• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Hàn Quốc Park Noh-Wan

Thời sự 19/02/2020 15:14

(Tổ Quốc) - Sáng ngày 19/02 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc Park Noh - Wan chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị VIệt Nam - Hàn Quốc Nguyễn Ngọc Bảo; đại diện Thường trực Ủy ban Đối ngoại; Bộ Ngoại giao; Vụ Đối ngoại – Văn phòng Quốc hội…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Hàn Quốc Park Noh-Wan - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào đón Đại sứ Hàn Quốc Park Noh - Wan

Chúc mừng Ngài Park Noh - Wan được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng với kinh nghiệm hoạt động ngoại giao dày dặn và đã từng đảm nhiệm vai trò Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ Park Noh-Wan sẽ hoàn thành trọng trách, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc tiếp tục phát triển hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy mối quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược” Việt Nam - Hàn Quốc phát triển tốt đẹp toàn diện, giao lưu cấp cao được duy trì thường xuyên, đạt nhiều kết quả thực chất trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, khoa học công nghệ. Hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực có bước phát triển vượt bậc. “Điều này cho thấy sự tin cậy chính trị cao giữa hai nước” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Hiện nay, Hàn Quốc đã trở thành một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư, thứ hai về cung cấp ODA, du lịch và thứ 3 về thương mại; hai Bên đang phấn đấu hợp tác kinh tế, thương mại song phương đạt kim ngạch 100 tỷ USD vào năm 2020. Giao lưu nhân dân diễn ra nhộn nhịp, số lượng công dân hai nước tại Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng tăng với khoảng 170.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam và 200.000 người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Hàn Quốc, trong đó có khoảng 65.000 gia đình đa văn hóa có cô dâu Việt Nam, đóng vai trò cầu nối gắn liền hai dân tộc và là nhân tố tích cực đóng góp cho tương lai hai nước.

Về quan hệ hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp. Hai Bên tích cực triển khai các nội dung của Thỏa thuận hợp tác ký tháng 7/2013. Quốc hội Việt Nam luôn mong muốn và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Hàn Quốc để hỗ trợ và thúc đẩy phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược với Hàn Quốc; mong muốn thông qua kênh ngoại giao nghị viện, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, giao lưu nhân dân, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, cùng nhau chia sẻ các vấn đề khu vực và quốc tế hai Bên cùng quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Hàn Quốc Park Noh-Wan - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp.

Hợp tác giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của hai nước rất sôi động. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc là Nhóm Nghị sĩ hữu nghị được thành lập ngay từ ngày đầu Quốc hội Việt Nam thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam với các nước và duy trì liên tục qua các nhiệm kỳ Quốc hội tới nay. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc đã góp phần tăng cường và mở rộng quan hệ đoàn kết hữu nghị, giao lưu hợp tác giữa Quốc hội, Đại biểu Quốc hội Việt Nam với Quốc hội và Nghị sỹ Quốc hội Hàn Quốc.

Khẳng định Chính phủ và Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn tăng cường quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược” với Hàn Quốc trên mọi lĩnh vực, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Để tiếp tục phát triển quan hệ hai nước, đề nghị Đại sứ nỗ lực phối hợp nhằm tăng cường thúc đẩy hợp tác chính trị, giao lưu, tiếp xúc cấp cao, trong đó có giao lưu giữa Lãnh đạo, các ủy ban chuyên môn của Quốc hội để trao đổi kinh nghiệm về hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng; phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Chính phủ, lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, công dân hai nước nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hợp tác, giao lưu và bảo hộ công dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, vào đầu tháng 9/2020, Quốc hội Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Đại hội đồng AIPA tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, rất mong Đại sứ phối hợp thúc đẩy mời lãnh đạo Quốc hội Hàn Quốc sang tham dự với tư cách Quan sát viên của AIPA, góp phần vào thành công của Đại hội đồng AIPA. Đồng thời khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện để Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác ở Việt Nam, thực sự là cầu nối cho quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược” Việt Nam - Hàn Quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng gửi lời chào đến Tổng thống Moon Chea – In, Chủ tịch Quốc hội Moon  He – Sang; trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sang thăm Việt Nam trong năm nay.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Hàn Quốc Park Noh-Wan - Ảnh 3.

Quang cảnh buổi tiếp

Đại sứ Park Noh - Wan bày tỏ vinh dự được Chính phủ Hàn Quốc bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam; trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp và chuyển đến Chủ tịch Quốc hội lời chào của Tổng thống Moon Chea In và Chủ tịch Quốc hội Moon He-Sang. Đại sứ Park Noh - Wan khẳng định, sẽ nỗ lực hết sức mình trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam để góp phần đưa quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Nhận định quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp hơn bao giờ hết, Đại sứ Park Noh-wan cũng nêu rõ, Hàn Quốc mong muốn có thể tiếp tục nâng cấp quan hệ hai nước trong thời gian tới. Tổng thống Hàn Quốc và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đều có kế hoạch thăm Việt Nam trong năm nay. Hàn Quốc cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên kênh Đảng, qua đó, tạo xung lực mới cho hợp tác hai nước.

Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đánh giá rất cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua cũng như vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhân dân Hàn Quốc dành tình cảm yêu mến đặc biệt đối với nhân dân Việt Nam. Trên nền tảng hợp tác rất tốt đẹp giữa hai nước, nhân dân hai nước, Đại sứ Park Noh-wan mong muốn, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước sẽ ngày càng được đẩy mạnh hơn nữa, đặc biệt là hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước đang hoạt động rất tích cực.

Hàn Quốc đánh giá rất cao Việt Nam đã khống chế rất tốt dịch Covid – 19. Nhấn mạnh điều này, Đại sứ Park Noh-wan cũng cho biết, hiện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đang phối hợp với các doanh nghiệp và cộng đồng kiều bào tại Việt Nam tìm kiếm các giải pháp để hợp tác, hỗ trợ Việt Nam giải quyết các khó khăn do tác động của dịch Covid – 19 như hỗ trợ thu mua các loại nông sản, nhất là hoa quả tươi; Chính phủ Hàn Quốc cũng đang xem xét các giải pháp khác để hỗ trợ Việt Nam.

Trao đổi về một số ưu tiên hoạt động trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Park Noh-wan cho biết rất quan tâm đến việc tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương của Việt Nam. Trong năm nay, Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ tổ chức Chương trình gặp gỡ Hàn Quốc tại các thành phố Vinh, Cần Thơ. Để thúc đẩy quan hệ hợp tác với khu vực miền Trung của Việt Nam, Ủy ban tư vấn chung giữa Việt Nam và Hàn Quốc cũng đã được thành lập và ra mắt hoạt động. Sau khi triển khai thành công, cơ chế hợp tác này sẽ tiếp tục được mở rộng ra khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, trong đó tập trung vào thành phố Cần Thơ. Trong thời gian tới, hai nước cũng sẽ thiết lập đường bay thẳng giữa Cần Thơ đi Hàn Quốc. Đại sứ Park Noh-wan hy vọng, thông qua các cơ chế cụ thể sẽ thu hút mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa các doanh nghiệp và người dân hai nước.

Nguồn: quochoi.vn

NỔI BẬT TRANG CHỦ