• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chùm ảnh: Màn ra mắt ấn tượng của Rimario trong màu áo Hà Nội FC sau quãng thời gian dài chấn thương

Thể thao 07/06/2020 08:08

(Tổ Quốc) - Rimario đánh dấu trận đấu đầu tiên trong màu áo Hà Nội FC bằng cú đúp bàn thắng ấn tượng vào lưới đội bóng cũ HAGL.

Chùm ảnh: Màn ra mắt ấn tượng của Rimario trong màu áo Hà Nội FC sau quãng thời gian dài chấn thương - Ảnh 1.

Trước thềm trận đấu tâm điểm vòng 3 V-League 2020 giữa CLB Hà Nội FC và CLB HAGL trên sân Hàng Đẫy, đội chủ nhà Hà Nội FC đã có sự phục vụ trở lại của ngoại binh người Jamaica Riamrio sau quãng thời gian dài chấn thương. Đây cũng là trận đấu Rimario gặp lại đội bóng cũ HAGL.

Chùm ảnh: Màn ra mắt ấn tượng của Rimario trong màu áo Hà Nội FC sau quãng thời gian dài chấn thương - Ảnh 2.

Cầu thủ người Jamaica chuyển về thi đấu cho Hà Nội trong mùa bóng này. Tuy nhiên tại những vòng đấu đầu tiên, anh gặp một chấn thương nhẹ nên vẫn chưa thể có trận ra mắt đội bóng. Do vậy, Hà Nội FC đã sử dụng Kebe thay cho anh trong hai trận đấu ra quân vòng 1,2 V-League trước khi giải đấu phải tạm hoãn cho dịch Covid-19.

Chùm ảnh: Màn ra mắt ấn tượng của Rimario trong màu áo Hà Nội FC sau quãng thời gian dài chấn thương - Ảnh 3.

Ngay khi có được sự phục vụ trở lại của Rimario, BHL CLB đã lập tức điền tên anh vào danh sách thi đấu chính thức trong trận đấu tâm điểm này. Và Rimario đã chứng minh cho BHL và CĐV thấy họ không đưa ra quyết định sai lầm.

Chùm ảnh: Màn ra mắt ấn tượng của Rimario trong màu áo Hà Nội FC sau quãng thời gian dài chấn thương - Ảnh 4.

Trận đấu giữa hai đội có sức nóng ngay từ đầu, các cầu thủ hai bên tỏ ra rất quyết tâm. Ngoại binh Hà Nội có những pha càn lướt và thể hiện được sự ăn ý với cầu thủ nội trong những lần lên bóng.

Chùm ảnh: Màn ra mắt ấn tượng của Rimario trong màu áo Hà Nội FC sau quãng thời gian dài chấn thương - Ảnh 5.

Bàn thắng đầu tiên của Rimario trong màu áo Hà Nội FC nhận được sự động viên, ăn mừng của các đồng đội.

Chùm ảnh: Màn ra mắt ấn tượng của Rimario trong màu áo Hà Nội FC sau quãng thời gian dài chấn thương - Ảnh 6.

Tân binh Hà Nội có trận mở màn khá thành công, là một trong những cầu thủ chơi xông xáo nhất trận. Điều đó giúp anh có được bàn thắng đầu tiên sau tình huống chuyền bóng của đồng đội. Rimario có cú dứt điểm bằng lòng trong nhẹ nhàng đánh bại đồng đội cũ tại HAGL ở phút 28 của trận đấu, ghi bàn thắng thứ 2 cho Hà Nội FC trước đối thủ.

Chùm ảnh: Màn ra mắt ấn tượng của Rimario trong màu áo Hà Nội FC sau quãng thời gian dài chấn thương - Ảnh 7.

Rimario đã phải nhận thẻ vàng ở tình huống ăn mừng sau đó khi đã gỡ cột góc và thực hiện động tác ăn mừng cùng đồng đội.

Chùm ảnh: Màn ra mắt ấn tượng của Rimario trong màu áo Hà Nội FC sau quãng thời gian dài chấn thương - Ảnh 8.

Rimario thể hiện được kỹ thuật bằng những pha dẫn bóng lắt léo và vặn sườn đối thủ. Tuy nhiên phải nói rằng, trong một ngày thi đấu không được như ý muốn, hậu vệ bên phía HAGL tỏ ra khá lóng ngóng trước những tình huống đối đầu.

Chùm ảnh: Màn ra mắt ấn tượng của Rimario trong màu áo Hà Nội FC sau quãng thời gian dài chấn thương - Ảnh 9.

Bước sang hiệp 2, Rimario hoàn thành cú đúp từ một pha phản công mẫu mực. Tân binh bên phía Hà Nội đã có pha ngoặt bóng qua người rồi dẫn bóng đối mặt với thủ môn Bửu Ngọc trước khi dứt điểm thành bàn.

Chùm ảnh: Màn ra mắt ấn tượng của Rimario trong màu áo Hà Nội FC sau quãng thời gian dài chấn thương - Ảnh 10.

Những tình huống sau đó, Rimario tỏ ra khá vô duyên với một vài cơ hội được trao. Trong tình huống đối mặt với khung thành, cầu thủ này tỏ ra lúng túng vì nghĩ bản thân đã rơi vào thế việt vị, anh chuyền bóng thay vì dứt điểm. Khi kết thúc tình huống, Rimario tỏ ra khá nuối tiếc vì không thể hoàn thành cú hattrick.

Chùm ảnh: Màn ra mắt ấn tượng của Rimario trong màu áo Hà Nội FC sau quãng thời gian dài chấn thương - Ảnh 11.

Trong những phút thi đấu cuối trận, tân binh bên phía Hà Nội có một vài pha va chạm với cầu thủ bên phía HAGL. Sau đó, anh đã ra hiệu thay người với BHL với khả năng gặp phải một chấn thương nhẹ. Lần đầu tiên ra mắt của cầu thủ người Jamaica cho đội bóng thủ đô sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ khi anh chính là người gieo sầu cho đội bóng mình đã từng thi đấu. Tại HAGL, Rimario ít khi ghi bàn, tuy nhiên cầu thủ này đã thể hiện được phẩm chất sát thủ ngay lần đầu ra mắt CLB Hà Nội.

 

Đăng Huy - Văn Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ