• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch tỉnh yêu cầu tạm đình chỉ Phó GĐ BV bị phản ánh rước dâu linh đình cho con giữa dịch Covid-19

Thời sự 02/04/2020 16:52

(Tổ Quốc) - Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh vừa yêu cầu tạm đình chỉ công tác đối với Phó GĐ BV huyện Hương Khê, để làm rõ thông tin phản ánh việc tổ chức đám cưới cho con trong dịch Covid-19.

Chiều nay 2/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn về việc tạm đình chỉ công tác và xem xét xử lý trách nhiệm vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với ông Lê Anh Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê khi tổ chức đám cưới cho con trai vào ngày 31/3.

Trong công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ, trong 2 ngày qua, trên các trang báo điện tử và trang mạng xã hội phản ánh ông Hùng tổ chức đám cưới, có dấu hiệu vi phạm quy định cấm tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Clip đoàn rước dâu đám cưới con trai của Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê, Hà Tĩnh giữa mùa dịch Covid-19 gây bức xúc

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tỉnh tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Anh Hùng theo phân cấp thẩm quyền và khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của các cơ quan báo chí.

Ngoài ra, cần xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân ông Lê Anh Hùng và các tổ chức liên quan (nếu có) theo quy định, báo cáo trước ngày 10/4.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu tạm đình chỉ Phó GĐ BV bị phản ánh rước dâu linh đình cho con giữa dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Đoàn rước dâu với 20 xe ô tô lớn nhỏ khiến dư luận bất bình.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Phan Trường Sang - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê xác nhận, trong chiều 2/4, ông đã nhận được công văn này của UBND tỉnh.

Theo ông Sang, trước đó sau khi có phản ánh thì phía Sở Y tế cũng đã yêu cầu Bệnh viện kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc. Bệnh viện sau đó đã yêu cầu ông Lê Anh Hùng làm bản tường trình sự việc.

Trong chiều 2/4, Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê đã gửi báo cáo lên Sở Y tế tỉnh và kèm theo bản tường trình sự việc của ông Hùng, cũng như bản xác nhận sự việc của UBND xã Gia Phố để Sở Y tế nắm rõ sự việc.

"Trong bản tường trình thì ông Hùng nói không tổ chức đám cưới cho con, mà đám cưới được tổ chức vào ngày 17/3 ở trong Huế. Còn ngày 31/3 gia đình chỉ làm lễ đưa dâu về làm lễ nhập gia tiên.

Ông Hùng có nói rõ trưa hôm đó có tổ chức bữa cơm trong gia đình gồm 2 bên thông gia, 2 đứa con và ông cậu, 1 vài người nữa với tổng số tất cả là 9 người.

Chính quyền xã Gia Phố cũng xác nhận thông tin trên và cho biết đã kiểm tra y tế, phun khử trùng xe và những người từ Huế về Hà Tĩnh.

Chiều nay bệnh viện đã gửi báo cáo lên Sở Y tế. Nếu Sở thấy cần phải xác minh thêm thì Sở sẽ lập đoàn để kiểm tra, xác minh sự việc", ông Sang nói.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu tạm đình chỉ Phó GĐ BV bị phản ánh rước dâu linh đình cho con giữa dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Ngọc Tú

NỔI BẬT TRANG CHỦ