• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chùm ảnh: Bóng chuyền Việt Nam gây “sốc” khi đánh bại Trung Quốc top 20 thế giới

Thể thao 20/08/2018 16:20

(Tổ Quốc) -Ngay trong ngày ra quân, đội tuyển óng chuyền Việt Nam gây "chấn động" với chiến thắng lịch sử tại ASIAD 2018 khi đánh bại đội tuyển Trung Quốc- từng 3 lần vô địch ASIAD. 

Hôm nay, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tạo bất ngờ lớn ở trận ra quân bảng E khi đánh bại hạt giống số 1 của bảng là Trung Quốc vốn từng 3 lần vô địch ASIAD, hiện xếp hạng 20 thế giới.

Xác định nằm cửa dưới nên các tay đập Việt Nam nhập cuộc thoái mái. Từ Thanh Thuận cùng các đồng đội Trọng Nghĩa, Thành Hạc có những pha phối hợp đánh biên hiệu quả. 

Tiếp đến Nguyễn Vũ Hoàng, Phạm Thái Hưng khuynh đảo hàng phòng ngự của Trung Quốc với những pha đánh nhanh đầy tốc độ, hiểm hóc.

Để có được những cú đánh hiệu quả phải kể đến công của cây chuyền hai Giang Văn Đức với những pha rải bóng thông minh cho các đồng đội. Đồng thời libero Huỳnh Trung Trực cũng liên tục có những pha cứu thua xuất thần đồng thời hỗ trợ bắt bước 1 cực tốt.

Chiến thắng 25/23 ở ván 1 rồi 26/24 ở ván 2 của các tuyển thủ Việt Nam khiến cho người hâm mộ bóng chuyền Trung Quốc choáng váng.

Ở thế không còn đường lùi, các tay đập Trung Quốc với sự xuất sắc của chủ công Wang Jingyi “siết” lại đội hình và có 2 ván thắng liên tiếp 25/19, 25/22, cân bằng tỷ số 2-2.

Ở thời điểm quyết định đó, các tuyển thủ Việt Nam lại chơi quật khởi, cân bằng được 14/14 rồi vượt lên giành chiến thắng nghẹt thở 21/19.

HLV Phùng Công Hưng cho biết hôm nay các tuyển thủ Việt Nam thi đấu với tinh thần kiên cường, tuân thủ triệt để chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Cụ thể là đánh tốc độ, linh hoạt nhằm giải quyết hàng chắn có thể hình vượt trội của Trung Quốc. Ngay lúc này chúng tôi tập trung cho các trận tiếp theo với Thái Lan và Sri Lanka vì họ cũng rất mạnh".

Đây là động lực quan trong để các tuyển thủ hướng đến tấm vé vào vòng tranh huy chương. Ở ASIAD 18, môn bóng chuyền nam chia làm 6 bảng, lấy 12 đội nhất nhì mỗi bảng vào tranh hạng từ 1 đến 12. Đối thủ còn lại của Việt Nam ở bảng E là Thái Lan và Sri Lanka cũng rất đáng gờm.

Các cổ động viên chúc mừng các vận động viên khi có chiến thắng lịch sử trước nhà vô địch Trung Quốc.

Nam Khánh (từ indonesia)

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ