CKTG 2020: Phép màu nào cho những "người con xa xứ" G2 trước DAMWON Gaming?

(Tổ Quốc) - Năm ngoái, G2 Esports đã đánh bại DAMWON Gaming. Lần này ở CKTG 2020 số phận lại đưa họ đến với nhau vòng bán kết, nhưng kết quả nhiều khả năng sẽ thay đổi.

Nhà vua của châu Âu, G2 Esports sẽ tái đấu với DAMWON Gaming ở CKTG 2020. Lần trước họ gặp nhau diễn ra cách đây 1 năm, ở vòng tứ kết.

Khi ấy DAMWON là tập thể gồm toàn những ngôi sao trẻ sáng giá nhất của Hàn Quốc. Nhưng cũng vì mới nổi nên kinh nghiệm thi đấu ở sân chơi lớn chưa nhiều. Họ thua 1-3 trước G2 và dừng bước ở vị trí 5-8.

Một năm sau thất bại ấy, DAMWON Gaming trở lại CKTG với tư cách ĐKVĐ LCK 2020. Có lẽ thảm bại kia sẽ không lặp lại.

Showmaker đã trưởng thành

Có rất nhiều lý do để khẳng định rằng tỉ số 3-1 kia sẽ không lặp lại. Đầu tiên phải kể đến chuyện các thành viên của DWG đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thời điểm một năm trước. Ví dụ điển hình là anh chàng Showmaker, người tiến bộ vượt bậc về cả kỹ năng chơi lẫn tinh thần thi đấu.

CKTG 2020: Phép màu nào cho những "người con xa xứ" G2 trước DAMWON Gaming? - Ảnh 1.

Showmaker khẳng định anh muốn học theo lối chơi của Doinb. Tính đến thời điểm hiện tại ngôi sao sinh năm 2000 đang làm rất tốt

Không còn quá chú tâm đến bản thân nữa, Showmaker hiện trình bày một lối chơi rất khác. Anh thường xuyên khóa vào những vị tướng có khả năng đi roam sớm, hỗ trợ đồng đội như Galio, Twisted Fate. Lối chơi của DAMWON vì thế gần như xoay quanh từng tình huống Showmaker và Canyon di chuyển.

Thực ra cách chơi này không mới, chỉ là Showmaker và các thành viên còn lại trong đội đã biết cách làm như thế nào để nó được vận hành một cách trơn tru nhất có thể.

Điểm yếu Perkz

DWG tiến bộ không ngừng, đồng nghĩa với việc G2 sẽ phải nhận những thử thách khó nhằn hơn so với năm ngoái. Và đen đủi hơn, ở giải đấu năm nay ai cũng tiến bộ chứ không phải một mình nhà vô địch Hàn Quốc.

G2 không thay đổi đội hình so với thời điểm cách đây một năm. Chuyện họ phải nhận liên tiếp những trận thua trước Suning ở chiến dịch vòng bảng cho thấy một sự thật: G2 đâu có yếu đi, chỉ là đối thủ của họ đã mạnh hơn trước rất nhiều mà thôi.

Riêng về trường hợp của Perkz, từ chiến dịch LEC hè 2020 chàng tuyển thủ này đã cho thấy sự thiếu ổn định. Đến mức BHL đã phải lựa chọn cho anh những vị tướng ADC thiên về hỗ trợ đồng đội, mang lại tầm nhìn và khống chế như Ashe.

CKTG 2020: Phép màu nào cho những "người con xa xứ" G2 trước DAMWON Gaming? - Ảnh 2.

Perkz sẽ là điểm yếu của G2

Không thể trách Perkz vì anh vừa phải trải qua một cú sốc tâm lý nặng. Bố của anh đã qua đời vào tháng 6 vừa rồi, khiến G2 buộc phải thay đổi đội hình. Nhưng rõ ràng không thể phủ nhận rằng nếu Perkz cứ tiếp tục chơi như thế này, G2 khó lòng vượt qua DAMWON.

Đối thủ mạnh hơn khiến những điểm yếu của chính mình lộ ra. Đó là điều hiển nhiên trong mọi môn thể thao. LMHT và Esports không phải ngoại lệ.

Phép màu của G2 nằm ở Jankos

DAMWON được đánh giá cao hơn hẳn G2, nhưng không phải thế mà những "người con xa xứ" Việt Nam hết cơ hội.

Trên lý thuyết, trận đấu này sẽ là cuộc đọ sức vô cùng thú vị, có thể hấp dẫn nhất giải đấu năm nay.

Meta của LMHT thiên về người đi rừng đang phù hợp với lối chơi của cả 2 đội. Graves, Nidalee và Kindred không được chọn thì cũng bị cấm. Và đây đều là những vị tướng cả Jankos lẫn Canyon đều có thể chơi tốt.

CKTG 2020: Phép màu nào cho những "người con xa xứ" G2 trước DAMWON Gaming? - Ảnh 3.

Không tấu hài được nữa đâu G2

Có thể Canyon đang hơn hẳn Jankos về KDA (10,6 so với 4,4). Nhưng kinh nghiệm sẽ giúp Jankos bù lấp khoảng trống này trong trận đấu sắp tới.

Nếu coi như đường dưới của G2 đã thua thì họ vẫn còn Caps và Wunder có thể nhận trọng trách gánh đội. Nhưng rõ ràng Showmaker sẽ không để thua nặng đến mức Caps đàn áp cả đội hình DWG. Trường hợp của Wunder cũng tương tự như vậy.

PHỤNG HIẾU

Tin mới