• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuyên gia: Chung kết lượt đi AFF SUZUKI Cup- Công Phượng, Xuân Trường không nên vào sân ngay từ đầu trận

Thể thao 11/12/2018 14:59

(Tổ Quốc) - Theo chuyên gia Trịnh Minh Huế, trong trận chung kết lượt đi AFF SUZUKI Cup 2018 diễn ra tối nay giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Malaysia, HLV Park Hang-Seo không nên để Xuân Trường và Công Phượng vào sân ngay từ đầu trận đấu.

Giải thích lý do đưa ra nhận định này, ông Huế cho rằng, trong trận đấu tối nay Malaysia sẽ đá hết sức "căng thẳng" để tận dụng triệt để lợi thể sân nhà.

Chuyên gia: Chung kết lượt đi AFF SUZUKI Cup- Công Phượng, Xuân Trường không nên vào sân ngay từ đầu trận - Ảnh 1.

chuyên gia Trịnh Minh Huế.

Như vậy, với những trận cầu quá áp lực như vậy thì không nên để các cầu thủ thiên về kỹ thuật ra sân ngay từ đầu. Theo đó, phải chọn các cầu thủ có thể lực tốt, không ngại tranh chấp, va chạm để có thể thi đấu đến hết trận.

"Nếu chọn các cầu thủ thiên về kỹ thuật nhưng thể lực không được tốt như Xuân Trường, Công Phượng sẽ khó đáp ứng được những trận đấu căng thẳng như thế này. Kỹ thuật có những thời điểm làm nên chuyện tuy nhiên ở trận đấu này thì các cầu thủ như vậy không nên ra sân từ đầu." – ông Huế nói.

Theo ông Huế, HLV Park Hang-Seo nhiều khả năng sẽ chọn đội hình và lối đá như trận gặp Philippine. Bởi đây là đội hình có thể lực để va chạm, chống đỡ và tấn công. Đây cũng là đội hình mà chuyên gia Trịnh Minh Huế thích nhất kể từ đầu mùa giải.

"Tôi cho đội hình như khi đá với Philippine là phù hợp bởi, không có lực thì không chiếm được trung tuyến, không áp sát được. Bởi không lúc nào trung tuyến cũng trống để Xuân Trường có thể kiến tạo bóng và như vậy Công Phượng cũng rất khó có bóng để tạo ra được những tình huống bất ngờ" – vị chuyên gia này chia sẻ.

Theo ông Trịnh Minh Huế, bộ đôi Văn Đức – Anh Đức nên được ra sân ngay từ đầu bởi hai cầu thủ này hoàn toàn có khả năng để thi đấu trong những trận cầu căng thẳng. Đặc biệt là Văn Đức, tôi cho đây là một cầu thủ khôn ngoan, nhanh và đặc biệt là tránh được các va chạm.

"Giá như Quang Hải cũng có được sự khôn ngoan như Văn Đức" – ông Huế nhận định như vậy khi đánh giá tiền vệ này là một trong những cầu thủ có khả năng rất "bất thường", không ngại va chạm tuy nhiên thể hình hơi bé.

Về người trấn giữ khung thành cho Đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này, chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng HLV Park chắc chắn sẽ chọn thủ môn Văn Lâm "bởi khoảng cách giữa Văn Lâm và Bùi Tiến Dũng khá xa nhau".

Đánh giá về trận đấu này, chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng cả hai đội đều ngang cơ nhau. Nếu như Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn với chiến thẳng ở vòng bảng thì tới trận chung kết đầu tiên này, Malaysia lại có lợi thế sân nhà.

"Đây là lợi thế không nhỏ, chúng ta cũng nhìn thấy hình ảnh người hâm mộ chen lấn đến ngất xỉu để mua vé tại Malaysia đủ để biết độ nóng của trận đấu này." – ông Huế nói.

"Ở góc độ công tâm, tôi nghĩ rằng FIFA nên có sự chỉ đạo trước trận đấu để đội ngũ trọng tài tham gia bắt hai trận đấu này phải thực sự chính xác. Đây là điều rất quan trọng bởi chỉ cần một chút xê dịch thôi thì tình thế đã có thể xoay chuyển." – chuyên gia này chia sẻ.

Lấy ví dụ như trường hợp của Quang Hải, chỉ cần một tình huống nhạy cảm mà trọng tài rút thẻ vàng đối với cầu thủ này thì đương nhiên trận đấu sau Đội tuyển chúng ta sẽ mất đi một con bài chủ chốt, ông Huế cho rằng: "Luật bóng đá phải được thi hành chính xác, nghiêm khắc đặc biệt là trong những trận đấu quan trọng như thế này."

"Đội nào có được sự may mắn sẽ thành công và tôi tin Đội tuyển Việt Nam sẽ có được sự may mắn đó" – chuyên gia Trịnh Minh Huế cho hay./.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ