• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuyên gia tâm thần nhận định về nữ sinh ném con từ tầng 31 chung cư HH Linh Đàm

Pháp luật 20/10/2018 13:12

Tổ Quốc - Nếu đúng là đứa trẻ đã chết khi sinh ra như lời nữ sinh Đ.V.A (21 tuổi, Quảng Bình) nói thì đó vẫn là hành động khó chấp nhận vì không bà mẹ nào lại để cho con mình chết lần thứ hai.

Ths.Bs tâm lý Phạm Đức Chuẩn đã nói về hành vi của nữ sinh Đ.V.A như vậy khi cho rằng, bạn nữ V.A đã có một sự chấp nhận, một kế hoạch dài khi mang thai 9 tháng 10 ngày.

Chuyên gia tâm thần nhận định về nữ sinh ném con từ tầng 31 chung cư HH Linh Đàm - Ảnh 1.

Hình ảnh của nữ sinh V.A - Facebook NV

"Nếu là người khác, khi biết mình mang thai ngoài ý muốn thì có thể tự "xử lý" bằng giải pháp nạo hút thai. Bạn nữ này là sinh viên có học thức, lại sống ngay giữa thành phố lớn nên hoàn toàn có thể xử lý tình huống bằng giải pháp này." - bác sĩ Chuẩn cho biết.

"Có thể bạn nữa này bị bỏ rơi, túng quẫn suy nghĩ sau khi không được bạn trai thực hiện như đã hứa hẹn. Trong thời điểm này lại mất bình tĩnh trong việc xử lý tình huống nên đã hành động mất nhân tính như vậy." - bác sĩ này nhận định.

Trường hợp này chúng ta vẫn thường gặp ở các thanh niên yêu nhau khi chia tay. Thường thì khi bỏ nhau họ hay dọa tự tử để "dằn mặt đối phương", khi cao trào lên có thể hành động thiếu lý trí.

Bác sĩ Chuẩn cho biết thêm: "Cũng có thể nữ sinh này bị trầm cảm trong một quá trình dài nên đã hành động như vậy."

Một lần nữa, bác sĩ Chuẩn khẳng định, đây là hành động thiếu nhân tính. Bởi, cũng rất nhiều trường hợp sinh con ngoài ý muốn, cùng lắm họ chỉ mang con đi chôn hoặc bỏ con nơi nào đó để người khác nhận nuôi.

Thường thì một người phụ nữ khi nạo phá thai họ dằn vặt tâm lý kinh khủng, phải đi cúng bái, hoặc cách ly với xã hội hiện tại một thời gian để xoa dịu tâm lý. Tuy nhiên, ở trường hợp nữ sinh V.A thì còn nhiều điều mâu thuẫn và phi logic.

Cũng nhận định về vụ việc này, một vị lãnh đạo BV Tâm thần cho rằng, nữ sinh Đ.V.A không hề có biểu hiện của người tâm thần. Vị bác sĩ này cho hay, với những thông tin ban đầu thì nữ sinh này khó bị tâm thần vì nếu tâm thần không thể cùng yêu nhiều người liên tiếp như vậy được.

Liên quan đến vụ việc này, khoảng 21 giờ ngày 18/10, người dân Khu chung cư HH Linh Đàm bỗng phát hiện một vật thể bay từ trên cao xuống. Khi lại gần, ai cũng giật mình, tá hỏa khi thấy một đứa trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn.

Sau khi khám xét tòa nhà này, lực lượng chức năng một trường hợp nữ sinh Đ.V.A có nhiều khả năng nghi vấn nên đã bắt giữ đưa về trụ sở. Theo lời khai ban đầu, nữ sinh này xác nhận đứa trẻ còn nguyên dây rốn là con mình vừa sinh nhưng đã tử vong nên mới ném xuống. Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc./.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ