• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuyện nam bác sĩ có đôi tay vàng trong “làng đỡ đẻ”

Thời sự 10/06/2020 18:02

(Tổ Quốc) - Dành trọn cuộc đời cống hiến cho y học, đỡ đẻ cho hàng nghìn ca khó mang lại hạnh phúc, tiếng cười cho biết bao gia đình. ThS.BS CKII Lưu Quốc Khải được được bệnh nhân gọi bằng cái tên thân mật người bác sĩ có bàn tay vàng.

Câu chuyện nam bác sĩ 20 năm “ vượt cạn cùng sản phụ”

ThS.BS Lưu Quốc Khải - Nguyên là Trưởng khoa đẻ A2 - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản khoa, được mọi người biết đến với những cái tên đầy ấn tượng như: Người cha nuôi của hàng nghìn đứa trẻ, bác sĩ mát tay nhất bệnh viện phụ sản Hà Nội hay bà đỡ của hàng nghìn ca bệnh khó… Có lẽ, vì tình yêu bác sĩ dành cho trẻ quá lớn nên ông nguyện trở thành người đồng hành cùng sản phụ bước qua cánh "cửa mả" để họ không còn cảm thấy đơn độc, để hạnh phúc đến với từng gia đình và tiếng khóc trẻ thơ lan tỏa.

Chuyện nam bác sĩ có đôi tay vàng trong “làng đỡ đẻ” - Ảnh 1.

ThS.BS Lưu Quốc Khải

Trong suốt quá trình hơn 20 năm gắn bó với nghề, bác sĩ Khải đã đỡ đẻ cho hàng nghìn ca sinh khó, nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con đòi hỏi bản lĩnh của bác sĩ và tay nghề cao của cả ekip làm việc. Chưa dừng lại ở đó, trong quá trình làm việc bác sĩ đã nhiều lần đối diện với nguy cơ phơi nhiễm HIV từ sản phụ. Nhưng không vì thế mà bác sĩ Khải có suy nghĩ miệt thị mà ngược lại luôn tôn trọng, không bỏ rơi người bệnh.

Nói về nghề, bác sĩ Khải cho hay người làm nghề y quan trọng nhất là chữ "tâm" phải sáng, phải đặt đạo đức lên trên hết, nghiêm túc với nghề nghiệp. Bên cạnh việc lắng nghe người bệnh chia sẻ về bệnh tật, bác sĩ phải biết cách lấp đi khoảng cách giữa thầy thuốc và người bệnh để bệnh nhân có thể trải lòng và quên đi những đau đớn.

Chưa bao giờ “nguôi” với nghề

Với hơn 20 năm trong nghề, bác sĩ Khải không nhớ mình đã đỡ đẻ được bao nhiêu ca, có bao nhiêu đứa trẻ đã cất tiếng khóc đầu đời trên đôi tay, đã đem lại niềm hạnh phúc cho biết bao gia đình. Mỗi ca “vượt cạn” đều để lại trong lòng người bác sĩ nhiều cung bậc cảm xúc và trở thành món quà tinh thần vô giá. Ở cương vị mới, quản lý hơn 100 cán bộ nhân viên y tế, bác sĩ Khải vẫn hết mình với nghề, vẫn yêu đời để mỗi ngày trôi qua là một ngày hạnh phúc.

Chuyện nam bác sĩ có đôi tay vàng trong “làng đỡ đẻ” - Ảnh 2.

ThS.BS Lưu Quốc Khải khám cho thai phụ.

Chính vì vậy, ngay tại thời điểm khi bác sĩ Khải nhận lời làm việc tại Khoa Phụ - Sản Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà, bác sĩ Khải vẫn luôn tự hào, giữ vững bản lĩnh vững vàng không để sóng gió cuộc đời, khó khăn cơm áo, gạo tiền làm ảnh hưởng đến sự trong sáng của nghề y đúng với danh xưng “lương y như từ mẫu”. Bác sĩ chia sẻ: “Khi vừa hết nhiệm kỳ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tôi nhận được rất nhiều lời mời từ các bệnh viện. Nhưng đối với tôi làm việc ở đâu không quan trọng dù là bệnh viện công hay tư nhân, tuyến Trung ương hay ở cơ sở thì đều với mục đích mang những điều tốt đẹp nhất đến với bệnh nhân của mình, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để giúp sản phụ và người nhà có được hạnh phúc trọn vẹn. Tôi lựa chọn làm việc ở Bắc Hà cũng bởi vì tôi thấy được đường lối phát triển và con người nơi đây từ lãnh đạo, bác sĩ, y tá cho đến nhân viên đều giống với “tâm niệm” trong suốt bao nhiêu năm làm nghề của tôi”.

Thai sản an toàn cùng chuyên gia sản khoa hàng đầu Thạc sĩ, Bác sĩ Lưu Quốc Khải - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà là một trong những bệnh viện Quốc tế kiểu mẫu ở khu vực phía Bắc - Thành phố Hà Nội. Trải qua hơn 4 năm xây dựng và phát triển, bệnh viện đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực khám, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Năm 2020 là một năm đánh dấu bước ngoặt phát triển vượt bậc của Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà khi chính thức hợp tác với Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Lưu Quốc Khải với vai trò Phó Giám đốc chuyên môn, kiêm trưởng Khoa Sản - Nhi, chắc chắn sẽ mang đến luồng gió mới đánh dấu một bước phát triển vượt bậc trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em phụ nữ.

Nhằm tri ân khách hàng, ngày 12/06/2020, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà tổ chức chương trình “ Ngày vàng thai sản” để chị em phụ nữ đã, đang và chuẩn bị mang thai có cơ hội được thăm khám, tư vấn với chuyên gia Sản khoa hàng đầu Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Lưu Quốc Khải.

Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội nhận được những ưu đãi lớn khi tham gia chương trình:

- Giảm ngay 40% chi phí khi đăng ký Thai sản trọn gói bao gồm: Tặng 01 set địu và bộ sản phẩm chăm sóc bé, tặng bộ ảnh lưu giữ khoảnh khắc bé yêu, miễn phí sàng lọc sau sinh tới 5 bệnh thường gặp ở trẻ, tặng chi phí ăn & ở cho 01 người nhà sản phụ

Ngay trong “Ngày vàng thai sản” (12/06/2020), tất cả các khách mời đến tham dự còn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng:

- 01 Giải đặc biệt: Miễn phí 1 suất thẩm mỹ vùng kín trị giá 22 triệu đồng + 1 xe đẩy cho bé

- 01 Giải nhất : Tặng 15 triệu đồng chi phí 1 suất thẩm mỹ vùng kín + 1 xe đẩy cho bé

- 02 Giải nhì : Tặng 11 triệu đồng chi phí 1 suất thẩm mỹ vùng kín + set sản phẩm chăm sóc bé

- 03 Giải ba : Tặng mỗi suất tặng 01 xe đẩy cho bé

Mọi thông tin liên hệ vui lòng liên hệ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà - Hotline: 03 5656 2223 hoặc Tổng đài 1900 8083 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Hoặc, truy cập website: benhvienbacha.vn

NỔI BẬT TRANG CHỦ