Chứng khoán Mỹ thăng hoa đột biến, Dow Jones có lúc tăng 1.000 điểm, vượt mốc 27.330 điểm nhờ việc làm nhiều kỷ lục

(Tổ Quốc) - Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần, chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng phi mã khi báo cáo công việc mới tăng đột biến, thổi bùng niềm hy vọng về việc nền kinh tế phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Hứng khởi ngay từ đầu phiên giao dịch, Dow Jones có lúc tăng hơn 1.000 điểm, cán mốc 27.338 điểm. Lúc 22h28 theo giờ Hà Nội, Dow Jones duy trì mức tăng 974,58 điểm, tương đương 3,71%. Trong khi đó, S&P 500 cũng tăng mạnh với 92,15 điểm, tương đương 2,96%. NASDAQ có mức tăng khiêm tốn hơn với 202,01 điểm tương đương 2.10%

Cú tăng trong phiên giao dịch ngày 5/6 khiến S&P 500 chỉ còn giảm 1,6% trong suốt năm 2020. Trong thời điểm tồi tệ nhất của năm, chỉ số này bị mất 30,3% giá trị. Mức giảm của Dow Jones tụt xuống còn 5,4% so với 34,6% mức giảm của năm. Trong khi đó, NASDAQ đang duy trì mức tăng 8,7% cho năm nay.

Cú tăng trong ngày cuối tuần giúp cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ bắt kịp tốc độ tăng trưởng của các tuần trước đó. Tính đến đầu phiên giao dịch ngày 5/6, Dow Jones đã tăng 3,5% theo tuần. S&P 500 thì tăng 2,2% còn NASDAQ tăng 1,3% trong 5 ngày giao dịch vừa qua.

Cú tăng phi mã ngày hôm nay đến từ sự không ngờ trong báo cáo việc làm của Mỹ. Theo đó, các nhà tuyển dụng ở nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo ra 2,5 triệu việc làm so với tháng trước. Đây là mức tăng lớn nhất từng được ghi nhận ở Mỹ. Cùng với đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 13,3%.

Các ước đoán trước đó cho cho rằng, nước Mỹ sẽ giảm hơn 8 triệu việc làm và tỷ lệ thất nghiệp trong những tháng gần đây sẽ lên tới 20%, mức cao nhất kể từ cuộc Đại suy thoái 1930. Tuy nhiên, con số thực tế tốt hơn nhiều so với lo ngại của các chuyên gia.

Ngay lập tức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng về dữ liệu lạc quan của nền kinh tế Mỹ trong một loạt các thông điệp được đăng trên Twitter. Ông chủ Nhà Trắng sử dụng từ "đáng kinh ngạc", "phấn khích" để nói về những số liệu việc làm mới của Mỹ. Ông Trump cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 10 giờ sáng theo giờ Washington để nói về số liệu việc làm mới của Mỹ.

Những con số này cũng thúc đẩy niềm tin về sự phục hồi kinh tế nhanh chóng từ các nhà đầu tư. Theo đó, họ đổ tiền vào những cổ phiếu được hưởng lợi nhiều nhất khi nền kinh tế Mỹ mở cửa trở lại. Điều này khiến cổ phiếu của các hãng hàng không tăng vọt, nối dài thành tựu mà họ đạt được trong tuần này.

Là nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19, hàng không Mỹ đang trở lại với số chuyến bay mùa hè dự kiến sẽ tăng thêm. Cổ phiếu của American Airlines tăng 28,6% trong khi cổ phiếu của United Airlines tăng 21,3%. Cổ phiếu của các công ty chuyên khai thác các siêu tàu du lịch như Norwegian Cruise Line và Carnival đều tăng 17% trong khi Royal Caribbean tăng 13,2%. Những ổ dịch Covid-19 trên các du thuyền từng có lúc nhấn chìm ngành công nghiệp này.

Cổ phiếu ngân hàng, ngành bị suy giảm mạnh trong đại dịch, cũng đã tăng vọt khi báo cáo việc làm cho thấy sự phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế. JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo và Bank of America đều tăng ít nhất 5%.

Tuy nhiên, trái ngược với đà tăng trên diện rộng, cổ phiếu những doanh nghiệp từng được hưởng lợi khi dịch Covid-19 bùng phát lại sụt giảm. Cổ phiếu Netflix giảm 0,8%, Zoom mất 3,5% và Amazon trượt 0,2% giá trị.

Trở lại với các chỉ số chính của Mỹ, cú tăng ngày 5/6 đưa S&P 500 cao hơn 45% so với đáy hôm 23/3. Nó chỉ còn thấp hơn 6,5% so với đỉnh mọi thời đại được xác lập ngày 19/2. Trong khi đó, NASDAQ tăng 47% từ đáy và chỉ còn kém đỉnh mọi thời đại chưa tới 1%.

Linh Anh

Tin mới