• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

CLB Thanh Hóa: Người hâm mộ cần chờ và cho HLV Thành Công, cầu thủ thêm thời gian

Thể thao 16/07/2020 11:30

(Tổ Quốc) - Trong bối cảnh khó khăn, nhiều vấn đề còn tồn tại, CĐV CLB Thanh Hóa cần cho đội nhà thêm thời gian thay vì chỉ trích.

Sau chuỗi trận bất bại gồm 3 trận thắng và một trận hòa, người hâm mộ xứ Thanh nhanh chóng phải nhận tin buồn khi thầy trò HLV Nguyễn Thành Công liên tiếp thất bại cùng tỉ số 0-3  trước SHB Đà Nẵng trên sân nhà và Sài Gòn FC trên sân khách.

Hai thất bại trên như gáo nước lạnh dội thẳng vào CĐV xứ Thanh, những người đang rất thăng hoa cùng những bước chuyển mình mạnh mẽ của đội bóng quê nhà. Không ít CĐV đã đăng đàn kêu gọi sa thải HLV Nguyễn Thành Công dù cho nhà cầm quân sinh năm 1977 mới ngồi ghế nóng hơn một tháng.

Rõ ràng không thể trách được người hâm mộ khi có những phản ứng tiêu cực như trên bởi người hâm mộ luôn muốn đội nhà thắng, khó ai chấp nhận được những thất bại đậm liên tiếp.

CLB Thanh Hóa: Người hâm mộ cần chờ và cho HLV Thành Công, cầu thủ thêm thời gian - Ảnh 1.

người hâm mộ có lẽ cần bình tâm, ngồi nhìn nhận và phân tích rõ xem CLB Thanh Hóa đang ở đâu, lực lượng nhân sự như thế nào và đang tồn tại những vấn đề gì (Ảnh: VPF)

Tuy nhiên, người hâm mộ có lẽ cần bình tâm, ngồi nhìn nhận và phân tích rõ xem CLB Thanh Hóa đang ở đâu, lực lượng nhân sự như thế nào và đang tồn tại những vấn đề gì?

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận thua trước SHB Đà Nẵng trên sân nhà tại vòng 8 V-League 2020 ngày 6/7 vừa qua, HLV Nguyễn Thành Công đã không ngần ngại thừa nhận CĐV đã quá kì vọng vào CLB sau chuỗi trận thành công vừa qua. Chuỗi trận thắng liên tiếp đã khiến CĐV, bản thân cầu thủ, dư luận quên đi những tồn tại đang có của Thanh Hóa trong hơn một năm qua.

Đội bóng xứ Thanh mới bước ra khỏi cơn khủng hoảng chưa lâu sau một năm thi đấu rất bết bát và suýt xuống hạng (2019). Chiến thắng sát nút 1-0 trước CLB Phố Hiến ở trận play-off đã giữ lại suất chơi V-League với vị trí 13/14 trên bảng xếp hạng chung cuộc. Sau khi FLC tuyên bố trả đội bóng lại cho tỉnh, hàng loạt trụ cột của đội đã nhanh chóng "chuyển khẩu" sang CLB khác để thi đấu.

Đến thời điểm HLV Nguyễn Thành Công về tiếp nhận nắm quyền chỉ đạo CLB, trong tay ông chỉ có khoảng 11 cầu thủ cho 11 vị trí đá chính trên sân cùng 2, 3 cầu thủ dự bị đủ chất lượng để có thể thay thế. Số còn lại không hẳn là kém nhưng hầu như đều là các cầu thủ trẻ tiềm năng hoặc phong độ đã sa sút khá nhiều.

Đối với lịch thi đấu dày đặc hiện tại của V-League sau mùa Covid-19, không hiếm đội bóng gặp khó khi lực lượng nhân sự gặp khó khăn. Ví dụ điển hình nhất ĐKVĐ Hà Nội FC, nhà vô địch 2 năm liền đang rất lao đao do "cơn bão chấn thương" quét đi hàng loạt trụ cột. Một đội bóng sở hữu sức mạnh khác biệt hẳn so với 13 đội còn lại hiện đang xếp vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng sau vòng 9, đây là một kết quả tồi tệ so với cùng thời điểm những mùa giải trước.

CLB Thanh Hóa: Người hâm mộ cần chờ và cho HLV Thành Công, cầu thủ thêm thời gian - Ảnh 2.

Hoàng Vũ Samson đã lớn tuổi, thể lực không đảm bảo và dễ bị bắt bài (Ảnh: VPF)

Nhìn lại CLB Thanh Hóa, ở hai trận thua gần nhất đều cùng với một tỷ số 0-3 và cùng xuất phát từ sai lầm của hàng phòng ngự. Việc thiếu đi những mắt xích quan trọng Epassi, Thanh Diệp và Văn Lợi vì chấn thương buộc HLV Nguyễn Thành Công phải sử dụng những phương án thay thế khác.

Bên cạnh đó, dàn ngoại binh của đội bóng xứ Thanh thi đấu chưa thực sự đạt yêu cầu. Ngoài cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson và Epassi chơi đạt yêu cầu, hai ngoại binh còn lại là Gassissou và Balic đều gây thất vọng. Nếu như Balic có tư duy và kĩ thuật nhưng thể lực lại quá yếu thì Gassissou lại chưa có được đóng góp quá nhiều. Chưa kể ở thời điểm hiện tại, Hoàng Vũ Samson đã 31 tuổi, thể lực không đảm bảo và dễ dàng bị đối thủ khoá chặt. Thực tế cho thấy, trong hai thất bại của CLB Thanh Hóa vừa qua, Hoàng Vũ Samson không có quá nhiều đất diễn khi bị đối thủ chăm sóc kĩ càng.

Những vấn đề trên không thể giải quyết trong thời gian ngắn mà cần phải có một kế hoạch dài hơi. HLV Nguyễn Thành Công đã từng phải thốt lên rằng: "Tôi chỉ là một người bình thường chứ không phải thần thánh, trong một thời gian ngắn không thể nào khắc phục được hết những thiếu sót đang hiện hữu của đội".

CLB Thanh Hóa cần thời gian, HLV Nguyễn Thành Công và các cầu thủ cần thời gian. Hai trận thua không đủ để khẳng định rằng ban huấn luyện hay cầu thủ yếu kém. CLB Thanh Hóa đang trong giai đoạn trở lại sau khủng hoảng, việc kiện toàn lực lượng nhân sự để phát triển trong tương lai đôi lúc sẽ mang lại kết quả chưa tốt. Bởi vậy, thay vì chỉ trích, người hâm mộ xứ Thanh nên cho HLV Thành Công cùng cầu thủ thêm thời gian.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ