• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuẩn bị công diễn vở chèo "Tống Trân Cúc Hoa"

Văn hoá 30/07/2020 17:01

(Tổ Quốc) - Tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2020; Đặc sắc Chương trình nghệ thuật mừng thành công Đại hội Đảng bộ; Tổng duyệt vở chèo "Tống Trân Cúc Hoa" là những thông tin văn hóa nổi bật tại các tỉnh Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên.

Chuẩn bị công diễn vở chèo "Tống Trân Cúc Hoa" - Ảnh 1.

Cảnh trong vở chèo "Tống Trân Cúc Hoa". Ảnh: Báo Hưng Yên.

Hà Nội: Thực hiện Chương trình công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2020, nhằm thực hiện hiệu quả và đồng bộ các hoạt động cao điểm trong dịp Tết Trung thu tạo điều kiện cho trẻ em trên địa bàn Thành phố đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn, thiết thực, UBND Tp Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2020.

Theo đó, nhiều hoạt động sẽ được triển khai gồm: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Thường xuyên rà soát, quản lý số liệu về trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt để thiết thực chăm lo cho trẻ nhân dịp Tết Trung thu.

Tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các gia đình nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em sống tại các Trung tâm, Trường, Làng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn Thành phố.

Các Sở, ban, ngành đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em tại các Trung tâm văn hóa, thể thao và các điểm vui chơi tại cộng đồng, thu hút trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi bổ ích, lành mạnh và đảm bảo an toàn phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid cũng như thực tế của địa phương đơn vị.

Ngoài ra, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp; cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ/người chăm sóc trẻ về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; tập huấn kỹ năng sống cho trẻ em, kỹ năng phòng, chống hại trẻ em đặc biệt phòng, chống xâm hại trên môi trường mạng.

Biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt việc tốt nhận đỡ đầu, giúp đỡ, ủng hộ trẻ em sống trong các gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng dân tộc; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các em trong học tập, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, phát triển năng khiếu; tuyên truyền, khuyến khích trẻ em chơi các đồ chơi tự tạo, đồ chơi sản xuất trong nước, không mua đồ chơi mang tính chất bạo lực, không phù hợp với trẻ em.

Bên cạnh đó, huy động nguồn lực xã hội tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để hỗ trợ, chăm lo, tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu như tổ chức Đêm Trung thu, thăm tặng quà, trao học bổng, nhận đỡ đầu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số và trao tặng trang thiết bị vui chơi cho trẻ em tại các vùng khó khăn nhằm đảm bảo cho mọi trẻ em được vui Tết...

UBND yêu cầu 100 % UBND các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực phù hợp điều kiện thực tế địa phương, đơn vị và các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Đảm bảo mọi trẻ em sống trên địa bàn Thành phố đều được vui Tết trung trong đó ưu tiên, quan tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các hộ gia đình nghèo, trẻ em vùng dân tộc, vùng khó khăn.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền theo chủ đề: "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em". Phòng ngừa, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Hưng Yên: Tối 29/7, tại Nhà hát chèo Hưng Yên đã diễn ra chương trình tổng duyệt vở chèo "Tống Trân Cúc Hoa" để chuẩn bị cho buổi biểu diễn chính thức do Tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức dự kiến vào đầu tháng 8 tới.

Vở chèo "Tống Trân Cúc Hoa" được Nhà hát chèo Hưng Yên giàn dựng dựa trên một tích truyện dân gian nổi tiếng, với nội dung mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nội dung vở diễn kể về cuộc tình duyên thủy chung, son sắt giữa Tống Trân- chàng trai Hưng Yên hiếu học và nàng Cúc Hoa- cô gái con nhà giàu, trọng nghĩa.

Tống Trân Cúc Hoa từng nhiều lần được các đơn vị chèo cả nước chuyển thể kịch bản và dựng vở diễn. Tác phẩm ngợi ca tình yêu, lòng chung thủy và tình mẫu tử, đồng thời lên án thế lực chà đạp khát vọng hạnh phúc cá nhân.

Tống Trân - nho sĩ nghèo - mồ côi cha từ nhỏ. Lớn lên, gia cảnh nghèo khó, anh dắt mẹ đi tha phương cầu thực. Một hôm, mẹ con Tống Trân qua nhà Cúc Hoa - con gái phú ông. Động lòng thương, Cúc Hoa mời mẹ con Tống Trân vào nhà, sai người đem gạo ra cho. Sau đó, cô phải lòng chàng nho sĩ, ngỏ ý kết duyên. Mặt khác, cha Cúc Hoa đã hứa gả cô cho công tử tuổi ngoài 50. Ông bắt Cúc Hoa đuổi mẹ con Tống Trân ra khỏi nhà nhưng cô chống lại. Về sau, phú ông đuổi con gái ra khỏi nhà kèm theo những lời chì chiết cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối.

Cúc Hoa lấy Tống Trân, sống trong căn nhà lụp xụp. Cô bươn chải đủ nghề để chồng yên tâm dùi mài kinh sử. Đến kỳ, Tống Trân khăn gói quả mướp lên kinh thi và đỗ trạng nguyên. Nhà vua muốn gả con cho anh nhưng Tống Trân từ chối. Chính lẽ đó mà công chúa oán hận, xui cha cử Tống Trân đi sứ 10 năm sang nước Tần (Trung Quốc).

Ở quê nhà, Cúc Hoa và mẹ ngày đêm mòn mỏi ngóng trông tin tức Tống Trân. Thấy con rể mãi không về, cha Cúc Hoa ép cô tái giá với viên Đình Trưởng tuổi ngoài ngũ tuần trong làng và đuổi mẹ Tống Trân xuống ở chuồng trâu. Quá đau khổ, Cúc Hoa định tự tử nhưng được thần núi cứu rồi giúp cô báo mộng cho Tống Trân trở về. Cuối cùng, gia đình đoàn tụ, cha Cúc Hoa nhận lỗi với con rể.

Việc Tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam công diễn vở chèo "Tống Trân Cúc Hoa" nhằm lưu giữ, giới thiệu, quảng bá các giá trị truyền thống của quê hương Hưng Yên với công chúng trong và ngoài nước.

Hải Dương: Tối 29/7, tại Quảng trường Nhà Văn hóa trung tâm đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Kinh Môn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham gia biểu diễn có hơn 500 ca sĩ, diễn viên, nhạc công đến từ các khối cơ quan, đoàn thể trong thị xã như: Đoàn thanh niên, Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ, ngành Giáo dục, Công an, Trung tâm Văn hóa – Thể thao… 

Với 18 tiết mục ca, múa nhạc đặc sắc có nội dung ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống đoàn kết, cách mạng và sự đổi mới của quê hương Kinh Môn anh hùng như: "Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam", "Đảng đã cho ta một mùa xuân", "Tổ quốc gọi tên", "Đất nước rồng tiên", "Kinh Môn ngày mới"…

Đêm văn nghệ trong chương trình chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thị xã Kinh Môn lần thứ XXV đã tạo nên một sắc thái văn hóa nghệ thuật đẹp đẽ, góp phần khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng Nhân dân tiếp tục học tập, rèn luyện, thi đua lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Cũng tại Hải Dương: Ban chỉ đạo hoạt động hè - Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố vừa được tổ chức Hội thi vẽ tranh thiếu nhi hè 2020.

Cuộc thi năm nay thu hút 50 em thiếu nhi đến từ 25 xã, phường trên địa bàn thành phố tham gia. Với chủ đề: Hải Dương – thành phố em yêu, được vẽ trên khổ giấy A3.

Trong thời gian 120 phút các em đã truyền tải một cách sinh động thực tế cuộc sống hàng ngày, bằng cảm nhận của lứa tuổi về thành phố Hải Dương.

Kết quả Ban tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 06 giải khuyến khích cho lứa tuổi nhi đồng. 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 08 giải khuyến khích cho lứa tuổi thiếu niên.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ