• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc

Thời sự 06/12/2018 06:33

(Tổ Quốc) - Đây là chuyến thăm chính thức cấp cao nhất của lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam đến Hàn Quốc trong năm 2018.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến sân bay Seong-Nam, Thủ đô Seoul, Hàn Quốc (Ảnh quochoi.vn)

Chiều 05/12 (theo giờ địa phương) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Seong-Nam, Thủ đô Seoul bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang.  

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Hàn Quốc Han Gong - Sik đã đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với Nghi thức trang trọng nhất.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc - Ảnh 2.

Nghi lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Seong-Nam, Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh quochoi.vn)

Đây là chuyến thăm chính thức cấp cao nhất của lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam đến Hàn Quốc trong năm 2018. 

Việt Nam - Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992. Đến nay, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư, thứ hai về ODA (sau Nhật Bản), thứ ba về thương mại (sau Trung Quốc và Liên minh châu Âu). Các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục được duy trì như Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc, Ủy ban hỗn hợp cấp Bộ trưởng về hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân, năng lượng và công nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc - Ảnh 3.

Cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Seong-Nam. (Ảnh quochoi.vn)


Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự coi trọng quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc và mong muốn phát triển mối quan hệ lên tầm cao mới; cùng với đó là khẳng định sự ủng hộ chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc và triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc, nhằm đưa mối quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp phát triển trên cả bình diện song phương và đa phương

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam cũng sẽ giới thiệu về các chủ trương, chính sách pháp luật và môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam với chính giới, các doanh nhân Hàn Quốc, tạo cơ hội cho các doanh nhân Việt Nam và Hàn Quốc tiếp xúc, trao đổi, tìm hiểu đối tác và cơ hội kinh doanh, giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt Nam./.


Sỹ Trung (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ