• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

CLB TP.HCM ra quyết định bất ngờ với ngoại binh đắt giá sau nỗi ấm ức của thầy Chung

Nhịp sống Thể thao 27/11/2020 15:40

(Tổ Quốc) - HLV Chung Hae-soung từng tỏ ra ấm ức khi BLĐ CLB TP.HCM chiêu mộ liền 2 tiền đạo ngoại mà không thông qua mình. Ông ám chỉ đây là thương vụ không hợp lý.

Theo thông tin mới nhất, CLB TP.HCM vừa thanh lý 6 tháng hợp đồng còn lại với tiền đạo người Costa Rica, Ariel Rodriguez. Tiền đạo đồng hương với Ariel, Jose Ortiz sẽ ở lại chơi hết năm 2021 cho Chiến hạm đỏ.

Được biết, chính tân HLV Alexandre Polking là người đề xuất với CLB TP.HCM để thanh lý hợp đồng với Ariel Rodriguez. Ông Alexandre đã theo dõi băng hình của Ariel, cũng như từng biết cầu thủ này khi cùng nhau làm việc ở Thai League và không muốn có anh.

Thậm chí theo lãnh đạo CLB TP.HCM chia sẻ, đội bóng vẫn đang tìm kiếm các ngoại binh chất lượng. Nếu có tiền đạo ngoại tốt hơn thì ngay cả Jose Ortiz cũng sẽ bị đẩy đi.

Trở lại với Ariel Rodriguez, anh đã chơi 8 trận cho CLB TP.HCM và ghi được 3 bàn thắng. Đội bóng V.League đã bỏ ra gần 1 triệu USD để chiêu mộ anh và Jose Ortiz cách đây ít tháng nhưng nhìn chung, cả hai đều chưa thể hiện đúng với kì vọng.

CLB TP.HCM ra quyết định bất ngờ với ngoại binh đắt giá sau nỗi ấm ức của thầy Chung - Ảnh 1.

Ariel Rodriguez bị CLB TP.HCM thanh lý hợp đồng.

Hồi tháng 8 khi trở lại dẫn dắt CLB TP.HCM (sau khi bị cắt chức HLV vài tuần), HLV Chung Hae-soung khi đó có tâm sự về 2 tiền đạo ngoại mới.

"Tôi có nghe ban lãnh đạo CLB từng nhắc đến Ariel Rodriguez, còn Guillermo Ortiz thì hoàn toàn không biết gì về cậu ấy. Có điều các bạn đã thấy cả hai cầu thủ này không cao mà khá dày người nên có thể họ thiên về tranh chấp và tốc độ. Dù sao tôi cần có thời gian để kiểm chứng năng lực của họ".

CLB TP.HCM ra quyết định bất ngờ với ngoại binh đắt giá sau nỗi ấm ức của thầy Chung - Ảnh 2.

HLV Chung Hae-soung không hài lòng với việc CLB TP.HCM chiêu mộ liền lúc 2 tiền đạo ngoại.

Đến tháng Mười, khi 2 ngoại binh mới chơi kém hay, ông nhắc lại chuyện mình không có tiếng nói trong việc chọn nhân sự và gặp khó khi dùng người:

"Hai ngoại binh Costa Rica đang gặp nhiều khó khăn vì thời gian hòa nhập chưa nhiều. CLB TP HCM đang thi đấu với mật độ 4 ngày/trận nên tôi không dám đưa ra đánh giá vì sợ không đánh giá đúng về họ.

Việc mua 2 cầu thủ này là quyết định của BLĐ đội. Tôi là HLV trưởng nên quyền sử dụng người thuộc về tôi. Đội chỉ được đăng ký 3 người trên sân nên tôi bỏ đi một người. Tôi phải sử dụng một tiền đạo ngoại khi tôi cần".

Thời gian đã chứng minh thầy Chung đúng về cặp tiền đạo Costa Rica. Cho tới lúc này, có thể khẳng định đây là thương vụ lỗi của lãnh đạo CLB TP.HCM.

Hiện đội bóng này cũng đang tích cực chiêu binh mãi mã cho mùa giải mới. Hy vọng Chiến hạm đỏ sẽ có đội hình mạnh để cạnh tranh ngôi vô địch.

Đoàn Dự

NỔI BẬT TRANG CHỦ