CJ McCollum đồng ý với quyết định của BLĐ Portland Trail Blazers khi bỏ phiếu chống cho phương án trở lại của NBA 2019/2020

(Tổ Quốc) - CJ McCollum đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi giới thượng tầng chốt phương án trở lại của mùa giải sau hơn 2 tháng tạm hoãn vì Covid-19.

Cuộc họp giữa Ban điều hành giải đấu và 30 đội bóng tại NBA về kế hoạch cho phương thức trở lại của mùa giải 2019/2020 đã có kết quả. Phương án 22 đội bóng là quyết định cuối cùng và nhận được 29 phiếu thuận, 1 phiếu chống được cho biết là của Portland Trail Blazers.

CJ McCollum đồng ý với quyết định của BLĐ Portland Trail Blazers khi bỏ phiếu chống cho phương án trở lại của NBA 2019/2020 - Ảnh 1.

Quyết định của Portland Trail Blazers được cho biết dựa theo nhiều ý kiến của các cầu thủ.

Theo chia sẻ của ký giả Addrian Wojnarowski, quyết định của đội bóng Portland cũng phần nào bị ảnh hưởng tới từ các cầu thủ. Trong khi phần lớn người hâm mộ đều đang chê trách vì quyết định của Portland Trail Blazers thì CJ McCollum, một trong những cầu thủ trụ cột của đội bóng đã lên tiếng bảo vệ đội bóng.

"Chúng tôi thi đấu cho một đội bóng thực sự quan tâm và lắng nghe ý kiến của những cầu thủ. Chúng tôi lên tiếng cho những điều mà toàn đội thấy là tốt nhất và BLĐ đội bóng đã nghe theo nguyện vọng của chúng tôi. Tôi dành lời khen cho BLĐ cũng như bà Jody Allen (chủ sở hữu Portland)", CJ McCollum chia sẻ trên trang twitter cá nhân.

CJ McCollum đồng ý với quyết định của BLĐ Portland Trail Blazers khi bỏ phiếu chống cho phương án trở lại của NBA 2019/2020 - Ảnh 2.

CJ McCollum đã lên tiếng bênh vực đội bóng trước những chỉ trích trên MXH về quyết định trên. Ảnh: CP.

Trước đó, một trong những ngôi sao của đội bóng là Damian Lillard cho biết anh sẽ không thi đấu nếu như giải đấu quyết định chỉ cho các đội thi đấu một vài trận trong giai đoạn Regular Season rồi kết thúc sớm. Theo anh, những trận đấu này sẽ vô nghĩa khi đội bóng không có cơ hội thực sự để cạnh tranh suất dự Playoffs.

Ở thời điểm mùa giải NBA 2019/2020 tạm dừng do đại dịch Covid-19, Portland Trail Blazers đang đứng thứ 9 trên BXH miền Tây. Họ kém vị trí thứ 8 của Memphis Grizzlies 3,5 trận thắng nữa. Theo phương án mới được thông qua, các đội bóng sẽ thi đấu 8 trận còn lại của Regular Seasons. Sau đó, NBA sẽ quyết định dựa trên thành tích để chọn ra đội hạt giống số 8 bước vào vòng Playoffs.

Mặc dù khoảng thời gian tạm hoãn vừa qua giúp Portland Trail Blazers có được sự phục vụ trở lại của Zach Collins và đặc biệt là Jusuf Nurkic. Tuy nhiên điều đó cũng tương tự với các đội bóng khác sẽ tham gia và theo như Damian Lillard, anh sẽ cùng đội bóng tới Walt Disney nhưng không tham gia thi đấu.

CJ McCollum đồng ý với quyết định của BLĐ Portland Trail Blazers khi bỏ phiếu chống cho phương án trở lại của NBA 2019/2020 - Ảnh 3.

Không chỉ riêng CJ McCollum, ngôi sao khác của đội là Damian Lillard cũng đồng ý nói không với phương án 22 đội này. Ảnh: CP.

Lẻ loi trước việc không đồng ý chốt phương án trở lại của BĐH giải đấu thế nhưng Portland Trail Blazers vẫn sẽ là 1 trong 22 đội bóng tham dự vào phần còn lại của mùa giải. Theo lịch trình của giải đấu, 22 đội sẽ được đưa vào khu cách ly riêng biệt kể từ ngày 7/7 trước khi cùng chuyển tới khu resort của Walt Disney tại Orlando, tiểu bang Florida.

Phần còn lại của mùa giải sẽ chính thức diễn ra từ 31/7 và dự kiến kết thúc vào 12/10 theo thể thức Bo7 thông thường. Mặc dù là đội duy nhất không đồng ý với phương án trở lại này, thế nhưng Portland Trail Blazers vẫn được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những cái tên đáng gờm trong số 22 đội bóng được gọi tới Walt Disney.

HUY PHẠM

Tin mới