan đến thông tin đăng tải trên mạng bị cho là bịa đặt, không đúng với sự thật, bà Mùi rằng do bản thân không hiểu biết nhiều pháp luật, về mạng xã hội lại gặp đúng thời điểm tâm trạng đang bức xúc nên bà đăng nhưng không lường được hậu quả ảnh hướng lớn như thế.

"Nếu tôi dàn dựng thật thì tôi phải xem trước, ngó sau. Tôi không lường được hậu quả, sự việc không có ai phá phách, súi bẩy tôi cả", bà Mùi nói và khẳng định lại một lần nữa, nếu bà hiểu pháp luật thì sẽ không bao giờ làm như vậy.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ thông tin, hình ảnh về việc một học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Quang Trung, quận Ngô Quyền, Hải Phòng được phụ huynh đưa đi học sớm, nhưng phải đứng dưới nắng trước cổng trường gây xôn xao dư luận.

Đi kèm hình ảnh cháu bé đứng trước cổng là hình ảnh chụp tin nhắn do cô giáo gửi ảnh 7 em học sinh với nội dung 'cô giáo phê bình các bạn đến sớm' trong nhóm chát Zalo dành cho các phụ huynh để nhắc nhở, nhưng nhiều phụ huynh đã phản hồi lại cô giáo và cho rằng, một số gia đình do công việc phải đi làm sớm nên mới phải đưa con đến trường sớm.

Tại buổi họp chiều 21/5, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kết luận, việc cháu bé đứng ở ngoài cổng trường vào thời điểm 13h15 ngày 20/5/2020 không phải do yêu cầu của Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm.

Đối với cô giáo chủ nhiệm, trong sự việc trên còn nóng vội trong việc phê bình học sinh đến học sớm và gửi hình ảnh lên nhóm Zalo của lớp, ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh.

Đối với phụ huynh học sinh đã nóng vội đưa thông tin lên mạng xã hội Facebook, làm ảnh hưởng không tốt đến Nhà trường, ngành Giáo dục và Đào tạo của thành phố. Phụ huynh học sinh cũng đã nhận thức và xin rút kinh nghiệm.

Còn trên cổng thông tin quận Ngô Quyền cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, UBND quận này đã giao Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung liên quan; hướng dẫn Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Quang Trung kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Giáo viên chủ nhiệm, Hiệu trưởng nhà trường theo quy định. Căn cứ vào kết quả xác minh, Phòng Nội vụ tổng hợp, đề xuất hình thức xử lý đối với tổ chức và các cá nhân liên quan.

Trong khi cơ quan chức năng Hải Phong đang tích cực xác minh, làm rõ vụ việc thì chiều 25/5, mạng xã hội xuất hiện clip cho rằng phụ huynh đã dàn dựng chụp ảnh con trước cổng trường.

Hoàng An

NỔI BẬT TRANG CHỦ