• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Hà Nội đã sẵn sàng cho thượng đỉnh Mỹ-Triều

Thời sự 25/02/2019 14:46

(Tổ Quốc) - Sáng 25/2, tại Trung tâm Báo chí quốc tế Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2, Bộ Ngoại giao đã tổ chức cuộc họp báo quốc tế về công tác chuẩn bị cho kỳ Hội nghị thượng đỉnh quan trọng được cả thế giới chờ đón này.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã đồng chủ trì cuộc họp báo.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Hà Nội đã sẵn sàng cho thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh 1.

Đường phố Thủ đô được trang trí hoa, khẩu hiệu chào đón Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2. Ảnh: Bảo Trung

Tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có bài phát biểu về các công tác chuẩn bị cũng như thông điệp Hà Nội gửi đến thế giới trong thượng đỉnh lần này.

Thứ nhất, về công tác trang trí, Hà Nội đã hoàn thành 95% các banner, 3000 điểm treo cờ đường đi và xung quanh hội nghị, 27 màn hình LED cung cấp thông tin tới người dân và du khách về thượng đỉnh.

Thứ hai, các nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cứu hộ cứu nạn, giải quyết các trường hợp khi có yêu cầu cũng được Hà Nội lên phương án kỹ càng.

Thứ ba, công an thành phố Hà Nội và Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội là hai lực lượng chính được chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng giao cho nhiệm vụ chính thực hiện công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, an ninh cho các hoạt động diễn ra của hai đoàn, hoạt động bên lề, trung tâm báo chí, các hoạt động thăm chính thức của Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Việt Nam.

Thứ tư, Hà Nội đã thực hiện nhiệm vụ phối hợp Bộ Thông tin Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và trong nước, đặc biệt VTV thực hiện các thông tin quảng bá và tuyên truyền các hình ảnh Hà Nội - Việt Nam đến thế giới.

Thứ năm, về cơ bản, các nhiệm vụ và phương án Chính phủ giao, trực tiếp Thủ tướng chính phủ chỉ đạo đến hiện tại cơ bản đã hoàn thành.

Theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, mặc dù thời gian ngắn, khối lượng công việc rất nhiều, thành phố Hà Nội đảm bảo thực hiện theo đúng chỉ đạo Thủ tướng chính phủ, các yêu cầu phục vụ hai nước nêu ra, chỉ đạo của Bộ Ngoại giao và yêu cầu tác nghiệp của các phóng viên báo chí.

"Thành phố Hà Nội sẽ làm hết sức mình, cam kết đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tất cả hoạt động đoàn hai nước, các hoạt động bên lề, hoạt động báo chí, hoạt động chuyến thăm chính thức của Tổng thống Trump tới lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam và Chủ tịch Kim Jong-un tới Việt Nam", ông Nguyễn Đức Chung khẳng định.

Trong thời gian diễn ra thượng đỉnh, phóng viên chỉ cần có thẻ tác nghiệp tại Hội nghị sẽ được miễn phí khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Hà Nội cũng đã mời các nghệ nhân ẩm thực nấu phục vụ các phóng viên nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Hà Nội tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam để chào đón Hội nghị vào tối ngày 26, 27 và 28/2. Ngoài ra, Hà Nội đã in và cung cấp dữ liệu qua USB sáu tài liệu liên quan phục vụ các phóng viên tác nghiệp.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng cho biết, Hà Nội sẽ nỗ lực để giúp các phóng viên tác nghiệp tốt nhất có thể trong thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai đồng thời mong muốn phóng viên có thể dành thời gian trải nghiệm Hà Nội, tìm hiểu món ăn, văn hóa và người dân đất nước Việt Nam nhân dịp này.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ