• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á: Những thông số đáng chú ý trước thềm đại chiến

Thể thao 31/07/2019 09:21

(Tổ Quốc) - Vào 17h00 chiều nay (31/07), trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á giữa Hà Nội FC và B.Bình Dương sẽ diễn ra trên sân Gò Đậu.

Vào 17h00 chiều nay (31/07), trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á giữa Hà Nội FC và B.Bình Dương sẽ diễn ra trên sân Gò Đậu. Đây là trận đấu nhận được sự mong chờ lớn bởi cả hai đội bóng tham dự vào giải đấu châu lục này đều là những đội bóng mạnh đến từ Việt Nam.

Trong lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng đến nay trên mọi mặt trận, Hà Nội FC và B.Bình Dương đã chạm trán tổng cộng 26 lần, trong đó CLB Hà Nội FC giành tới 10 trận thắng, để hòa 9 trận  và thua đối thủ Bình Dương 7 trận. Tổng số bàn thắng ghi được của hai bên không chênh lệch quá nhiều khi Hà Nội FC sở hữu 45 bàn thắng, nhiều hơn 5 bàn so với B.Bình Dương.

BinhDuong-HaNoi-2019-04-696x523

Ảnh: VPF

Tính đến thời điểm hiện tại, CLB Hà Nội FC đang là đội bóng giữ kỉ lục tham dự AFC Cup nhiều nhất trong số các đội bóng của Việt Nam với 4 lần góp mặt. Tại giải đấu AFC Cup 2019 lần này, đội bóng thủ đô đang là một trong những đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất với 23 bàn thắng và có đến 113 cú sút về phía khung thành đối phương. Hai chân sút trên hàng công của Hà Nội FC lần lượt là Oseni và Omar đều lọt top 3 cầu thủ ghi bàn. 

Xét về tương quan lực lượng, có thể thấy, dù được đánh giá cao hơn so với đối thủ nhưng Hà Nội FC đang gặp khá nhiều khó khăn khi một số trụ cột chính như Oseni, Đình Trọng đang gặp chấn thương; Đức Huy đang không đáp ứng được thể lực 100% và nhiều khả năng không thể ra sân; hai tân binh Papa Ibou Kébé và Sajjad Moshkelpou chưa thể hòa nhập tốt với đội bóng. Trong khi đó, "cỗ máy ghi bàn" Hoàng Vũ Samson lại vừa chuyển sang thi đấu cho Quảng Nam dưới hình thức cho mượn. Rõ ràng, về lực lượng nhân sự, Hà Nội FC đang gặp khá nhiều khó khăn so với đối thủ.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng trong đội hình đội khách vẫn còn nhiều gương mặt sáng giá, có chất lượng như Quang Hải, Văn Quyết, Moses, Văn Hậu, Thành Lương, Omar.... Trong số đó, tiền vệ Thành Lương đang đứng thứ ba trong số những cầu thủ có tỷ lệ chuyền bóng chính xác nhất giải lên đến 90,71%.

Về phần B.Bình Dương, điểm tựa của đội bóng đất Thủ là lợi thế sân nhà cùng bản lĩnh và kinh nghiệm với đầu tàu là tiền đạo Anh Đức, Lê Tấn Tài. Xét về tổng thể, chắc chắn B.Bình Dương không hề lép vế so với Hà Nội FC. Chỉ cần có sự tập trung cao độ, B.Bình Dương hoàn toàn có thể có được lợi thế cho mình trước trận lượt về.

Trận đấu lượt đi chung kết AFC Cup 2019 giữa B.Bình Dương và Hà Nội FC sẽ diễn ra vào 17h00 chiều nay (31/07).

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ