Chưởng môn phái Thanh Thành thách đấu Mike Tyson vì có tuyệt chiêu của "Toàn Chân Giáo"?

(Tổ Quốc) - Khi nói về vụ thách đấu Mike Tyson, võ sư Hà Đạo Quân – Chưởng môn phái Thanh Thành khẳng định rằng ông đã luyện thành bí kíp võ công “Tam Hoa Tụ Đỉnh Thần Công”.

Tờ báo Sohu (Trung Quốc) ngày 25/5 đã có bài viết nói về Hà Đạo Quân – Chưởng môn phái Thanh Thành, người từng thách đấu Mike Tyson từ năm 2001.

Theo Sohu thì trong thời gian gần đây, việc Mike Tyson trở lại luyện tập để chuẩn bị thượng đài đã khiến nhiều người hâm mộ ở Trung Quốc bàn tán sôi nổi. Trong bối cảnh ấy, người ta lập tức lại nhắc tới Hà Đạo Quân.

Điều đáng nói là ở lần gần đây nhất khi tiếp xúc với truyền thông, Hà Đạo Quân khẳng định rằng mười chin năm trước, ông đã luyện thành tuyệt bí kíp võ công "Tam Hoa Tụ Đỉnh Thần Công" nên đã thách đấu huyền thoại làng boxing người Mỹ.

Chưởng môn phái Thanh Thành thách đấu Mike Tyson vì có tuyệt chiêu của Toàn Chân Giáo? - Ảnh 1.

Hà Đạo Quân khẳng định rằng đã luyện được Tam Hoa Tụ Đỉnh Thần Công ở thời điểm ông thách đấu Mike Tyson.

Tất nhiên, lời khẳng định của Hà Đạo Quân đã khiến nhiều người hâm mộ võ thuật ở Trung Quốc cảm thấy rất bất ngờ. Lý do bởi Tam Hoa Tụ Đỉnh Thần Công là bí kíp võ công thường chỉ xuất hiện trong các tác phẩm tiểu thuyết kiếm hiệp. Theo mô tả của nhà văn Kim Dung thì Tam Hoa Tụ Đỉnh Thần Công vốn là môn công phu tuyệt đỉnh của phái Toàn Chân Giáo. "Tam Hoa" gồm có tinh, khí và thần. Nếu ba yếu tố này được hội tụ làm một thì có thể tạo ra sức mạnh vô song.

Trái với tiểu thuyết thì "Tam Hoa Tụ Đỉnh Thần Công" rất hiếm khi được nhắc tới trong thực tế. Việc môn công phu có thực sự tồn tại hay không và khả năng của nó đến đâu vẫn là điều còn cực kỳ mơ hồ.

Chưởng môn phái Thanh Thành thách đấu Mike Tyson vì có tuyệt chiêu của Toàn Chân Giáo? - Ảnh 2.
Chưởng môn phái Thanh Thành thách đấu Mike Tyson vì có tuyệt chiêu của Toàn Chân Giáo? - Ảnh 3.

Tuy nhiên, theo tờ báo Sohu thì bất luận Hà Đạo Quân có thực sự sở hữu "Tam Hoa Tụ Đỉnh Thần Công" hay không, ông vẫn có những cơ sở nhất định để đại diện cho võ thuật Trung Quốc đứng ra thách đấu Mike Tyson ở thời điểm cách đây gần hai thập kỷ.

Sohu bình luận: "Sức mạnh của nhà vô địch boxing Mike Tyson là điều mà ai cũng biết, chẳng có gì phải bàn luận. Ở thời kỳ đỉnh cao, Mike Tyson đã vô địch hạng nặng thế giới khi mới 20 tuổi. Ông ta có thể giết chết một con bò chỉ bằng một cú đấm trời giáng của mình. Sức mạnh của ông ta khiến cho nhiều đối thủ phải sợ hãi.

Phải nói rằng Hà Đạo Quân đã rất can đảm khi công khai thách đấu Mike Tyson. Hà Đạo Quân xứng đáng được ngưỡng mộ bởi lòng can đảm của mình. Không những thế, nếu xét về khả năng chiến đấu, Hà Đạo Quân cũng là một bậc thầy thực sự. Nên nhớ, Từ Hiểu Đông từng thách đấu rất nhiều võ sư cổ truyền nhưng tuyệt nhiên, không bao giờ anh ta dám nhắc tới Hà Đạo Quân.

Võ thuật là nền văn hóa truyền thống hàng ngàn năm ở Trung Quốc, nhưng có một số người không ngần ngại làm hỏng hình ảnh võ thuật Trung Quốc để trục lợi. Ai có thể luyện tập võ thuật như Hà Đạo Quân và mang tinh thần võ thuật giống như ông ấy?

Hà Đạo Quân muốn thách đấu Mike Tyson không phải để chứng minh công phu "Tam Hoa Tụ Đỉnh Thần Công", mà là để quảng bá võ thuật Trung Quốc ra thế giới".

Võ sư Hà Đạo Quân trình diễn kỹ năng chém đá

Tiểu Mã

Tin mới