Chứng khoán Mỹ trái chiều khi thị trường chờ đợi gói kích thích mới: S&P 500 tiến sát đỉnh lịch sử, cổ phiếu công nghệ đồng loạt rớt điểm

GIang Ng | 11-08-2020 - 07:15 AM

(Tổ Quốc) - Kết thúc phiên 10/8, chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều khi cổ phiếu công nghệ mất đà tăng.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 357,96 điểm lên 27.791,44 điểm, tương đương 1,3%. Boeing và Dow Inc. là một trong những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong chỉ số này, mỗi cổ phiếu tăng hơn 5%. Caterpillar cũng tăng hơn 5%. JPMorgan Chase thêm 1,2%.

Trong khi đó, S&P 500 tăng 0,27% để kết thúc phiên ở mức 3.360,47 điểm, khi cả lĩnh vực năng lượng và công nghiệp đều tăng hơn 2,4%. Đây là phiên tăng điểm thứ 7 liên tiếp của S&P 500. Mức tăng đã giúp S&P 500 cách mức cao kỷ lục chưa đầy 1%.

Tuy nhiên, Nasdaq Composite đã gặp khó khăn trong phiên này và giảm gần 0,4% xuống 10.968,36 điểm, khi các nhà đầu tư giảm vị thế đối với các cổ phiếu Big Tech. Cổ phiếu Facebook và Netflix giảm ít nhất 2%, trong khi Microsoft rớt 1,99%. Amazon giảm 0,6% và Alphabet mất 0,1%.

Chứng khoán Mỹ trái chiều khi thị trường chờ đợi gói kích thích mới: S&P 500 tiến sát đỉnh lịch sử, cổ phiếu công nghệ đồng loạt rớt điểm - Ảnh 1.

Sự trồi sụt ở phiên này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump ký một số lệnh hành pháp vào cuối tuần trước, nhằm mở rộng gói cứu trợ. Gói này tiếp tục bao gồm hỗ trợ thất nghiệp, hoãn thời gian trả nợ cho sinh viên trong năm 2020 và cả thuế quỹ lương. Tuy nhiên, trợ cấp thất nghiệp giảm xuống từ 600 USD/tuần xuống 400 USD.

Dẫu vậy, yêu cầu của ông Trump phải đối mặt với một thách thức pháp lý vì việc tiếp tục các chương trình trợ cấp sẽ cần đến tài trợ của liên bang - được Quốc hội kiểm soát. Các thành viên Đảng Dân chủ khẳng định họ sẽ không ủng hộ dự luật tăng trợ cấp lên 600 USD/tuần.

Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói với CNBC "Squawk on the Street" rằng ông sẵn sàng đàm phán nhiều hơn về gói kích thích, cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để cung cấp thêm tiền."

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM