• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chương trình nghệ thuật “Bài ca không quên”

27/06/2018 13:52

(Cinet) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát, đau thương của những năm tháng đạn bom thì vẫn còn đó. Để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống. Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7, Báo Văn Hóa tổ chức chương trình nghệ thuật Đất nước vẹn tròn ân nghĩa với chủ đề “Bài ca không quên”.

(Cinet) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát, đau thương của những năm tháng đạn bom thì vẫn còn đó. Để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống. Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7, Báo Văn Hóa tổ chức chương trình nghệ thuật Đất nước vẹn tròn ân nghĩa với chủ đề “Bài ca không quên”.

Hình ảnh chương trình nghệ thuật "Quà tháng 5 dâng Người" do Báo Văn hóa tổ chức. Ảnh: Nam Nguyễn

Đây đồng thời là một hoạt động văn hóa - nghệ thuật mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, tri ân và tưởng nhớ những người con đã ngã xuống, đã hi sinh cho độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 06/07/2018 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), với những giai điệu đi cùng năm tháng, những giọng ca đẹp hứa hẹn sẽ mang đến một đêm nhạc lắng đọng, trữ tình và da diết.

Bà Chu Thu Hằng, Tổng biên tập Báo Văn hóa chia sẻ, “tiếp nối những chương trình nghệ thuật Quà tháng Năm dâng Người đã được Báo Văn Hóa xây dựng theo một lối đi riêng, đêm nhạc Đất nước vẹn tròn ân nghĩa với chủ đề Bài ca không quên sẽ là một món quà bằng âm nhạc đặc biệt khác mà Báo Văn Hóa mong muốn gửi đến hàng ngàn khán giả, độc giả đã yêu mến, đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian qua.”

Theo NSƯT Quốc Hưng - Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Tổng đạo diễn chương trình, “Bài ca không quên” sẽ mang đến những tác phẩm, giai điệu đã sống trong lòng công chúng qua nhiều năm tháng. Chương trình xây dựng kết cấu dọc theo chiều dài lịch sử của cuộc kháng chiến. Ở đó, khán giả sẽ được sống lại những khoảnh khắc hào hùng, và cả những phút giây lãng mạn của tình yêu trong chiến trận qua các nhạc phẩm như: Dáng đứng Việt Nam, Ngày mai anh lên đường, Gửi lại em, Tự nguyện,  Màu áo chú bộ đội, Kỷ niệm mối tình đầu, Tình ca, Hành khúc ngày và đêm, Đường tôi đi dài theo đất nước, Đêm nay anh ở đâu, Em vẫn đợi anh về, Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây, Áo mùa đông, Cô dân quân làng đỏ, Bài ca không quên, Miền xa thẳm, Cỏ non thành cổ, Tổ quốc...

Với sự tham gia của nhiều ca sĩ tên tuổi, và sự đầu tư về chất lượng và nội dung, chương trình “Bài ca không quên” chắc chắn sẽ mang đến cho công chúng những phút giây cảm xúc lắng động./.

Gia Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ