• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuyện ấm lòng ở ngôi trường chuyên biệt tại Sài Gòn: Phụ huynh cho vay tiền để trả lương giáo viên những ngày con nghỉ học

Giáo dục 26/02/2020 14:14

(Tổ Quốc) - Ở ngôi trường này, phụ huynh tự nguyện cho nhà trường “ứng trước” tiền học phí để trang trải các khoản chi, nhất là tiền lương của giáo viên trong bối cảnh học sinh phải nghỉ dài hạn.

Ngành giáo dục TP.HCM cũng như nhiều địa phương trên cả nước đang trải qua kỳ nghỉ Tết "dài nhất lịch sử" khi đến giờ này, vẫn chưa có học sinh nào đến trường vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Ngôi trường chuyên biệt “hạnh phúc” ở Sài Gòn: Phụ huynh cho vay tiền để trả lương giáo viên những ngày con nghỉ học - Ảnh 1.

Một giờ trị liệu thanh nhạc tại Trung tâm giáo dục chuyên biệt Thành Nhân.

Cho trường vay tiền cầm cự mùa dịch

Những ngày qua, nhiều cơ sở giáo dục tư thục đã điêu đứng khi buộc phải cắt giảm nhân sự, thậm chí bán tài sản để tồn tại khi khoản thu học phí bị cắt đứt.

Một số nơi chấp nhận giải pháp để giáo viên đi làm thêm nhiều nghề trang trải cuộc sống trong thời gian rời xa trường lớp.

Ngôi trường chuyên biệt “hạnh phúc” ở Sài Gòn: Phụ huynh cho vay tiền để trả lương giáo viên những ngày con nghỉ học - Ảnh 2.

Trước mùa dịch, Trung tâm có khoảng 55 trẻ.

Ấy vậy mà có một ngôi trường chuyên biệt tư thục tại Sài Gòn vẫn chấp nhận giữ nguyên đãi ngộ cho các thầy cô, nhân viên của mình.

Đó là Trung tâm Giáo dục chuyên biệt Thành Nhân (quận 10, TP.HCM).

Thạc sĩ Tạ Thị Đào, Giám đốc chuyên môn trường Thành Nhân cho biết, nơi đây hiện có tổng cộng 25 nhân viên, trong đó số giáo viên phụ trách là 18 người.

Ngôi trường chuyên biệt “hạnh phúc” ở Sài Gòn: Phụ huynh cho vay tiền để trả lương giáo viên những ngày con nghỉ học - Ảnh 3.

Vì đặc thù là một trường giáo dục đặc biệt nên giáo trình giảng dạy tại đây cũng khác so với trẻ bình thường.

Trung bình mỗi tháng, chi phí để duy trì hoạt động của Trung tâm (bao gồm lương giáo viên, điện nước, bảo dưỡng cơ sở vật chất…) vào khoảng 500 triệu đồng.

Đây là con số không hề nhỏ, vậy trường Thành Nhân làm cách nào để giữ nguyên mức đãi ngộ cho nhân viên?

"Chúng tôi có để dành sẵn một quỹ cân đối chi tiêu dùng trong những lúc trường gặp khó khăn.

Nhưng để cầm cự được phải thực sự cảm ơn các phụ huynh học sinh khi họ đã tự nguyện cho trường vay tiền, có người vài triệu, người vài chục triệu. Đây có thể xem là khoản học phí ứng trước để khi các em đi học trở lại thì bù vào" – đại diện nhà trường nói.

Ngôi trường chuyên biệt “hạnh phúc” ở Sài Gòn: Phụ huynh cho vay tiền để trả lương giáo viên những ngày con nghỉ học - Ảnh 4.

2 tháng nay khi không có học sinh, hoạt động của các giáo viên có sự thay đổi.

Ngôi trường chuyên biệt “hạnh phúc” ở Sài Gòn: Phụ huynh cho vay tiền để trả lương giáo viên những ngày con nghỉ học - Ảnh 5.

Thầy cô đến trường để trau dồi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ.

Chính vì trả lương đầy đủ nên nhịp làm việc của Trung tâm vẫn không thay đổi, mỗi ngày các thầy cô vẫn đến lớp.

Thay vì chăm sóc, giảng dạy cho học sinh như trước mùa dịch, công việc chính của các giáo viên hiện tại là lên kế hoạch đào tạo cho cả năm học cũng như rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ.

Ngôi trường chuyên biệt “hạnh phúc” ở Sài Gòn: Phụ huynh cho vay tiền để trả lương giáo viên những ngày con nghỉ học - Ảnh 6.

Ngôi trường chuyên biệt “hạnh phúc” ở Sài Gòn: Phụ huynh cho vay tiền để trả lương giáo viên những ngày con nghỉ học - Ảnh 7.

Phun thuốc khử khuẩn tại Trung tâm trong những ngày dịch Covid-19 đang diễn ra.

"Bình thường trước đây mỗi cuối tuần chúng tôi đều tổ chức họp để đánh giá, định hướng lại chương trình giảng dạy. Bây giờ thì việc này được thực hiện mỗi ngày và gấp rút hơn. Giáo án dạy trẻ chuyên biệt không giống trẻ bình thường, phải tuỳ vào đặc điểm của từng em nên rất nặng. Đến nay Trung tâm chỉ mới định hướng được chương trình cơ bản đến cuối năm.

Ngoài ra, trường cũng cho giáo viên tham dự những khoá học nghiệp vụ bổ ích được tổ chức ở TP.HCM để tăng cường, nâng cao trình độ" – thầy Phan Thế Hải, phụ trách chuyên môn của Trung tâm Thành Nhân chia sẻ.

Ngôi trường chuyên biệt “hạnh phúc” ở Sài Gòn: Phụ huynh cho vay tiền để trả lương giáo viên những ngày con nghỉ học - Ảnh 8.

Các buổi nâng cao kiến thức, phương pháp giảng dạy được nơi đây liên tục tổ chức.

Quyết không để các em tụt lại

Nói về những ngày đến lớp không học sinh vừa qua, cô Thu Thảo (23 tuổi), giáo viên tại trung tâm chia sẻ ban đầu nghe tin trẻ được nghỉ học dài hạn bản thân rất lo lắng. Nhưng sau đó đã được lãnh đạo trường trấn an tinh thần ngay.

"Thầy Hải, cô Đào cam kết sẽ không bỏ đi bất kỳ một khoản nào, tụi em vẫn được nhận lương, phụ cấp và đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Đến nay thì em thấy rất an tâm và đang chờ đợi ngày học sinh trở lại" – cô Thảo nói.

Ngôi trường chuyên biệt “hạnh phúc” ở Sài Gòn: Phụ huynh cho vay tiền để trả lương giáo viên những ngày con nghỉ học - Ảnh 9.

25 nhân viên, giáo viên tại Trung tâm vẫn được trả lương đầy đủ mùa dịch bệnh.

Cô giáo Thu Dung (23 tuổi) cũng khẳng định thu nhập mình không bị ảnh hưởng. Cô cho biết khoảng thời gian học sinh nghỉ mùa dịch, Thành Nhân dù có gặp khó khăn nhưng bù lại các nhân viên của trường có thời gian để cùng nhau bày tỏ tâm tư nguyện vọng, sắp xếp lại mọi thứ.

Thầy Phan Thế Hải tiết lộ, những ngày qua một số phụ huynh có liên hệ đề nghị được thuê cô giáo về dạy tại nhà. Tuy nhiên phương án này không được chấp nhận.

Ngôi trường chuyên biệt “hạnh phúc” ở Sài Gòn: Phụ huynh cho vay tiền để trả lương giáo viên những ngày con nghỉ học - Ảnh 10.

Nhờ được bảo đảm đãi ngộ, các cô yên tâm trau dồi chuyên môn.

"Để thầy cô về dạy tại nhà vừa sai chỉ đạo của thành phố, vừa khiến chúng tôi không quản lý được lỡ chẳng may xảy ra dịch bệnh. Sức khỏe, an toàn của học sinh phải được đặt lên trên hết" – lãnh đạo nhà trường khẳng định.

Ngôi trường chuyên biệt “hạnh phúc” ở Sài Gòn: Phụ huynh cho vay tiền để trả lương giáo viên những ngày con nghỉ học - Ảnh 11.

Ngoài ra, trường cũng tranh thủ quãng thời gian học sinh nghỉ để tu sửa cơ sở vật chất.

Bù lại, với những trường hợp khả năng tiếp thu quá chậm, trường tạo điều kiện để các thầy cô trao đổi online giúp phụ huynh gỡ rối, biết cách hướng dẫn cho con.

Đặc biệt, trường còn cung cấp một phần mềm dạy toán miễn phí (phiên bản ban đầu) cho các phụ huynh để thuận lợi hơn trong quá trình chăm sóc, dạy trẻ tại nhà.

"Phần mềm dạy toán này được ứng dụng từ đề tài nghiên cứu "Biện pháp sử dụng công nghệ trong việc hình thành khái niệm cơ bản trong toán học cho trẻ" của cô Tạ Thị Đào.

Công trình này đã đăng trên tạp chí khoa học của Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Lẽ ra chúng tôi sẽ chuẩn bị một khoản thời gian công bố phần mềm nhưng trước tình hình cấp bách của dịch bệnh thì buộc phải sử dụng. Tất cả mọi thứ thực hiện để nhằm phục vụ tốt nhất cho học sinh. Trường quyết không để các em tụt lại" – thầy Phan Thế Hải nhấn mạnh.

Ngôi trường chuyên biệt “hạnh phúc” ở Sài Gòn: Phụ huynh cho vay tiền để trả lương giáo viên những ngày con nghỉ học - Ảnh 13.

 

Hoàng Lê - Nhịp Sống Việt

NỔI BẬT TRANG CHỦ