Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Lệnh giới nghiêm mới có hiệu lực từ ngày 3/4 tại Thái Lan đã đẩy số người phải ở nhà và không được ra ngoài đường vì virus corona mới lên tới quá nửa dân số 7,8 tỷ người trên khắp toàn cầu.

Theo một thống kê của AFP hôm thứ năm (2/4), hơn 3,9 tỷ người, hay một nửa dân số đang được yêu cầu ở nhà nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19. Các biện pháp, bao gồm cả khuyến cáo hoặc bắt buộc (như phong toả, giới nghiêm...) đã được áp dụng tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Lệnh giới nghiêm mới có hiệu lực từ ngày 3/4 tại Thái Lan đã đẩy số người phải ở nhà và không được ra ngoài đường vì virus corona mới lên tới quá nửa dân số 7,8 tỷ người trên khắp toàn cầu.

(Chùm ảnh) "Vui buồn" hơn nửa tỷ dân số toàn cầu buộc phải ở nhà vì COVID-19 - Ảnh 1.

Một bản đồ từ ngày 26/3 cho thấy các nước không và đang áp dụng một biện pháp phong tỏa nào đó (màu xanh là không áp dụng, màu vàng là áp dụng một phần và màu đỏ là áp dụng toàn bộ)

(Chùm ảnh) "Vui buồn" hơn nửa tỷ dân số toàn cầu buộc phải ở nhà vì COVID-19 - Ảnh 2.

Tây Ban Nha: Người dân vỗ tay cổ vũ các nhân viên y tế đang chiến đầu với dịch bệnh từ ban công nhà mình

(Chùm ảnh) "Vui buồn" hơn nửa tỷ dân số toàn cầu buộc phải ở nhà vì COVID-19 - Ảnh 3.

Nam Phí: Một cảnh sát bắt giữ một người đàn ông trong khi tuần tra nhằm đảo bảo lệnh phong tỏa được thực hiện

(Chùm ảnh) "Vui buồn" hơn nửa tỷ dân số toàn cầu buộc phải ở nhà vì COVID-19 - Ảnh 4.

Pháp: Người dân tại một khu chung cư ở Marseille chia sẻ thực phẩm trong ngày thứ 15 liên tiếp lệnh phong tỏa được áp dụng trên toàn quốc gia

(Chùm ảnh) "Vui buồn" hơn nửa tỷ dân số toàn cầu buộc phải ở nhà vì COVID-19 - Ảnh 5.

Italy: Quảng trường Piazza Navona tại Rome không một bóng người. Italy hiện là quốc gia có số người tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới

(Chùm ảnh) "Vui buồn" hơn nửa tỷ dân số toàn cầu buộc phải ở nhà vì COVID-19 - Ảnh 6.

Ấn Độ: 2 người đi xe đạp trên đường phố vắng lặng vì lệnh phong tỏa toàn quốc tại Allahabad

(Chùm ảnh) "Vui buồn" hơn nửa tỷ dân số toàn cầu buộc phải ở nhà vì COVID-19 - Ảnh 7.

Hy Lạp: Sau khi 20 người bị phát hiện dương tính với COVID-19 tại trại Ritsona, gần thủ đô Athens, khu trại này đã ngay lập tức bị phong tỏa trong 2 tuần

(Chùm ảnh) "Vui buồn" hơn nửa tỷ dân số toàn cầu buộc phải ở nhà vì COVID-19 - Ảnh 8.

Ai Cập: Anh Mohamed Adel chơi đàn violin từ ban công nhà mình ở TP Giza. Kể từ ngày 25/3, lệnh giới nghiêm đã được áp dụng trên toàn Hy Lạp với các phương tiện giao thông công cộng bị ngừng hoạt động

(Chùm ảnh) "Vui buồn" hơn nửa tỷ dân số toàn cầu buộc phải ở nhà vì COVID-19 - Ảnh 9.

Philippines: Cảnh sát đeo mặt nạ phòng hộ đứng ở các chốt chặn để đảm bảo người dân không ra đường ở thủ đô Manila. Hôm 1/4, Tổng thống Rodrigo Duterte thậm chí còn đe dọa sẽ "bắn hạ" những ai vi phạm lệnh phong tỏa

(Chùm ảnh) "Vui buồn" hơn nửa tỷ dân số toàn cầu buộc phải ở nhà vì COVID-19 - Ảnh 10.

Indonesia: Một người đàn ông phải đi qua buồng khử trùng trước khi tiến vào tòa nhà ở thủ đô Jakarta. Indonesia yêu cầu người dân giữ khoảng cách xã hội nhưng ngừng thực hiện phong tỏa toàn bộ

(Chùm ảnh) "Vui buồn" hơn nửa tỷ dân số toàn cầu buộc phải ở nhà vì COVID-19 - Ảnh 11.

Afghanistan: Anh Mansour Hamid, 31 tuổi, một biên tập viên video phải làm việc ở nhà nhằm do lệnh phong tỏa thành phố Kabul