Chùm ảnh: Vỉa hè Hồ Gươm được lát đá hóa cương, thay đổi diện mạo mới

Phương Thảo - Clip: Kingpro | 04-06-2020 - 14:16 PM

(Tổ Quốc) - Toàn bộ vỉa hè Hồ Gươm sẽ được thay thế bằng loại đá granite dày 10 cm, đây là loại đá được khai thác từ Bình Định có chất lượng rất tốt, chống trơn trượt.

Bắt đầu từ thời điểm cuối tháng 5/2020, UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã khởi động dự án lát đá trên tuyến vỉa hè xung quanh Hồ Gươm. Sau khi xem xét và khảo sát thực tế cho thấy hơn 20 loại vật liệu gạch, đá dùng để ốp, lát, kè trước đây đã bị hư hỏng, cong vênh; vì vậy việc lát đá mới cải tạo hạ tầng vỉa hè cho người đi bộ là rất cần thiết. 

Theo đơn vị thi công, loại đá dùng để lát vỉa hè là loại đá granite hay còn có tên gọi khác là đá hoa cương, được khai thác từ tỉnh Bình Định, loại đá này có chất lượng rất tốt, bề mặt sần không gây trơn trượt, mỗi viên đá dày 10cm và có trọng lượng gần 3kg, khối đá to dùng để ốp viền có trọng lượng lên đến 100kg.

Clip: Hà Nội bắt đầu lát đá hoa cương quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm

Chùm ảnh: Vỉa hè Hồ Gươm được lát đá hóa cương, thay đổi diện mạo mới - Ảnh 2.

Kế hoạch thay thế gạch đá lát vỉa hè Hồ Gươm được thực hiện từ cuối tháng 5/2020.

Chùm ảnh: Vỉa hè Hồ Gươm được lát đá hóa cương, thay đổi diện mạo mới - Ảnh 3.

Khoảng 20 loại vật liệu ốp, lát, kè quanh Hồ Gươm đã hư hỏng, cong vênh, bong bật...

Chùm ảnh: Vỉa hè Hồ Gươm được lát đá hóa cương, thay đổi diện mạo mới - Ảnh 4.

Do đó, hạng mục lát mới toàn bộ đá khi cải tạo hạ tầng khu vực Hồ Gươm được đánh giá là cấp thiết. Những viên gạch cũ sẽ được quận tái sử dụng vào các dự án khác trên địa bàn.

Chùm ảnh: Vỉa hè Hồ Gươm được lát đá hóa cương, thay đổi diện mạo mới - Ảnh 5.

Nhiều khu vực gạch đá đã bị mòn...

Chùm ảnh: Vỉa hè Hồ Gươm được lát đá hóa cương, thay đổi diện mạo mới - Ảnh 6.

... cong vênh và không đẹp mắt

Chùm ảnh: Vỉa hè Hồ Gươm được lát đá hóa cương, thay đổi diện mạo mới - Ảnh 7.

Ngày 31/5, quận Hoàn Kiếm bắt đầu tổ chức thi công lát đá vỉa hè và đường dạo quanh Hồ Gươm, dự kiến hoàn thành trước 31/8. Đoạn vỉa hè trên phố Đinh Tiên Hoàng ngay sát nhà hàng Thuỷ Tạ được lát đá đầu tiên.

Vật liệu lát vỉa hè, đường dạo quanh Hồ Gươm là đá hoa cương, xuất xứ từ Bình Định. Trước đó, quận Hoàn Kiếm tham vấn các nhà khoa học về vật liệu thích hợp dùng lát vỉa hè Hồ Gươm để đạt các tiêu chí thẩm mỹ, an toàn, không trơn trượt khi trời mưa và bền vững. Đá hoa cương Bình Định đáp ứng các tiêu chí này.

Chùm ảnh: Vỉa hè Hồ Gươm được lát đá hóa cương, thay đổi diện mạo mới - Ảnh 9.

Đá lát và đá bó vỉa được cắt theo thiết kế tại nhà máy để đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và không gây bụi, ồn nơi thi công.

Chùm ảnh: Vỉa hè Hồ Gươm được lát đá hóa cương, thay đổi diện mạo mới - Ảnh 10.

Công việc lát đá khá tỉ mỉ, đòi hỏi kĩ thuật cao để đảm bảo kỹ thuật và đẹp mắt

Chùm ảnh: Vỉa hè Hồ Gươm được lát đá hóa cương, thay đổi diện mạo mới - Ảnh 11.

Hiện công việc đang được khẩn trương để thay đổi diện mạo của địa điểm tham quan của mọi người

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Larue hỗ trợ mang nước sinh hoạt cho người dân Tiền Giang

(Tổ Quốc) - Dưới tiết trời nắng gắt được dự đoán kéo dài trong mùa khô năm nay cùng ảnh hưởng nặng nề của xâm nhập mặn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và kêu gọi các biện pháp ứng phó, khắc phục và hạn chế hậu quả.