• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuyên gia nói PLA thất bại thảm hại khi mô phỏng tấn công Đài Loan, phía Trung Quốc lên tiếng

Thế giới 16/09/2020 06:14

(Tổ Quốc) - Chuyên gia quân sự Đài Loan (Trung Quốc) Du Thăng Huân nói rằng, PLA liên tục thua trong các cuộc tập trận và sức chiến đấu không hề mạnh như Bắc Kinh vẫn phô trương.

Vào ngày 15/9, trang tin SETN News (Đài Loan) dẫn lời chuyên gia quân sự Du Thăng Huân nói rằng, quân đội Trung Quốc (PLA) có một lữ đoàn quân xanh - mô phỏng tổ chức biên chế quân đội Đài Loan - tại căn cứ quân sự Chu Nhật Hòa ở Nội Mông.

Tuy nhiên, theo ông Du, lữ đoàn quân xanh này chỉ có 80% sức mạnh thực tế của lục quân Đài Loan, nhưng dù vậy, trong 60 cuộc tập trận đối đầu mô phỏng trong những năm qua, quân đỏ - đại diện cho PLA - đã phải nhận thất bại thảm hại với 6 trận thắng, 6 trận hòa và 48 trận thua. Nói cách khác, thành tích đối đầu của quân đỏ với quân xanh - vốn chỉ có 80% thực lực của Lục quân Đài Loan - rất tệ khi để thua tới 80%.

Ông này cho rằng, lữ đoàn quân xanh đã sao chép chiến thuật và tổ chức của quân đội Đài Loan còn đội quân đỏ thì thiếu thông tin tình báo và phải di chuyển đường dài nên trang thiết bị như chiến xa, đại pháo thường gặp sự cố trên đường, điều này chứng tỏ Bắc Kinh tự cho thấy, sức chiến đấu của PLA không mạnh như những gì họ tuyên truyền.

Trước nhận định của chuyên gia Du Thăng Huân, tờ Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) đã lên tiếng phản bác.

Thứ nhất, Hoàn cầu cho biết, các mục tiêu mô phỏng của quân xanh hoàn toàn được bố trí theo yêu cầu của cuộc diễn tập. Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, Đại tá - Lữ đoàn trưởng Mãn Quảng Chí từng cho biết, quân xanh cố gắng mô phỏng gần nhất với đối thủ tác chiến, từ tổ chức chiến đấu, sắp xếp trận địa, bố trí lực lượng đến tư duy chiến đấu, nguyên tắc chiến đấu và những điểm cốt lõi trong hành động, cả về hình thức lẫn tinh thần.

Với việc cải thiện hiệu suất vũ khí và tích lũy kinh nghiệm trong diễn tập mô phỏng, phạm vi mục tiêu mà quân xanh có thể mô phỏng sẽ tiếp tục được mở rộng. Do đó, theo Hoàn cầu, việc ông Du cho rằng, đội quân xanh này sao chép chiến thuật và tổ chức của quân đội Đài Loan là hoàn toàn sai lầm.

Thứ hai, theo thông tin công khai, khi mới thành lập, đội quân xanh này không được trang bị vũ khí tối tân mà chỉ có những trang bị cũ như xe tăng 59-2, xe bọc thép Type 63 và pháo phòng không cao xạ Type 65 cỡ 37mm. Nhưng bắt đầu từ năm 2016, đơn vị bắt đầu tiếp nhận xe tăng chiến đấu chủ lực 96A, xe chiến đấu bộ binh 04A, pháo tự hành bánh lốp PCL-81 cỡ 122mm, trực thăng Z10, Z19 v.v...

Ngược lại, hệ thống vũ khí chính của quân đội Đài Loan, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực M60A3, xe bọc thép "Clouded Leopard", pháo tự hành M109A2 và bệ phóng tên lửa Thunder 2000 lại có khoảng cách đáng kể về hiệu suất. Đồng thời, việc cải tổ đơn vị lữ đoàn thiết giáp liên hợp của Đài Loan vẫn còn sơ khai. Từ dữ liệu công khai cho thấy, có một khoảng cách nhất định giữa quy mô của lữ đoàn liên hợp cải tổ của Đài Loan với PLA, hơn nữa, đơn vị của Đài Loan còn thiếu khả năng phòng không hiệu quả. Vì vậy, sẽ là vô nghĩa khi nói rằng lữ đoàn quân xanh của PLA chỉ có 80% sức chiến đấu của đơn vị cùng quy mô của Đài Loan.

Cuối cùng, theo Hoàn cầu, ông Du đã đưa ra cái nhìn rất thiển cận về sức mạnh của quân đội Trung Quốc.

"Mục tiêu của lữ đoàn quân xanh là xây dựng một lực lượng đối địch tưởng tượng với sức mạnh đứng đầu và nổi tiếng thế giới. Trong các cuộc diễn tập đối kháng, cường độ khó không ngừng nâng cao", Hoàn cầu viết. "Nhiệm vụ trong các cuộc tập trận của quân xanh chính là mài giũa, nhằm bộc lộ toàn bộ khuyết điểm của quân đỏ trong diễn tập thực chiến và giúp quân đỏ nâng cao khả năng thực chiến".

Căn cứ Chu Nhật Hòa là căn cứ quân sự lớn nhất của Trung Quốc. Căn cứ này có bản sao của thành phố Đài Bắc, thậm chí có những kiến trúc giống với trụ sở của lãnh đạo chính quyền Đài Loan và nhiều tòa nhà nổi tiếng khác của đảo này.

Trong các cuộc tập trận của PLA, quân đỏ sẽ đại diện cho binh lính PLA, quân xanh đại diện cho quân địch và quân xanh có nhiệm vụ chiến đấu như quân địch.

An An

NỔI BẬT TRANG CHỦ