• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chưa tốt nghiệp Đại học: Lý do gì khiến các tỷ phú nức tiếng thành danh ngày nay?

Thế giới 26/05/2020 08:22

(Tổ Quốc) - Tất cả chúng ta đều nhìn thấy tầm ảnh hưởng của các tỷ phú công nghệ thế giới ngày nay.

Các gương mặt vốn dĩ đã quen thuộc là Bill Gates, Mark Zuckerberg và Steve Jobs. Những nhân vật này đã theo đuổi đam mê và đi tới thành công ngày hôm nay.

Chưa tốt nghiệp Đại học: Lý do gì khiến các tỷ phú nức tiếng thành danh ngày nay? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: SCMP

Ước tính rằng những sinh viên tốt nghiệp đại học thường nhận được mức lương trung bình cao hơn 60% so với nhưng sinh viên chưa tốt nghiệp. Bởi các lợi thế như vậy, người dân Mỹ luôn đầu tư kinh phí cho con cái để học hành cho đến khi tốt nghiệp.

Tuy nhiên, rất nhiều doanh nhân và nhà đầu tư vẫn có thể phát triển, nắm bắt xu hướng khai thác thị trường mà không cần phải có nhiều bằng đại học. Và họ đã thành công.

Theo SCMP, tỷ phủ Ted Turner từng bị trục xuất khỏi Đại học Brown vì hành vi xấu khi bị bắt gặp ở cùng một nữ sinh trong phòng ký túc xá. Sau đó, ông đã kế vị cha mình công việc kinh doanh quảng cáo béo bở - công ty Turner Outdoor Advertising khi cha ông qua đời vào năm 1963. Kinh doanh gặp cơ hội và khả năng kiếm tiền của Ted Turner đạt mức kỷ lục vào thời điểm đó. Turner đã sử dụng cơ sở kinh doanh để đạt được những điều phi thường như cách mạng hóa phương tiện truyền thông với việc thiết lập tin tức 24 giờ thông qua CNN.

Cựu giám đốc điều hành là một nhà bảo vệ kiên định và đã dành tài sản của mình tài trợ cho các chương trình xanh bảo vệ trái đất. Giá trị ròng của ông trị giá khoảng 2 tỷ đôla.

Người thứ hai phải kể đến là con trai của tỷ phú giàu nhất Hong Kong – Li Ka shing: Richard Li. Ông là người sáng lập và là chủ tịch của Hong Kong Telecom và Tập đoàn thế kỷ Thái Bình Dương (Pacific Century Group).

Ông Richard Li từng tiết lộ rằng: "Tôi đã học Đại học Stanford trong 3 năm nhưng tôi chưa có bằng đại học. Tôi đã vào ngân hàng đầu tư làm việc. Trong tất cả các hồ sơ mà chúng tôi nộp vào công ty niêm yết và sàn chứng khoán thì tôi chỉ muốn nói rằng chúng tôi đã được học tập và giáo dục ở đây. Tôi không nói là tốt nghiệp".

Forbes đưa ra ước tính tài sản của Li trị giá lên tới 4.4 tỷ đôla Mỹ.

Nhân vật thứ ba là Ralph Lauren - ông trùm thiết kế nổi tiếng thế giới. Nhà thiết kế lừng danh này là biểu tượng thời trang quốc tế. Ông từng học kinh doanh tại Baruch College nhưng đã bỏ học sau hai năm và trở thành nhân viên bán hàng cho một công ty cà vạt trước khi có dây chuyền sản xuất của riêng mình. Ông đã bắt đầu dòng sản phẩm cho nam giới mang nhãn hiệu Polo vào năm 1968 và bán độc quyền tại Bloomingdale. Tài sản của Ralph Lauren trị giá lên tới 5.7 tỷ đôla Mỹ.

Tỷ phú thứ tư phải kể đến là Steve Jobs. Cha mẹ của người đồng sáng lập Apple từng rất nỗ lực cho con trai theo học đại học nhưng ông lại bỏ học tại Reed College chỉ sau một kỳ học. Ở Đại học, Steve Job đam mê ngủ trên sàn ký túc xá của bạn và tham gia các lớp học thư pháp. Steve Job đã có đam mê công nghệ từ đại học. Ông là người tiên phong trong cuộc cách mạng máy tính cá nhân đồng thời là người đồng sáng lập ra Apple với Steve Wozniak. Giá trị ròng của ông trị giá lên tới 7 tỷ đôla trước khi qua đời.

Thêm vào đó, ông chủ của Tập đoàn máy tính Dell cũng từng là một sinh viên ở Đại học Texas.

Michael Dell cũng thỏa sức đam mê của mình từ phòng ký túc xá. Khi còn là sinh viên năm nhất tại Đại học Texas, Dell đã lắp ráp và bán bộ dụng cụ nâng cấp máy tính từ phòng ký túc xá của mình. Sau đó, ông xin giấy phép nhà cung cấp để có đủ điều kiện tham gia đấu thầu các hợp đồng do tiểu bang Texas cung cấp và vì chi phí thấp nên ông tham gia các hoạt động ngoài ký túc. Dell cũng dễ dàng thắng thầu trước các đối thủ cạnh tranh.

Dell bỏ học với một niềm tin mãnh liệt rằng doanh số bán hàng trực tiếp của nahf sản xuất máy tính PC có thể vượt qua mô hình bán lẻ thời đó. Vào tháng 5/1984, ông bắt đầu ra đời Tập đoàn máy tính Dell. Tài sản giá trị ròng của ông trị giá 28.5 tỷ đôla Mỹ.

Sheldon Adleson là một doanh nhân nổi tiếng bắt đầu từ hơn 50 doanh nghiệp và hai lần trở thành triệu phú. Ông từng mất tất cả trước khi khởi nghiệp lại và trở thành tỷ phú với hệ thống khách sạn và sòng bạc nổi tiếng ở Las Vegas. Ông cùng các đối tác đã chi 1.5 tỷ đôla Mỹ xây dựng thành phố khách sạn nghỉ dưỡng lớn The Venetian và mở cửa vào năm 1999.

Khái niệm này đã được thúc đẩy thị trường sang Macau vào năm 2004.

Adelson từng học tại City College của New York nhưng không tốt nghiệp. Theo Forbes, giá trị tài sản của ông trị giá lên tới 32.5 tỷ đôla Mỹ.

Mark Zuckerberg là cái tên quen thuộc với bất kỳ ai tham gia mạng xã hội, đặc biệt là Facebook. Ông chủ Facebook đang tạo nên tiếng vang lớn và là một hiện tượng của mạng xã hội khi số lượng người theo dõi khủng. Mark Zuckerberg được xem như một huyền thoại của Thung lũng Silicon và là người tiên phong đầu tiên của mạng xã hội. Mark Zuckerberg đã rời Đại học Havard vào năm thứ hai để theo đuổi ý tưởng đam mê của mình. Mọi thứ đã được đền đáp vì sự nổi tiếng ngày nay. Theo Forbes, tài sản của ông chủ Facebook có trị giá lên tới 78.3 tỷ đôla Mỹ và trở thành người giàu thứ 4 thế giới.

Người cuối cùng không thể không nhắc đến là tỷ phú Bill Gates. Bill Gates – tỷ phú quá quen thuộc với mọi người và thật khó tưởng tượng rằng ông là một người có tầm nhìn vĩ đại trong thời đại chúng ta nhưng lại chưa hoàn thành chương trình học tại Đại học Havard. Rời trường học, ông mang đam mê trí tuệ vào Microsoft và có sự thành công đến ngày hôm ay. Tài sản của ông trị giá lên tới 106.3 tỷ đôla và giúp ông trở thành người giàu thứ hai trên hành tinh.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ